Hoa Kỳ

Trump bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Friday, 19/05/2017 - 08:38:27

Từ Rome, ông Trump sẽ đến Brussels để dự các cuộc họp với các viên chức EU và các đồng minh NATO. Ông sẽ quay về Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 5.



WASHINGTON DC – Tổng Thống Donald Trump đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên vào hôm thứ Sáu, với mục tiêu thúc đẩy hòa bình tại vùng Trung Đông, và kêu gọi các đồng minh châu Âu tham gia cuộc chiến chống khủng bố. Trong chuyến công du dài 9 ngày, ông Trump sẽ ghé qua Ả Rập Saudi, Israel, Ý, và Bỉ.
Ngoại Trưởng Rex Tillerson hôm thứ Năm cho biết, chuyến đi của ông Trump là thông điệp cho thấy Hoa Kỳ đã trở lại với vai trò lãnh đạo trong các thách thức toàn cầu hiện nay. Đây cũng là cơ hội để tổng thống thể hiện vai trò của ông trong tư cách là người lãnh đạo một quốc gia, trước các vấn đề liên quan đến hòa bình và chiến tranh. Chuyến đi của ông Trump diễn ra giữa lúc chính phủ của ông đang phải vất vả đối phó với nhiều rắc rối, bao gồm vụ sa thải Giám đốc FBI James Comey, các cáo buộc về việc tiết lộ tin tức bí mật cho các viên chức Nga, và việc Bộ Tư Pháp bổ nhiệm cố vấn đặc biệt để điều tra nghi vấn Nga can thiệp cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2016.
Vào ngày thứ Bảy, tại Ả Rập Saudi, Tổng Thống Trump dự kiến sẽ có một bài diễn văn về sự hợp tác trong khu vực, và kêu gọi các lãnh đạo Ả Rập nên chống lại chủ nghĩa cực đoan. Tại Israel, ông Trump sẽ gặp Thủ Tướng Benjamin Netanyahu, và sẽ đến vùng Bờ Tây để gặp lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas. Sau đó, ông sẽ đến Rome để gặp Đức Giáo Hoàng Francis tại Vatican. Từ Rome, ông Trump sẽ đến Brussels để dự các cuộc họp với các viên chức EU và các đồng minh NATO. Ông sẽ quay về Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 5.

Cựu giám đốc FBI Comey sẽ điều trần công khai
WASHINGTON DC – Hôm thứ Sáu, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện cho biết, cựu Giám đốc FBI James Comey đã đồng ý tham gia buổi điều trần công khai trước ủy ban này và toàn bộ người dân Hoa Kỳ. Thông báo từ Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện cho biết, buổi điều trần sẽ diễn ra sau lễ Memorial Day 29 tháng 5. Trước đó, trong bình luận đầu tiên kể từ khi bất ngờ bị sa thải, ông Comey đã từ chối điều trần riêng trước Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện vào ngày 16 tháng 5. Ông khẳng định sẵn sàng điều trần công khai về nghi vấn mối quan hệ giữa ban tranh cử của Tổng Thống Trump với Nga.

Nghi can phóng xe tại Times bị truy tố tội giết người
NEW YORK – Nghi can phóng xe trên quảng trường Times vào hôm thứ Sáu đã ra tòa để nghe các tội bị truy tố, bao gồm giết người, cố ý giết người, và dùng xe hơi gây tai nạn chết người. Ba nạn nhân hiện vẫn đang được chữa trị trong bệnh viện với các chấn thương nghiêm trọng. Vào trưa thứ Năm, nghi can Richard Rojas, 26 tuổi, cựu quân nhân Hải quân, đã lao xe vào đám đông tại quảng trường Times, giết chết cô Alyssa Elsman, 18 tuổi, đến từ Michigan, và khiến em gái 13 tuổi của cô bị thương nặng. Em gái cô Elsman hiện vẫn đang trong bệnh viện với 1 bên phổi bị xẹp và xương chậu bị vỡ.
Công tố viên cho biết, sau khi xuống xe, Rojas đã hét lên rằng “Tôi muốn giết chúng.” Nghi can sau đó bị cảnh sát và một số thường dân khống chế. Động cơ gây án của Rojas hiện chưa được rõ. Nhà chức trách cho rằng sự việc không có dấu hiệu của khủng bố. Tại hiện trường, Rojas được mô tả là mắt lờ đờ, nói năng không rõ ràng, và đứng không vững. Rojas cũng nói với cảnh sát rằng hắn đã hút cần sa, và rắc ma túy tổng hợp PCP lên cần sa. Các cuộc xét nghiệm của cảnh sát cũng xác nhận sự hiện diện của PCP trong cơ thể Rojas. Nghi can hiện vẫn bị giam và sẽ ra tòa lần 2 vào ngày 24 tháng 5. Trước khi gây ra vụ tấn công, Rojas đang sống với mẹ tại khu Bronx, và từng bị bắt nhiều lần trước đây.

Nhận 128 năm tù vì cưỡng hiếp trẻ em
LONG BEACH – Một người đàn ông sống tại Long Beach đã bị kết án 128 năm tù, vì tội tấn công tình dục cháu gái 2 tuổi và quay phim lại hành động này. Ngoài ra, kẻ này còn tàng trữ hơn 226,000 hình ảnh và video ấu dâm. Bị cáo Ryan Michael Booth, 32 tuổi, bị kết tội vào tháng 3 vừa qua với hơn 1 chục tội đại hình liên quan đến ấu dâm. Theo lời công tố viên, Booth đã bắt đầu tấn công tình dục nạn nhân từ khi cô bé mới vài tháng tuổi, tại nhà của nạn nhân ở Costa Mesa. Hắn quay phim và chụp ảnh sự việc, rồi trao đổi trên mạng để lấy những ảnh dấu dâm khác.
Vào năm 2015, một thành viên của lực lượng cảnh sát Canada, đang điều tra một đường dây ấu dâm, đã phát hiện các bức ảnh của cô bé. Ông thông báo sự việc cho Bộ Nội An Hoa Kỳ, sau khi phát hiện các bức ảnh có địa chỉ IP ở Long Beach, California. Cảnh sát đã xét nhà của Booth tại Long Beach và tìm thấy dưới nệm giường của hắn nhiều máy điện toán, camera, và thiết bị lưu trữ dữ liệu, chứa hơn 220,000 hình ảnh và 2,000 video ấu dâm.
Trong số dữ liệu thu được, cảnh sát tìm thấy nhiều hình ảnh và 4 video của cháu gái của Booth, khi đó đã 2 tuổi. Khi bị thẩm vấn, Booth đã thừa nhận với cảnh sát rằng, hắn ta bị thu hút bởi ham muốn tình dục với trẻ em từ khi còn học trung học.

Bắt giữ 4 kẻ ăn trộm thư tại các chung cư
IRVINE – Bốn người đã bị bắt vì có liên quan đến vụ trộm thư tại một khu chung cư ở Irvine vào hôm thứ Năm. Lúc 7 giờ sáng, cảnh sát Irvine nhận được điện thoại của 1 nhân chứng, báo tin rằng một chiếc Dodge Durango màu trắng đang đậu xe trái phép, và 2 người đàn ông khả nghi đang lục lọi các hộp thư trong một khu nhà có cổng rào, gần đường Canyonwood và đường Meadowood. Khi cảnh sát đến nơi, họ nhận thấy nhiều hộp thư đã bị mở.
Sau khi tìm kiếm trong khu vực, cảnh sát phát hiện chiếc xe khả nghi đang chạy trên xa lộ I-5 hướng bắc, gần đường Culver. Các cảnh sát đã chận chiếc Durango, và khi kiểm tra chiếc xe, họ tìm thấy nhiều lá thư có địa chỉ người nhận tại các quận hạt Orange, San Bernardino, và Los Angeles. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều tấm check và thẻ tín dụng. Cả 3 nghi can trên xe, gồm 3 nam và 1 nữ, đều bị bắt giữ. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Súng điện có vỏ ngoài giống điện thoại được đem vào trường học
SAN MARINO – Một cậu bé đã đem một cây súng điện, có vỏ ngoài giống như điện thoại, vào một trường học ở San Marino, khiến cảnh sát phải mở cuộc điều tra. Vào thứ Bảy trước, một phụ huynh báo tin rằng, một cậu bé 12 tuổi đã dùng súng điện để giật điện 1 bạn học, khi các em ngồi ăn trưa gần sân bóng rổ tại trường cấp hai Huntington. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó xác định, cậu bé 12 tuổi nêu trên chỉ dùng súng điện để đùa giỡn, và không có ý định tấn công. Tuy nhiên, việc trẻ em sở hữu súng điện là điều bất hợp pháp, do đó, cuộc điều tra bắt đầu tập trung vào việc xác định xem cậu bé có được súng điện từ đâu.
Nhà chức trách cho biết, cậu bé mua súng điện tại cửa hàng “As Seen On TV Products” (Tạm dịch: Các sản phẩm nhìn thấy trên TV) tại trung tâm mua sắm Westfield Santa Anita, thuộc thành phố Arcadia. Chủ cửa tiệm xác nhận đã bán súng điện cho cậu bé, nhưng nói rằng bà không biết việc bán súng điện cho người vị thành niên là điều bất hợp pháp. Sự việc đang được Phòng Công Tố LA County xem xét, và cơ quan này sẽ quyết định có nên truy tố bất kỳ người nào liên quan hay không.

Hành khách cố gắng xông vào buồng lái trên chuyến bay từ LA tới Hawaii
HONOLULU – Một hành khách trên chuyến bay từ phi trường Los Angeles tới Hawaii đã bị tạm giữ vào hôm thứ Sáu, sau khi ông ta tìm cách xông vào buồng lái. Phát ngôn viên của American Airline cho biết, chuyến bay số 31 từ LAX đã hạ cánh tại Honolulu lúc 11:35 trưa, với các nhân viên an ninh túc trực tại phi trường.
Một nhân chứng cho biết, một người đàn ông quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, có khăn trùm đầu, đã cố gắng xông vào buồng lái, nhưng ông ta nhanh chóng bị các hành khách khác khống chế. Trong số các hành khách này có cả 1 cảnh sát đang ngoài giờ làm việc. Nghi can bị bắt ngay tại phi trường, trong khi các hành khách được xe bus đưa về trạm hàng không.
Bộ Tư Lệnh Hoa Kỳ Thái Bình Dương xác nhận, một chiến đấu cơ F-22, từ căn cứ Hickam AFB, đã được điều động để hộ tống chiếc máy bay của American Airlines đến Honolulu. Cơ quan FBI tại Honolulu không cho biết chi tiết sự việc, với lý do cuộc điều tra hiện mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. Khi sự việc xảy ra, trên máy bay đang có 181 hành khách và 6 nhân viên phi hành đoàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT