Hoa Kỳ

Trump dọa đánh thuế Mexico 5% vì không ngăn cản di dân lậu

Thursday, 30/05/2019 - 08:19:58

Tổng Thống Donald Trump bất ngờ thông báo rằng ông sẽ đánh thuế 5% lên mọi hàng hóa Mexico nhập cảng, để buộc nước này phải hành động nhiều hơn trong việc ngăn chận di dân lậu.


Hình từ trên cao cho thấy những chiếc xe vận tải chở hàng đang chạy về hướng biên giới Hoa Kỳ, tại cửa khẩu Otay, ở Tijuana, tỉnh bang Baja California bên phía Mễ Tây Cơ ngày thứ Năm, 30 tháng 5, 2019. (Getty Images)


Tổng Thống Donald Trump bất ngờ thông báo rằng ông sẽ đánh thuế 5% lên mọi hàng hóa Mexico nhập cảng, để buộc nước này phải hành động nhiều hơn trong việc ngăn chận di dân lậu.

Tổng Thống Trump nói vào ngày thứ Năm tỷ lệ đánh thuế sẽ tăng dần “cho tới khi vấn đề di cư bất hợp pháp được giải quyết.”

“Vào ngày 10 tháng 6, Hoa Kỳ sẽ đánh thuế 5% lên mọi hàng nhập cảng từ Mexico, cho đến khi các di dân lậu đang băng qua Mexico để vào Hoa Kỳ bị ngăn chận,” ông Trump viết trên Twitter. “Thuế sẽ tăng dần cho tới khi vấn đề nhập cư trái phép được giải quyết. Đến lúc đó, khoản thuế này sẽ được dỡ bỏ.”

Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng Thống Trump sẽ dùng đạo luật “International Emergency Economic Powers Act” để ra lệnh đánh thuế. Khoản thuế sẽ bắt đầu ở mức 5% vào ngày 10 tháng 6, và nếu tình trạng di dân lậu không có gì thay đổi, thuế sẽ tăng lên 10% vào ngày 1 tháng 7, 15% vào 1 tháng 8, 20% vào 1 tháng 9, và 25% vào 1 tháng 10. “Thuế sẽ giữ ở mức 25% cho tới khi Mexico ngăn chận một cách hiệu quả dòng người nhập cư lậu đang đi qua lãnh thổ của họ,” thông cáo của Tòa Bạch Ốc viết.

Tổng Thống Trump lâu nay vẫn cáo buộc rằng Mexico đã không cố gắng ngăn cản di dân Trung Mỹ tìm đường đến Hoa Kỳ, chủ yếu là từ các nước như El Salvador, Honduras, và Guatemala. Trước đó trong ngày thứ Năm, tổng thống nói rằng ông đang chuẩn bị cho một thông cáo quan trọng, “mạnh mẽ nhất từ trước tới nay,” đối với vấn đề biên tới.

Trong tuần này, quyền Bộ Trưởng Nội An Kevin McAleenan cho biết ông vừa công du Guatemala, để thảo luận việc hợp tác giữa lực lượng an ninh hai nước, nhằm trấn áp các băng đảng buôn người. Các đường dây này thường thu từ $6,000 đến $7,000 Mỹ kim để giúp đưa di dân lậu đến biên giới Hoa Kỳ. Ông McAleenan cho biết nhà chức trách sẽ đối phó với các đường dây vận chuyển di dân lậu bằng sức mạnh tương tự như khi đối phó với các băng buôn lậu ma túy.

Các gia đình di dân đang đổ xô đến biên giới Hoa Kỳ với số lượng cao chưa từng thấy từ trước đến nay. Nhà chức trách ước tính sẽ phải giải quyết khoảng 1 triệu người tại biên giới phía nam trong năm nay, tăng gấp đôi so với năm ngoái. Chính phủ Trump đã chỉ trích mệnh lệnh của tòa án, vốn cấm giam giữ trẻ em quá 20 ngày, vì cho rằng mệnh lệnh này đã khuyến khích các di dân lậu đem theo trẻ em, vì tin rằng trẻ em sẽ giúp họ sớm được phóng thích để sống trên đất Mỹ, trong khi chờ tòa di trú xem xét đơn xin tịn nạn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT