Hoa Kỳ

Trump dùng đặc quyền hành pháp để từ chối cung cấp báo cáo Mueller

Wednesday, 08/05/2019 - 07:51:45

Việc Tổng Thống Trump dùng quyền bảo vệ thông tin diễn ra giữa lúc Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đang thực hiện các thủ tục nhằm khởi kiện Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr tội khinh thường Quốc Hội, sau khi ông Barr từ chối không cung cấp toàn bộ báo cáo Mueller.

Chính phủ Trump vào tối thứ Ba đã sử dụng đặc quyền hành pháp của tổng thống để phong tỏa nội dung của báo cáo Mueller, nâng cao cuộc đối đầu giữa Tòa Bạch Ốc và phe Dân Chủ Hạ Viện. Phụ tá Bộ Trưởng Tư Pháp Stephen Boyd đã gởi thư cho Chủ Tịch Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện Jerry Nadler, thông báo rằng tổng thống đã vận dụng đặc quyền hành pháp về bảo vệ thông tin đối với toàn bộ hồ sơ mà Hạ Viện đang yêu cầu.
Việc Tổng Thống Trump dùng quyền bảo vệ thông tin diễn ra giữa lúc Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đang thực hiện các thủ tục nhằm khởi kiện Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr tội khinh thường Quốc Hội, sau khi ông Barr từ chối không cung cấp toàn bộ báo cáo Mueller.

Tranh chấp giữa Hạ Viện và chính phủ Trump hiện đang xoay quanh việc phe Dân Chủ đòi được xem toàn bộ bản báo cáo Mueller, về việc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ 2016. Một phiên bản được lược bỏ một số phần của báo cáo Mueller đã được Bộ Tư Pháp công bố vào tháng trước, tuy nhiên, đảng Dân Chủ Hạ Viện muốn rằng toàn bộ Ủy Ban Tư Pháp, Ủy Ban Tình Báo, và một số dân biểu khác, phải được xem toàn văn bản báo cáo cùng các bằng chứng liên quan.

Lá thư do Bộ Tư Pháp gởi đi vào tối thứ Ba nói rằng, việc cung cấp các thông tin như yêu cầu của các dân biểu Dân Chủ sẽ khiến cơ quan này vi phạm nhiều quy định của tòa án và phá hoại các cuộc điều tra đang diễn ra. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders viết trên mạng Twitter rằng: “Trước sự lạm dụng quyền lực của Chủ Tịch Nadler, và theo yêu cầu của Bộ Trưởng Tư Pháp, tổng thống không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải vận dụng đặc quyền hành pháp về việc bảo vệ thông tin.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT