Thế Giới

Trump lên, Đài Loan muốn hòa bình với Trung Cộng

Friday, 20/01/2017 - 10:39:24

Cùng với lời lẽ kế tiếp của Trump nói rằng chính sách “một nước Trung Hoa” cẩn phải được đưa ra để thương lượng, chuyện đó đã làm cho Bắc Kinh tức giận. Bắc kinh coi Đài Loan là một tỉnh bướng bỉnh, phải được đưa vào dưới sự kiểm soát của Trung Quốc bằng vũ lực nếu cần.

Tổng Thống Thái Anh Văn đang quan sát một cuộc thao dượt quân sự tại Đài Loan. (Sam Yeh/ Getty Images)


ĐÀI BẮC – Chính phủ Đài Loan mong muốn tạo ra một “kỷ nguyên mới” hòa bình với Trung Quốc, trong lúc biện pháp quân sự không thể giải quyết được các vấn đề này. Tổng Thống Đài Loan Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn) cho biết như vậy, trong một bức thư gửi cho Đức Giáo Hoàng Francis. Bà ca ngợi những thiện ý hòa bình của Đài Bắc, vào một thời điểm căng thẳng với Bắc Kinh.

Vấn đề Đài Loan tự trị và dân chủ đáng hãnh diện đã vươn lên đứng hàng đầu của chương trình nghị sự quốc tế, từ khi Tổng Thống đắc cử Donald Trump trong tháng qua phá vỡ tiền lệ đã có từ nhiều thập niên, bằng cách nhận một cú điện thoại chúc mừng ông từ bà Tsai.

Cùng với lời lẽ kế tiếp của Trump nói rằng chính sách “một nước Trung Hoa” cẩn phải được đưa ra để thương lượng, chuyện đó đã làm cho Bắc Kinh tức giận. Bắc kinh coi Đài Loan là một tỉnh bướng bỉnh, phải được đưa vào dưới sự kiểm soát của Trung Quốc bằng vũ lực nếu cần.

Trung Quốc hết sức nghi ngờ bà Tsai. Đảng cầm quyền Dân Tiến Đảng của bà tán thành nền độc lập chính thức của Đài Loan, một giới hạn mà Bắc Kinh không cho phép vượt qua, và cắt đứt một cơ chế đối thoại chính thức với hòn đảo này.

Máy bay quân sự và tàu chiến của Trung Quốc, trong số đó có hàng không mẫu hạm duy nhất của họ, mới đây cũng hoạt động ở gần Đài Loan, trong một vụ mà Trung Quốc gọi là một cuộc tập trận theo thường lệ.

Trong bức thư đề ngày 5 tháng Giêng mà bà Tsao gửi cho Đức Giáo Hoàng, được văn phòng của bà công bố vào hôm thứ Sáu, bà Tsai cho biết việc gìn giữ hòa bình xuyên qua eo biển Đài Loan cần tới thiện chí và truyền thông.

Bà Tsai nói, “Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trong các cuộc thương thuyết xuyên qua eo biển, trong sự nghiệp chính trị của tôi, tôi tin chắc rằng hành động quân sự không thể giải quyết được các vấn đề. Đài Loan và Trung Hoa lục địa từng bị lôi kéo vào một cuộc xung đột huề vốn, gây ra căng thẳng trong khu vực và lo âu nơi dân chúng của chúng tôi. Ngược lại, ngày nay dân chúng ở hai bên eo biển Đài Loan vui hưởng cuộc sống ổn định và những cuộc giao dịch bình thường, dưới quyền cai quản riêng biệt và hòa bình.”

Bà Tsai nói thêm rằng Đài Loan cam kết duy trì nền dân chủ của họ và hiện trạng của hòa bình, nhưng sẽ không cúi đầu trước áp lực.

Bà Tsai nói, “Tôi kêu gọi đảng cầm quyền bên kia eo biển, cùng với đảng cầm quyền tại Đài Loan, hãy gác qua một bên hành lý của lịch sử, và tham gia vào cuộc đối thoại tích cực.”

Vatican là một trong một số ít quốc gia vẫn duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, mặc dù Đức Giáo Hoàng đang tìm cách hàn gắn sự rạn nứt có từ nhiều thập niên với Trung Quốc. Trong nước này, các tín hữu Công Giáo bị phân chia ra hai nhóm, một nhóm gồm những người trung thành với Giáo Hoàng, và một nhóm gồm những thành viên của một giáo hội chính thức do nhà cầm quyền kiểm soát.
Tsai nói rằng bà đã tìm cách chú ý lắng nghe những lời Đức Giáo Hoàng nói về hòa bình.

“Với tư cách là nữ tổng thống đầu tiên trong thế giới người Trung Hoa, tôi ước mong sống theo lời ngài nói, giữa lúc tôi hiến thân cho việc làm tăng sự an lạc của dân chúng Đài Loan, và tạo ra một kỷ nguyên mới cho hòa bình xuyên qua eo biển.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT