Thế Giới

Trump bị Kim trả đũa: Bắc Hàn đe dọa tấn công đảo Guam

Tuesday, 08/08/2017 - 10:42:22

“Bắc Hàn tốt nhất đừng đưa ra thêm bất cứ lời đe dọa nào đối với Hoa Kỳ. Họ sẽ phải đối mặt với lửa và cơn giận dữ mà thế giới chưa từng thấy,” Tổng Thống Trump nói tại sân golf của ông ở Bedminster, New Jersey.


Ông Trump đang nghỉ hè tại sân golf của ông ở New Jersey, đã cảnh cáo Kim Jung-Un ngày thứ Ba. (Getty Images)


BÌNH NHƯỠNG – Chính phủ Bắc Hàn tuyên bố đang xem xét kế hoạch tấn công đảo Guam của Hoa Kỳ bằng hỏa tiễn, chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo rằng cộng sản Bình Nhưỡng phải ngưng đe dọa Hoa Kỳ.

Lực lượng Chiến lược Bắc Hàn hôm thứ Tư, giờ địa phương, tuyên bố "đang kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch hoạt động, để tấn công với hỏa lực bao trùm các khu vực xung quanh đảo Guam bằng Hwasong-12, hỏa tiễn đạn đạo chiến lược tầm trung tới tầm xa,” hãng KCNA đưa tin. Lực lượng này cho rằng, cần khống chế các căn cứ quân sự lớn của Hoa Kỳ tại Guam, trong đó có căn cứ không quân Anderson, nơi đóng quân của các máy bay ném bom chiến lược Hoa Kỳ.

Kế hoạch sẽ sớm được báo cáo lên lãnh tụ tối cao Kim Jong-Un, sau khi được "kiểm tra toàn diện và hoàn tất" và sẽ được đưa vào thực hiện "một cách đồng thời, liên tiếp, theo lệnh của vị lãnh đạo này. Trong thông báo khác, quân đội Bắc Hàn cảnh báo nước này sẵn sàng chiến tranh tổng lực, nếu Washington thực hiện "chiến tranh phòng ngừa" với Bình Nhưỡng.

Vào ngày 7 tháng 8, Hoa Kỳ đã cho hai máy bay B-1 bay quanh bán đảo Triều Tiên, khiến Bình Nhưỡng tức giận. Hoa Kỳ thường điều B-1B và các máy bay ném bom chiến lược khác từ Guam tới Nam Hàn nhằm phô trương sức mạnh, sau khi Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo hoặc thử hạt nhân.

Trước khi Kim John-Un phản pháo, Tổng Thống Trump cảnh cáo Bắc Hàn phải ngừng đe dọa tấn công Hoa Kỳ, nếu không muốn hứng chịu "lửa và giận dữ mà thế giới chưa từng thấy.”

“Bắc Hàn tốt nhất đừng đưa ra thêm bất cứ lời đe dọa nào đối với Hoa Kỳ. Họ sẽ phải đối mặt với lửa và cơn giận dữ mà thế giới chưa từng thấy,” Tổng Thống Trump nói tại sân golf của ông ở Bedminster, New Jersey.

Tuyên bố cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các nhà phân tích tình báo Hoa Kỳ đánh giá Bắc Hàn đã sản xuất được đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Theo một số nguồn tin biết rõ về vấn đề này, năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng chưa được thử nghiệm. Trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley hôm 6 tháng 8 tuyên bố, Hoa Kỳ đã chuẩn bị cho mọi tình huống, kể cả sử dụng biện pháp quân sự, nếu Bắc Hàn tiếp tục theo đuổi chính sách thù địch.

Bà Haley cảnh báo Bắc Hàn phải lựa chọn con đường tương lai một cách khôn ngoan thay vì tiếp tục hành động "vô trách nhiệm.” Washington hy vọng Bình Nhưỡng sẽ lựa chọn "hòa bình và an ninh.” Bắc Hàn đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ cộng đồng quốc tế, sau khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc phe chuẩn lệnh trừng phạt mới, sau 2 vụ thử hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa liên tiếp của nước này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT