Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Triển lãm nghệ thuật Avatar

Monday, 01/09/2008 - 01:28:44

Những tấm ảnh điện tử đó gọi là “avatar”, xuất hiện nhan nhản trên các “chatroom”, IM, Facebook, MySpace, Flickr, Youtube. Chữ “avatar” có nguồn gốc từ thần thoại Ấn ...

avatar_03_arahan.jpgPADDINGTON (Úc) – Khi xuất hiện trên Internet ngày nay, nhiều người trong chúng ta trưng lên màn hình một tấm ảnh xem như là căn cước điện tử của chúng ta, có thể là hình vẽ hoặc hình chụp một chú penguin, một nhân vật Pokemon, những con quỷ nhỏ, trái xoài quả mít, một cành hoa, v.v.

[“Second Life” (Đời sống thứ hai), họa phẩm của Arahan Claveau/Lupus Delacroix, 2008]



Những tấm ảnh điện tử đó gọi là “avatar”, xuất hiện nhan nhản trên các “chatroom”, IM, Facebook, MySpace, Flickr, Youtube. Chữ “avatar” có nguồn gốc từ thần thoại Ấn Độ, vốn là sự hóa thân của các vị thần linh khi họ hiện xuống mặt đất. Ngày nay, “avatar” là tên gọi của những tấm ảnh nhỏ một phần nào đó phản ảnh cá tính, suy nghĩ của người sử dụng nó. Khi Internet trở thành một phần quan trọng và chiếm nhiều thời gian trong cuộc sống hiện đại của chúng ta, từ chuyện trò đến giao dịch, bày tỏ quan điểm chính trị xã hội, các “avatar” có khả năng biến thành một loại nhân dáng mới, một hình thức thể hiện bản ngã trong thế giới ảo trên màn hình vi tính.

Vì vậy, Malcolm Smith nảy ra ý tưởng trưng bày một số “avatar” do ông chọn lọc tại Trung tâm Nhiếp ảnh Úc Đại Lợi (Australian Centre for Photography, ACP). Những họa sĩ vẽ “avatar” lấy hứng khởi từ văn hóa bình dân. Qua các “avatar”, họ đặt lại vấn đề giới tính, tín ngưỡng, bạo lực, kỹ thuật, đời sống trong tương quan với kỹ thuật điện toán, đã góp phần hoán chuyển cuộc sống trên mạng.

avatar_01_davidmelendez.jpg

[“Running” (Chạy), họa phẩm của David Meléndez từ SimGuys.net, 2008]

Các tác giả từ khắp nơi trên thế giới tham gia triển lãm gồm có: Myfanwy Ashmore (Canada), Aram Bartholl (Đức), Tobia Bernstrup (Thụy Điển), Zeng Han và Yang Changhong (Trung Quốc), Daniel Handal (Hoa Kỳ), Caludia Hart (Hoa Kỳ), Cees-Jan Kiewiet/Wyrihaximus (Hòa Lan), David Meléndez (Mễ Tây Cơ), Steve Miller/Arahan Claveau (Anh), Melissa Ramos và Rhys Turner (Úc), Justin Shoulder (Úc), Tale of Tales Game Design Forum (Bỉ).

Các họa phẩm được trưng bày từ ngày 5.09 đến ngày 4.10.2008 tại Phòng triển lãm số 1 và 2 ở ACP. Trung tâm Nhiếp ảnh mở cửa từ thứ Ba đến thứ Sáu, 12 giờ trưa đến 7 giờ tối, thứ Bảy-Chủ Nhật từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Vào cửa tự do.

ACP là một trung tâm hàng đầu của Úc về triển lãm và ấn loát nghệ thuật nhiếp ảnh. Khu vực triển lãm của ACP hoạt động trên 35 năm, cũng là không gian dành cho triển lãm mỹ thuật đương đại lâu đời nhất tại Úc. Địa chỉ: 257 Oxford Street, Paddington NSW 2021. Điện thoại: 02.9332.1455.
    

Vien Dong Daily News

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT