Thế Giới

Trùm địa ốc Trung Quốc bị cảnh cáo sau khi chỉ trích Tập Cận Bình

Sunday, 13/03/2016 - 10:40:32

Hôm thứ Hai, một bài bình luận nêu đích danh trên tờ báo của nhà nước Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), nói thêm, “Tính bộc trực vô nguyên tắc của Ren đã được dung thứ trong một thời gian. Đã có những cuộc tranh cãi về chuyện liệu việc bộc trực nói thẳng của ông đã vượt quá đường ranh hay không. Thế nhưng dường như ông không thèm chú ý đến những lời cảnh báo này.”

 
Nhặm Chí Cường (Getty Images)


BẮC KINH – Trung Quốc đã đóng trương mục truyền thông xã hội của một đại gia ngành địa ốc, sau khi đại gia này thẳng thắn công kích Chủ Tịch Tập Cận Bình. Vụ này báo hiệu một đợt siết chặt mạnh hơn nữa của chế độ Bắc Kinh đối với quyền tự do ngôn luận.

Ông Ren Zhiqiang (Nhậm Chí Cường) có hơn 37 triệu người theo dõi (follower) trên mạng internet. Ông đã gây chú ý cho nhà cầm quyền, sau khi ông kịch liệt chỉ trích các cơ quan truyền thông nhà nước về việc những cơ sở này thề trung thành tuyệt đối với chủ tịch họ Tập và Đảng Cộng Sản.

Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi các ký giả tại hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã, đài truyền hình nhà nước CCTV, và Nhân Dân Nhật Báo, hãy ra tay hành động vì lợi ích của đảng. Ông Ren nói rằng vì tiền bạc của những người nộp thuế đang tài trợ cho các cơ sở phương tiện truyền thông, nên thay vì làm việc cho đảng thì các cơ sở này cần phải phục vụ công chúng.

Ông Ren là cựu chiến binh quân đội Trung Quốc, và được các cư dân mạng ở nước này gọi là “Khẩu Đại Bác,” vì ông có xu hướng gửi những thông điệp gây tranh cãi trên Sina Weibo, phiên bản Trung Quốc của Twitter.
Trương mục trên mạng xã hội của ông đã bị đóng từ cuối tuần qua. Cơ quan kiểm soát Internet của nước này đã đưa ra một văn bản hiếm thấy, nói rằng trương mục ấy đã dẫn đến một “ảnh hưởng đê tiện.” Jiang Jun, một phát ngôn viên của Cơ Quan Quản Lý Không Gian Điện Toán (CAC) của Trung Quốc, nói, “Không gian điện toán không phải là một lãnh vực vô luật lệ, và nó không nên được sử dụng để truyền bá thông tin bất hợp pháp bởi bất cứ ai.”

Hôm thứ Hai, một bài bình luận nêu đích danh trên tờ báo của nhà nước Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times), nói thêm, “Tính bộc trực vô nguyên tắc của Ren đã được dung thứ trong một thời gian. Đã có những cuộc tranh cãi về chuyện liệu việc bộc trực nói thẳng của ông đã vượt quá đường ranh hay không. Thế nhưng dường như ông không thèm chú ý đến những lời cảnh báo này.”

Bài báo nói rằng, với tư cách là một đảng viên Cộng Sản, ông Ren nên “nhấn mạnh vào nguyên tắc hiến định về lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.” Nhà chức trách đã mở một cuộc chiến chống lại những nhân vật nào có số lượng đông đảo những người theo dõi trên mạng. Đây là một phần của một chiến dịch đàn áp rộng lớn, đối với “những tin đồn trên mạng internet.” Các nhóm nhân quyền nói rằng đây là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của các nhà lãnh đạo bị ám ảnh bởi sự ổn định của Trung Quốc, nhằm bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT