Hoa Kỳ

Trong vụ tai nạn xe lửa California, người lái xe truck trước đó đã có án DUI

Wednesday, 25/02/2015 - 08:37:29

Robert Sumwalt, thành viên Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, nói: “Chiếc xe không bị mắc kẹt, nó không bị lún xuống đường rầy, hoặc đại khái như thế. Chúng tôi đang quan tâm nhiều về điều đó, chúng tôi rất quan ngại về chuyện đó”.

OXNARD, California - Một người lái xe truck đã bị bắt giữ, trong vụ tai nạn xe lửa xảy ra hôm thứ Ba ở miền nam CaliforniaTrước đây người này từng bị kết án về tội lái xe khi đang say, và đã bị gọi ra tòa vì một loạt những vụ vi phạm khác liên quan tới việc lái xe. Một bản báo cáo mới cho biết như vậy. Trong năm 1998, Jose Alejandro Sanchez Ramirez, 54 tuổi, đã nhận tội lái xe với một nồng độ cồn trong máu vượt quá giới hạn pháp lý ở Arizona, tiểu bang quê hương của ông. Báo Los Angeles Times trích dẫn các hồ sơ hình sự cho biết như vậy.Không biết rõ người tài xế có vấn đề này có say rượu hoặc ma túy hay không, khi ông để chiếc xe của mình trên đường rầy xe lửa vào sáng thứ Ba. Chuyện này gây ra một vụ tai nạn dữ dội, làm cho một chuyến tàu khách bị trật đường rầy mất ba toa, và làm bị thương 30 người.Sanchez Ramirez đã bị buộc trọng tội đụng xe rồi bỏ chạy. Ông có vẻ “mất phương hướng” và “rất bất ổn”, khi cảnh sát tìm thấy ông đi bộ 1.6 dặm từ hiện trường, cách 45 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra.Ông đã được xét nghiệm ma túy và rượu, theo cảnh sát cho biết. Nhưng các kết quả vẫn chưa được tiết lộ. Chiếc xe của ông không bị mắc kẹt trên đường rầy, như nhà chức trách lúc đầu đã nghĩ. Các nhà điều tra liên bang cho biết như vậy vào tối thứ Ba.

Robert Sumwalt, thành viên Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, nói: “Chiếc xe không bị mắc kẹt, nó không bị lún xuống đường rầy, hoặc đại khái như thế. Chúng tôi đang quan tâm nhiều về điều đó, chúng tôi rất quan ngại về chuyện đó”.
Ba toa của đoàn tàu Metrolink bị lật nhào sang một bên, làm cho hàng chục người bị thương ở miền nam California, sau khi xe lửa đâm vào một chiếc xe tải trên đường rầy.
Ngay lập tức sau vụ tai nạn, nhà chức trách nói rằng Sanchez Ramirez đã bị mắc kẹt, sau khi ông nhầm lẫn và quẹo phải vào đường rầy xe lửa, thay vì rẽ vào đường lộ, ngay trước khi mặt trời mọc vào hôm thứ Ba.R. Jason Benites, phó cảnh sát trưởng của Oxnard, nói: “Cuộc đánh giá sơ khởi của chúng tôi về vụ đụng xe này cho thấy rằng chiếc xe truck chở rau củ bày đã được lái chạy về hướng nam, trên đường Rice Ave. Khi nó đã đến đường Fifth St., nó rẽ phải. Tuy nhiên, thay vì quẹo phải vào đường Fifth St chạy về hướng tây, chiếc xe truck đã quẹo vào đường rầy xe lửa. Nó đã thực sự bị mắc kẹt ở đó”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT