Thế Giới

Trump quậy Thụy Điển qua vụ "tối hôm qua"

Monday, 20/02/2017 - 11:22:27

Tuy nhiên, mức tỷ lệ tội phạm của Thụy Điển đã giảm bớt từ năm 2005, ngay cả khi có hàng trăm ngàn người tị nạn đã vào trong nước này.


Tổng Thống Donald Trump rời phòng họp sau khi thông báo sự đề cử Trung Tướng H.R. McMaster (trái) vào chức cố vấn an ninh quốc gia tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida ngày thứ Hai. (Nicholas Kamm/ Getty Images)


Một tờ nhật báo Thụy Điển đã đáp trả những lời Tổng Thống Donald Trump nói về một sự việc xảy ra vào “tối hôm qua” ở Thụy Điển, bằng danh sách của họ liệt kê các sự kiện thật sự xảy ra trong ngày, châm biếm lời tuyên bố không chính xác của ông Trump.

Aftonbladet, một nhật báo Thụy Điển viết bằng tiếng Anh, công bố một danh sách để đáp trả những lời ông Trump nói vào hôm thứ Bảy rằng một vụ khủng bố xảy ra ở Thụy Điển vào “tối hôm qua.”
Dựa theo một phim tài liệu thiếu khách quan mà ông Trump được xem mới đây, ông đã phê bình Thụy Điển trong một cuộc mít tinh theo kiểu vận động tranh cử ở Melbourne, Florida vào hôm thứ Bảy. Ông nói, “Hãy nhìn xem những gì xảy ra tối hôm qua ở Thụy Điển” khi nhắc đến những vụ khủng bố mới đây ở Âu Châu.”

Sau đó, vào ngày Chủ Nhật, khi biết mình nói không chính xác, ông tìm cách làm rõ những lời ông phát biểu, nói rằng ông đã xem một phần chương trình về vấn đề di trú ở Thụy Điển trên đài Fox News.
Phần ấy được phát sóng trên chương trình “Tucker Carlson Tonight,” trong đó xuất hiện một nhà làm phim tài liệu gắn liền số lượng người tị nạn đến Thụy Điển với tỷ lệ tội phạm gia tăng.

Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters đưa tin rằng những mức tỷ lệ tội phạm của Thụy Điển đã giảm bớt từ năm 2005, ngay cả khi có hàng trăm ngàn người tị nạn đã vào trong nước này.

Tờ nhật báo Thụy Điển cũng công bố một bài viết, có tựa đề “Đây là những điều sai lầm trong bản tin của Fox News về vấn đề nhập cư Thụy Điển,” vạch trần sai sót của chương trình ấy. Tờ báo nói rằng phần chương trình của đài Fox News chứa “nhiều điều sai lạc và phóng đại.”

Sau khi đòi Hoa Kỳ phải giải làm rõ, Tòa Đại Sứ Thụy Điển tại Hoa Thịnh Đốn đối đáp ông Trump giải thích về những điều ông phát biểu, bằng một đề nghị dạy cho ông biết về các chính sách di trú của nước này.
Trên Twitter, Tòa Đại Sứ nói với ông Trump. “Chúng tôi trông mong được thông báo cho chính phủ Hoa Kỳ biết về những chính sách của Thụy Điển về di trú và hội nhập.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT