Người Việt Khắp Nơi

Trùm tội ác Khoa Nguyễn bị án 24 năm tù

Thursday, 12/12/2013 - 11:28:26

Theo phúc trình của cảnh sát trước đây, Nguyễn Đăng Khoa cùng với em trai Nguyễn Đăng Quang và Bill Hồ đã đến một tòa nhà chung cư dành cho người có lợi tức thấp nằm trên đường Lygon Street vào ngày 8 tháng 11, 2004. Lúc đó họ tìm kiếm một người đàn ông nợ tiền mua heroin.

Nguyễn Đăng Khoa


SYDNEY – Nhân vật cầm đầu một nhóm buôn ma túy đã bị tuyên án 24 năm tù vì từng có hành động được mô tả là “tàn bạo dã man” trong một vụ cướp gia cư. Theo các bản tin từ nước Úc, Nguyễn Đăng Khoa, 43 tuổi, đã bị kết tội sát nhân và tội mưu sát liên quan đến hai nạn nhân từng bị bắn vào đầu. Một nạn nhân thiệt mạng, một nạn nhân còn sống như có phép mầu mặc dù hụng súng đã nhắm vào đầu anh ta.
Vào năm 2007, Nguyễn Đăng Khoa đã bị kết tội tương tự với bản án 21 năm tù. Vì đương sự kháng án, nên hồ sơ đã được đưa lên tận tòa thượng thẩm tiểu bang Victoria. Tòa đã yêu cầu xử lại vụ này ở tòa cấp thấp và rồi vào ngày thứ Tư, 11-12-2013, vừa qua tòa công bố bản án mới 24 năm tù.
Thẩm Phán Betty King nói rằng hành động của Khoa cho thấy ông ta đã hành xử như một “ông trùm tội ác” nhằm đưa ra một thông điệp rằng những kẻ khác đừng coi thường ông ta.
Thẩm phán nói rằng Khoa phải chịu trách nhiệm trong một vụ xử bắn được mô tả là máu lạnh, tàn bạo và dã man đối với một thanh niên bị thiệt mạng và một thanh niên khác bị thương nặng.
Cả hai nạn nhân đều không liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Họ chỉ tình cờ có mặt không đúng lúc và không đúng chỗ.
Theo phúc trình của cảnh sát trước đây, Nguyễn Đăng Khoa cùng với em trai Nguyễn Đăng Quang và Bill Hồ đã đến một tòa nhà chung cư dành cho người có lợi tức thấp nằm trên đường Lygon Street vào ngày 8 tháng 11, 2004. Lúc đó họ tìm kiếm một người đàn ông nợ tiền mua heroin.
Trong một cư xá thiếu ánh sáng trên tầng lầu số 12 của khu chung cư Carlton Housing Commission, bảy người đã sống trong nhà khi nhóm của Khoa bước vào cửa. Vài người das78 ngủ trong phòng. Trong phòng khách, Quang, em của Khoa, đã cầm một thanh kiếm samurai và vung tay chém từ bên này qua bên kia như chỗ không người.
Bill Hồ đã rút ra một khẩu súng lục và bắt đầu chĩa họng súng vào vài thanh niên đang sợ hãi. Những người này nói rằng họ không biết người đàn ông mà nhóm của Khoa đang truy lùng.
Khi nghe nhóm thanh niên nói vậy, Khoa chỉ tay vào Nguyễn Châu, 19 tuổi, và ra lệnh cho Bill Hồ hãy dí người này.
Theo lời kể của Châu, lúc đó Khoa đang ngồi trên bàn thấp giữa phòng, hai chân dạng háng, cười nói như một kẻ cuồng điên.
Bill Hồ đã quì một gối xuống sàn nhà, cánh tay phải cầm súng nhắm vào đầu của Châu đứng cách đó vài thước. Bill Hồ đã bắn một phát súng vào Châu.
Nghe tiếng súng, Lưu Hiếu, 21 tuổi, thức giấc trong một phòng khác và chạy vào để tìm hiểu sự việc. Hiếu đã bước về hướng Bill Hồ. Hồ quay lại với súng cầm trong tay, bắn một phát vào đầu Hiếu. Nạn nhân té gục trên bàn thấp nằm trong phòng.
Sau khi Hiếu bị bắn, Quang bước đến để nghe mạch tim và rồi nói Hiếu đã chết. Cả ba hung thủ liền chạy ra ngoài chung cư.
Châu đã sống sót nhưng Hiếu tắt thở trong bệnh viện.
Tại tòa hôm thứ Tư, Thẩm Phán Betty King nói rằng Bill Hồ đã làm việc cho Khoa và thi hành lệnh sát nhân của Khoa. Bà King nói, “Hành động tàn bạo và dã man trong vụ này đã thật sự làm cho mọi người phải sửng sốt.”
Vào năm 2007 thì cả ba Bill Hồ, Đăng và Khoa đều bị kết tội. Bill Hồ đang thọ án 22 năm tù, Khoa bị 21 năm nhưng kháng án và nay bị tăng án lên 24 năm.
Trong những lời dành cho Khoa, bà thẩm phán nói rằng Khoa đã điều hành một đường dây cung cấp ma túy như điều hành một kinh doanh. Sau khi trao heroin cho một người mà không thấy người này trả liền như lời hứa, Khoa phải đến nhà của ông ta để đòi nợ. Thẩm phán nói rằng bà hiểu hành động của Khoa qua khía cạnh kinh doanh
Bà nói với Khoa, “Cả hai Nguyễn Châu và Lưu Hiếu đều không liên quan đến hoạt động mua bán ma túy, cũng không dùng ma túy. Đáng tiếc là họ đã sống chung trong căn chung cư với những người khác. Họ đã không làm gì để bị bắn như vậy. Ông cho rằng hai người này biết kẻ mà ông đang tìm và ra lệnh bắn họ như một ông trùm tội ác nhằm gởi một thông điệp đến cho người kia biết rằng đây là một chuyện quan trọng, không thể coi thường.”
Trong bản án mới, thẩm phán yêu cầu Khoa phải ở tù ít nhất 19 năm trước khi được cứu xét đặc ân rời tù sớm.
Về phần Quang, em của Khoa, người này chưa có tiền án trước khi tham gia vụ tấn công hai thanh niên năm 2004. Quang, 40 tuổi, đã bị án 15 năm tù và bị bệnh thần kinh trầm trọng. Quang cũng đã kháng án, sau một thời gian xét xử thì Quang đã nhận tội để trao đổi cho một bản án nhẹ hơn và nay đã được trả tự do.
Tòa cho biết bản án mới 24 năm của Khoa phải bắt đầu từ ngày thứ Tư vừa qua, không kể thời gian ông bị giam trước đây.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT