Hoa Kỳ

Trump đến Quận Cam, tương đối bình yên

Thursday, 28/04/2016 - 11:11:06

Trong những lần xuất hiện trước đây, tranh cãi và có khi đánh nhau đã xảy ra vì ông Trump thường đưa ra những lời phát biểu chống di dân hoặc xem thường người thiểu số.


Một tấm bảng 'No Trump Anytime' (Không Trump bất cứ lúc nào) đã được gắn trên một con đường dẫn đến Hollywood hôm thứ Tư tuần này. (Robyn Beck/ Getty Images)


Vào chiều thứ Năm, tỉ phú Donald Trump đã đến vận động cử tri tại thành phố Costa Mesa, một nơi nằm cách khu phố Little Saigon khoảng 15 phút lái xe.

Tại sân Orange County Fairground, một nơi thường được dùng để tổ chức hội chợ, biển người mặc áo đỏ ủng hộ ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa này đã vỗ tay, cổ võ rầm trời đất. Khác với dự đoán sẽ có xung đột giữa những người ủng hộ ông Trump và những người chống ông ta, không khí tại sân hội chợ chỉ náo nhiệt vào chiều thứ Năm.

Trong đám đông ủng hộ và thường xuyên reo hò hai chữ "Donald Trump!", người ta thấy một số người cầm những tấm biểu ngữ tự chế như "Latinos for Trump" và "Black Christian Women for Trump," tức là “Dân Latino ủng hộ Trump” và “Phụ Nữ Thiên Chúa Da Đen ủng hộ Trump.”

Trong những lần xuất hiện trước đây, tranh cãi và có khi đánh nhau đã xảy ra vì ông Trump thường đưa ra những lời phát biểu chống di dân hoặc xem thường người thiểu số.

Cũng trong dịp này, ông Trump nhắc đến cuộc bầu cử sơ bộ sắp diễn ra ở tiểu bang Indiana trong tuần sau. Ông nói rằng nếu ông thắng Indiana thì cuộc đua của Nghị Sĩ Ted Cruz coi như xong, chẳng còn gì để nói thêm.

Vào ngày 7 tháng Sáu sắp tới, cử tri California sẽ tham dự bỏ phiếu sơ bộ. Năm nay là một trong những năm bầu cử hiếm hoi mà người Calfornia được đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn bầu cử sơ bộ. Lý do là trước khi đến California thì cuộc đua trong cả hai đảng trải qua các tiểu bang khác đều xem như kết thúc với người sắp được đảng đề cử, không cần lá phiếu của cử tri California.

Năm nay, vì kết quả tại các tiểu bang khác chưa ngã ngũ cho hai đảng, nên California được giữ quyền định đoạt cho hai ứng cử viên hàng đầu là ông Trump trong đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton trong đảng Dân Chủ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT