Bình Luận

Trở lại sinh hoạt bình thường

Friday, 17/04/2020 - 02:05:17

Với tình trạng trên nửa triệu người Mỹ đã mắc bệnh đại dịch Corona, và trên 36 ngàn người Mỹ chết vì bệnh này, tổng thống Mỹ tuyên bố, nhiều tiểu bang sẽ trở lại sinh hoạt bình thường...

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Tổng Thống Donald Trump đang thúc đẩy việc Hoa Kỳ trở lại sinh hoạt bình thường, mặc dù đa số người Mỹ chưa được thử nghiệm xem họ có nhiễm vi khuẩn corona hay không. Nhiều người -với cơ thể có sức đề kháng mạnh- có thể đã nhiễm trùng, nhưng không lộ ra thành bệnh, mặc dù vẫn tạo truyền nhiễm coronavirus sang cho người khác, trong những sinh hoạt mà tình trạng gần cận là điều không thể tránh, như lớp học, xưởng thợ, hoặc các cô thợ làm móng tay, làm tóc, với khách hàng của họ.

Khối nghị sĩ Dân Chủ tại Thượng Viện đưa ra kế hoạch thử nghiệm, được gọi là “fast, free testing in every community,” -thử nghiệm miễn phí và cấp tốc tại mọi cộng đồng; các nghị sĩ Dân Chủ nói kế hoạch thử nghiệm đó sẽ tốn khoảng $30 tỉ, số tiền khá lớn này trích trong ngân khoản $2 ngàn tỉ mà người Mỹ thế hệ này đang vay, người Mỹ thế hệ sau sắp trả.

Nhiều lãnh tụ chính trị và viên chức y tế ủng hộ quan điểm của đảng Dân Chủ -chỉ trở lại sinh hoạt bình thường, sau khi người Mỹ được thận trọng thử nghiệm.

Ông Trump thành lập một Hội Đồng Cố Vấn về việc mở lại sinh hoạt kinh tế bình thường (advisory council on restarting the economy) và thành phần đại thương gia -thành viên của Hội Đồng Cố Vấn đó góp ý là sinh hoạt kinh tế chỉ trở lại bình thường ngày nào mọi người tin tưởng là họ đã an toàn khi ra khỏi nhà mà không sợ bị truyền nhiễm.

Trong một cuộc họp báo hàng ngày, Thống Đốc tiểu bang Nữu Ước Andrew Cuomo kêu gọi liên bang giúp họ mở rộng việc thử nghiệm; vài tiếng đồng hồ sau, cũng trong một cuộc họp báo, ông Trump trả lời là Hoa Kỳ đang được trang bị một hệ thống thử nghiệm rộng lớn và tối tân nhất thế giới.

Ngôn ngữ và thái độ vô trách nhiệm đó đang đưa nước Mỹ vào tình trạng có một số người mắc bệnh corona lớn nhất và một số người tử vong cũng nhiều nhất thế giới. Tính đến thứ Sáu thì Hoa Kỳ đã có hơn 695,000 người bị nhiễm Covid-19 với số tử vong 36,576.

Với tình trạng trên nửa triệu người Mỹ đã mắc bệnh đại dịch Corona, và trên 36 ngàn người Mỹ chết vì bệnh này, tổng thống Mỹ tuyên bố, nhiều tiểu bang sẽ trở lại sinh hoạt bình thường trước tháng 5/2020 -hai tuần nữa!

Bà bác sĩ Deborah L. Birx -phối hợp viên về mọi vấn đề coronavirus tại bạch cung, giải thích thêm, "Hoa Kỳ hiện có 9 tiểu bang có dưới 1,000 bệnh nhân corona, và mỗi ngày có dưới 30 người bị truyền nhiễm." Bà Birx không liệt kê những tiểu bang đó, nhưng truyền thông tìm ra đó là những tiểu bang Alaska, Hawaii, Maine, Montana, Nebraska, North Dakota, Vermont, West Virginia và Wyoming.

Tổng thống tuyên bố, "mọi tiểu bang đều có thể tự quyết định trở lại sinh hoạt bình thường mà không cần chờ đến ngày mùng 1 tháng 5."

Ngoài 9 tiểu bang có ít bệnh nhân Corona đó, công nhân thuộc nhiều tiểu bang khác cũng đòi xả lệnh stay-at-home orders, nhất là những người không làm với lương tháng.

Hôm 15 tháng Tư 2020, vài ngàn công nhân xuống đường biểu tình tại thành phố Lansing, tiểu bang Michigan; họ hô khẩu hiệu "bắt nhốt bà ta lại" -lock her up- ngôn từ tổng thống dùng với đối thủ Hillary Clinton.

Họ buộc bà Thống Đốc Gretchen Whitmer vào tội ra lệnh mọi người ở trong nhà -stay-at-home order- khiến họ không được làm việc, không được lãnh lương, tạo túng thiếu; họ đậu xe bao vây quốc hội, chặn đứng giao thông, nhiều người cầm cờ Trump và cờ liên hiệp

Hàng ngàn người lái xe xuống đường, họ tưng bừng bóp kèn xe, mở video thật lớn với những bài hát yêu nước.

 



Cờ Trump và ...

           

 

Cờ liên hiệp

 

Mặc dù ban tổ chức biểu tình đã yêu cầu người biểu tình đừng xuống xe, nhưng nhiều người vẫn cứ xuống, họ dẫm nát bãi cỏ mặt trước của quốc hội tiểu bang, vừa dậm chân, vừa hò hét “Lock her up!” và “We will not comply!” -chúng ta sẽ không tuân lệnh.

  

 

Khẩu hiệt 'Dân Michigan chống bà Gretchens lạm dụng.'

 



Xe biểu tình chiếm mặt đường, trương cờ Trump và cờ liên hiệp

 

Trong lúc đó tại Vũ Hán, đa số tiệm buôn cũng tưng bừng mở cửa, nhạc tầu réo rắt, một tiệm vàng cho nhân công đứng trước cửa tiệm vừa múa vừa hát để chào đón khách, nhưng trên mặt đường xe cộ thưa thớt và trên lề đường chỉ thấy 2 cặp -4 người bộ hành; họ nhìn cảnh múa hát, nhưng không vào tiệm.

Sinh hoạt kinh tế cần trở lại bình thường, mặc dù người Vũ Hán vẫn 'tỏ ra' dè dặt, chưa hết sợ con vi khuẩn Corona, trong lúc người Michigander 'tỏ ra' can đảm hơn.

Thiếu mặt nạ, thiếu thử nghiệm, thiếu máy thở, nhưng người Mỹ chúng ta tỏ ra gan hơn người Tầu.

Xin cầu nguyện chúng ta cũng may mắn hơn.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT