Hoa Kỳ

Trump bác tin gởi quân tới Iran

Tuesday, 14/05/2019 - 08:46:43

“Liệu tôi có làm việc đó không. Tất nhiên. Nhưng chúng tôi chưa lập kế hoạch về điều đó. Hy vọng chúng tôi sẽ không phải lên một kế hoạch như vậy. Nếu bị bắt buộc, chúng tôi sẽ gởi một lực lượng với quân số cao hơn nhiều.”

Tổng Thống Donald Trump ngày thứ Ba đã bác bỏ một bản tin của tờ New York Times, vốn đưa tin rằng chính phủ Hoa Kỳ đang thảo luận về một kế hoạch quân sự, dự định gởi đến 120,000 quân đến Trung Đông để chống lại nguy cơ tấn công hạt nhân từ Iran.
“Đó chỉ là tin giả,” Tổng Thống Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc.

“Liệu tôi có làm việc đó không. Tất nhiên. Nhưng chúng tôi chưa lập kế hoạch về điều đó. Hy vọng chúng tôi sẽ không phải lên một kế hoạch như vậy. Nếu bị bắt buộc, chúng tôi sẽ gởi một lực lượng với quân số cao hơn nhiều.”

Trước đó, tờ New York Times đưa tin rằng, trong cuộc họp với các cố vấn an ninh quốc gia vào tuần trước, quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan đã trình lên kế hoạch gởi 120,000 quân tới Trung Đông, nếu Iran tấn công lực lượng Hoa Kỳ hoặc gia tăng chương trình vũ khí hạt nhân. Tờ Times, dẫn các nguồn tin ẩn danh, nói rằng kế hoạch mới không bao gồm việc tấn công trên bộ đối với Iran, vốn sẽ cần một lượng binh sĩ đông hơn rất nhiều.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT