Thế Giới

Triệu phú châu Á chi nửa triệu mua 14 bậc thang tháp Eiffel

Tuesday, 29/11/2016 - 11:37:08

Trước khi chính thức mở bán, nhà đấu giá Artcurial dự đoán đồ vật này có thể sẽ được bán với giá khoảng 40,000 euro. Tuy nhiên, sau 4 lần trả giá, đoạn cầu thang này đã thuộc về một vị triệu phú châu Á ẩn danh. Người này đã trả giá qua điện thoại và mua đoạn cầu thang với giá 523,800 euro (tương đương $556,000 Mỹ kim).



Triệu phú châu Á chi nửa triệu mua 14 bậc thang tháp Eiffel

PARIS - Một phần cầu thang của tháp Eiffel, biểu tượng của Paris, đã được bán đấu giá bởi hãng Artcurial, Pháp, vào hôm thứ Tư vừa qua. Vật được bán đấu giá là 14 bậc thang sắt thuộc cầu thang uốn lượn nối tầng 2 và tầng 3 của tháp Eiffel. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá là một triệu phú châu Á, với số tiền chi trả lên tới nửa triệu Mỹ kim.

Trước khi chính thức mở bán, nhà đấu giá Artcurial dự đoán đồ vật này có thể sẽ được bán với giá khoảng 40,000 euro. Tuy nhiên, sau 4 lần trả giá, đoạn cầu thang này đã thuộc về một vị triệu phú châu Á ẩn danh. Người này đã trả giá qua điện thoại và mua đoạn cầu thang với giá 523,800 euro (tương đương $556,000 Mỹ kim).

Đoạn cầu thang này thuộc về tháp Eiffel nguyên bản, xây dựng từ năm 1889, bởi kỹ sư huyền thoại Gustave Eiffel. Đến năm 1983, đoạn cầu thang được dỡ bỏ để nhường chỗ cho một chiếc thang máy. Toàn bộ phần cầu thang được cắt thành 24 mảnh, cao từ 2 mét đến 9 mét. Một số mảnh đã được các bảo tàng mua lại. Một mảnh hiện đang nằm tại khu vườn của tổ chức Yoshii Foundation tại Yamanashi, Nhật Bản, một mảnh nằm bên cạnh tượng Nữ Thần Tự Do ở New York và một mảnh khác nằm tại công viên Walt Disney ở Florida. Trước đó, vào năm 2013, hãng Artcurial đã bán một đoạn cầu thang 19 bậc, cao 3.5 mét, với giá 220,000 euro.



Putin tặng hộ chiếu Nga cho tài tử Mỹ

MOSCOW - Tổng thống Putin đã trao tặng hộ chiếu Nga cho diễn viên võ thuật Hoa Kỳ Steven Seagal, và bày tỏ hy vọng đây sẽ biểu tượng cho sự hàn gắn quan hệ với Washington. Trong buổi lễ diễn ra ở điện Kremlin, ông Seagal đã ký vào hộ chiếu mới trước sự chứng kiến của tổng thống Nga. Ông Putin, một fan của võ thuật, đã ký lệnh cấp quyền công dân Nga cho diễn viên Seagal hồi đầu tháng. Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên điện Kremlin cho biết, "tình cảm nồng nhiệt với nước Nga" và tiếng tăm của ông Seagal là những lý do giúp ông trở thành công dân nước này.

Ông Seagal có bà là người gốc vùng viễn đông Nga và ông thường xuyên sang thăm Nga trong những năm gần đây. Ông nói rằng mình muốn lưu lại Nga vài tháng mỗi năm. Những bộ phim của ông cũng rất quen thuộc với khán giả Nga. Năm 2013, ông Putin được cho là đã đề nghị ông Seagal trở thành một đại sứ danh dự của Nga tại các tiểu bang California và Arizona.

Diễn viên Hoa Kỳ còn từng gây chú ý trên truyền thông khi nói rằng việc sát nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ Nga năm 2014 là "rất hợp lý.” Trước ông Seagal, nhiều người nổi tiếng khác, gồm diễn viên Pháp Gerard Depardieu, võ sĩ Mỹ Jeff Monson, võ sĩ quyền Anh Mỹ Roy Jones và nhà trượt tuyết Vic Wild của Mỹ cũng được cấp quốc tịch Nga.



Dinh thự $7.3 triệu của viên chức Ấn Độ gây phẫn nộ

TELANGANA - Bộ trưởng ở một bang miền nam Ấn Độ đã khiến dư luận phẫn nộ, khi chuyển đến sống ở một dinh thự mới nguy nga trị giá $7.3 triệu Mỹ kim. Tòa nhà được đặt tên là Pragathi Bhavan, trải rộng trên diện tích tới 9,000 mét vuông, tại khu đất trung tâm thành phố Hyderabad, bang Telangana. Dinh thự có các phòng tắm chống đạn, một thính phòng đủ chỗ cho 250 người và một phòng họp với sức chứa 500 người.

Ông K Chandrashekhar Rao chuyển vào ngôi nhà mới hôm 24 tháng 11, sau khi thực hiện một loạt nghi lễ tôn giáo do pháp sư riêng Chinna Jeeyar Swamy chủ trì. Ông Swamy còn ngồi vào chiếc ghế chính thức của ông Rao để cầu phước. Ông Rao là người rất tin vào phong thủy. Ông được cho là đang cố gắng phá dỡ một tòa nhà chính quyền, vì cho rằng phong thủy của nó không tốt cho sự phát triển của bang.

Có không dưới 50 nhân viên an ninh, trong đó có những người vũ trang, chịu trách nhiệm bảo vệ tòa nhà, vừa để ở vừa để làm việc, của ông Rao. Những người muốn vào bên trong sẽ bị tịch thu điện thoại, đồng hồ và các vật dụng kim loại khác. Những biện pháp này được áp dụng theo lời khuyên từ các viên chức tình báo quốc gia. Sự việc của ông Rao diễn ra chỉ vài tuần sau khi dư luận Ấn Độ chỉ trích đám cưới xa hoa của con gái một viên chức khác, với chi phí lên tới 5 tỷ rupee ($74 triệu Mỹ kim).



Máy lọc không khí khổng lồ thất bại khi thử nghiệm ở Bắc Kinh

BẮC KINH - Chiếc máy lọc không khí do một công ty Hòa Lan thiết kế đã cho kết quả đáng thất vọng, khi được thử lọc không khí ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Sau nhiều tháng thử nghiệm, máy lọc không khí khổng lồ không thể làm sạch hơn 30,000 mét khối khí mỗi giờ như khẳng định của nhà thiết kế Hòa Lan Daan Roosegarde và công ty công nghệ xanh European Nano Solutions. Kết quả thử nghiệm cho thấy chiếc máy chỉ lọc được không khí xung quanh thay vì lượng khí tương đương với một khu phố nhỏ.

Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO nói rằng, các chất dạng hạt, hay các hạt nguy hiểm trong không khí, không nên vượt quá 25 microgram trên 1 mét khối khí trong 24 giờ. Tuy nhiên, theo kết quả đo, không khí trong vòng 5 mét xung quanh máy lọc chứa 89 microgram bụi trên 1 mét khối.

Chiếc máy lọc không khí có tên "Smog Alert Tower" được giới thiệu hồi tháng 9 ở Bắc Kinh. Với chiều cao 7 mét, chiếc máy được quảng cáo là sẽ hút khói mù, giữ lại các hạt ô nhiễm và nén phân tử carbon thành đá quý, có thể gắn vào đồ trang sức. Dù kết quả thử nghiệm không như mong đợi, các nhà chức trách Trung Quốc vẫn quyết định sử dụng chiếc máy lọc cho mục tiêu giáo dục.



Robot biết tán tỉnh người đẹp

MOSCOW - Promobot, con robot từng nhiều lần trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của Nga, bất ngờ đổi hướng khi đang trình diễn trên sân khấu để tới làm quen với người mẫu nó yêu thích. Con robot mang tên Promobot bất ngờ đổi hướng khi đang trình diễn trong một sự kiện ở Nga. Màn hình trên mặt robot hiện ra khuôn mặt cười với đôi mắt hình trái tim, khi Promobot nhìn thấy người mẫu nó yêu thích, thậm chí con robot còn cố gắng nắm tay cô gái. Promobot là con robot độc đáo do các nhà khoa học Nga chế tạo với mục đích sử dụng trong ngành chăm sóc khách hàng. Nó được lập trình để tiếp xúc thực tế với con người, có thể trả lời câu hỏi và nhớ mặt tất cả những người từng gặp.

Hồi tháng 9 năm nay, Promobot bị cảnh sát còng tay dẫn đi khi tham gia cuộc tuần hành ủng hộ ứng cử viên Quốc hội Nga Valery Kalachev trên đường phố Moscow. Một người dân đã báo cảnh sát khi phát hiện con robot đang ghi âm ý kiến cử tri về nhiều vấn đề để "nhóm hỗ trợ của ông Kalachev xử lý và phân tích thêm.” Trước đó, Promobot đã hai lần trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm rồi đi dạo trên đường. Tuy nhiên, con robot bị hết pin giữa chừng khiến nó ngừng giữa các làn đường và gây hỗn loạn giao thông.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT