Bình Luận

Trump rớt mũ sắt

Sunday, 16/08/2015 - 04:08:45

Đại tướng Raymond T. Odierno không “dạy” Trump như Cuomo vừa dạy, vừa phủ nhận là không muốn mang tiếng dạy Trump về tình hình thế giới; ông bảo Trump là không đưa quân đội Mỹ trở vào Iraq được; nhất là trở vào đó để dính gót trong công tác bảo vệ giếng dầu.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Chức vụ thứ nhì của tổng thống Hoa Kỳ là tổng tư lệnh quân đội, do đó mỗi vị tổng thống đều phải có khả năng chiến lược và chính lược; ứng cử viên Donald Trump thiếu khả năng này. Người chấm ông rớt -không đội mũ sắt được- là đại tướng Ray Odierno, tham mưu trưởng Lục Quân Hoa Kỳ.
Hôm thứ Tư, 12 tháng Tám, 2015, trong buổi họp báo thường lệ tại Ngũ Giác Đài, một phóng viên hỏi quan điểm của tướng Odierno về lời tuyên bố của ông Trump đề nghị chiến lược giải quyết lực lượng IS.
Trump nói lên quan điểm chiến lược của ông trong cuộc phỏng vấn điện đàm với xướng ngôn viên Chris Cuomo của đài CNN.

Cuomo: Ông sẽ thanh toán quân ISIS bằng cách nào?
Trump: Tôi sẽ lấy hết dầu; lấy hết tiền dầu; cắt hết nguồn tài trợ của chúng.

Cuomo: Lấy bằng cách nào?
Trump: Lấy qua ngõ Iran, Iran cho ISIS nhiều tiền lắm.

Cuomo: Ông có đổ quân Mỹ vào chiến trường không?
Trump: Mỹ sẽ vào chiến trường, sẽ chiếm giếng dầu, quân đội Mỹ sẽ bảo vệ giếng dầu, cắt nguồn tài trợ của ISIS. Tin tôi đi, tôi sẽ làm cho ISIS hết tiền, teo lại, rồi sụm xuống. Có tiền bán dầu, chúng sẽ rất giầu, rất khó chịu. Chúng sẽ có $150 tỉ mỹ kim -cả một tài sản lớn lao.

Cuomo: Vấn đề là phải làm gì để cắt tiền bán dầu? Nếu là tổng thống ông sẽ làm gì?
Trump: Tôi sẽ làm gì à?

Cuomo: Vâng; tôi hỏi ông làm gì để đối phó với ISIS.
Trump: Trước hết, tôi sẽ gia tăng mức trừng phạt Iran lên gấp đôi; tôi sẽ đòi chúng trả tù nhân lại cho chúng ta.

Cuomo: Nhưng đồng minh của Hoa Kỳ không thích tiếp tục trừng phạt Iran nữa; họ muốn tái lập giao thương.
Trump: Họ thích hay không thích là do sự lãnh đạo của Hoa Kỳ. Mình phải làm cho đồng minh đồng ý với mình. Hiện nay nhiều người không đồng ý với Hoa Kỳ. Ông biết lý do khiến họ không đồng ý chứ? Lý do là họ không kính trọng vị đương kim tổng thống của chúng ta.

Cuomo: Xin ông thử tưởng tượng giả thuyết ông ngồi đối diện với tổng thống Nga Putin, và bảo thẳng ông ta, “Tôi muốn ông lập tức rút quân ra khỏi Ukraine,” và Putin trả lời, “Ông thử đuổi tôi ra xem có được không đã,” thì ông sẽ làm gì.
Trump: Chuyện Ukraine lại là chuyện khác. Tại sao Đức và Âu Châu không chiến đấu bênh vực Ukraine? Lý do nào chúng ta không để Đức, không để Âu Châu gánh vác chuyện Ukraine. Đức rất mạnh, rất giầu, Đức không thâm thủng $19 ngàn tỉ Mỹ kim như Hoa Kỳ đang thâm thủng; Đức và Âu Châu vẫn mua dầu, vẫn giao thương với Nga trong lúc Hoa Kỳ chiến đấu chống Nga. Bà thủ tướng Merkel của Đức quả là một lãnh tụ vĩ đại, Đức đang là một nước rất mạnh; tại sao không để họ chống Nga? Tại sao Hoa Kỳ phải gánh vác mọi khó khăn? Chúng ta là sen đầm quốc tế thật à?

Cuomo: Chắc ông cũng biết một trong nhiều lời đáp cho những dấu hỏi ông nêu lên là Đức không có khả năng quân sự khả dĩ có thể so sánh được với khả năng của Hoa Kỳ.
Trump: Họ có khả năng kinh tế; sức mạnh kinh tế của Đức có thể đè bẹp Nga.

Cuomo: Không bao giờ tôi muốn bị chỉ trích là lên mặt dạy ông về tình hình thế giới; tôi biết ông thừa hiểu là người Đức cũng bảo vệ quyền lợi của họ; nhưng ông đang đơn giản hóa tình hình, và quần chúng thích nghe ông nói đơn giản như vậy. Nhưng có nhiều lý do khiến Đức không hành xử như Mỹ.

Đại tướng Ray Odierno trong ảnh cũ, ngày ông còn là trung tướng tư lệnh chiến trường Iraq.



Trump: Chính chúng ta làm cho tình hình thêm phức tạp.

Cuomo: Có thể; nhưng ngồi trên bàn hội nghị, nếu ông bảo Iran là Hoa Kỳ sẽ tăng gấp đôi mức trừng phạt kinh tế hiện nay, và các nước đồng minh với Hoa Kỳ đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp vì họ muốn tái lập giao thương với Iran, thì chúng ta có mang tiếng phá bĩnh không. Dĩ nhiên chúng ta nói chúng ta không phá bĩnh, nhưng thế giới vẫn có thiện cảm với Iran.
Cuomo hỏi Trump về chiến tranh, Trump đặt nặng việc sử dụng sức mạnh kinh tế -sức mạnh mà Tổng Thống Barack Obama đang sử dụng để chặn đứng những sư đoàn thiết kỵ Nga trên biên giới Ukraine, và để bắt Iran phải từ bỏ việc làm bom nguyên tử.
Trump muốn nhân đôi chiến thắng Obama đạt được, nhân đôi bằng cách trừng phạt kinh tế nặng hơn, lâu hơn; ông nói lên quan điểm của Do Thái không chỉ muốn Iran sống hòa bình với thế giới, mà muốn Iran quỳ gối đầu hàng.
Đại tướng Raymond T. Odierno không “dạy” Trump như Cuomo vừa dạy, vừa phủ nhận là không muốn mang tiếng dạy Trump về tình hình thế giới; ông bảo Trump là không đưa quân đội Mỹ trở vào Iraq được; nhất là trở vào đó để dính gót trong công tác bảo vệ giếng dầu.
Bảo vệ giếng dầu, hay bảo vệ trục giao thông, bảo vệ thôn làng, đều là công tác phòng thủ; mà trong chiến tranh phòng thủ là thụ động, là ngồi trong những hầm tử thủ chờ ngày địch kéo tới tấn công.
Lực lượng phòng thủ chỉ có một thì quân tấn công sử dụng một lực lượng 10 lần lớn hơn để tấn công; lực lượng phòng thủ không thể nhiều hơn quân tấn công được, vì nhu cầu phòng thủ cùng khắp buộc tư lệnh phòng thủ phải căng dài, trải mỏng quân số của mình ra.
Một điển hình là chiến lũy Maginot của Pháp dài trên 270 cây số với 352 trại lính, 5,000 pháo đài, 450 khẩu đại bác, 960 chiến xa, và 42,500 quân nhân đồn trú, nhưng vẫn dễ dàng thất thủ trước sức tấn công của Sư Đoàn 3 Thiết Kỵ của Đức.
Trong số 391 chiến xa của Sư Đoàn 3 Thiết Kỵ, 136 chiếc được sử dụng để chọc phủng 1 cây số trên chiến lũy Maginot, mở đường cho đoàn quân xâm lược tràn vào lãnh thổ Pháp. Quân Đức chiếm Paris, trước khi Quân Đoàn phòng thủ Maginot kịp kéo về bảo vệ thủ đô Pháp.
Không một cây số nào của chiến lũy có đến 100 chiếc thiết giáp Pháp, nên con số 391 chiến xa Đức tấn công vào một điểm của Maginot đã dễ dàng mở đường cho Đức cho đại quân Đức tiến vào thiết lập nền đô hộ dài 6 năm trên lãnh thổ Pháp.
Odierno chỉ giản dị bảo Trump là không nên đưa quân Mỹ trở vào chiến trường Iraq; Hoa Kỳ đã tổn thất lớn trong cuộc chiến tranh không nên phát động đó.
Cái khó của Trump là ông không cãi bướng, không nói ngang được để át giọng Odierno như ông đã át giọng cô Megyn Kelly, trong cuộc “đì bệt” giữa 10 ứng cử viên Cộng Hòa sáng giá.
Ông không cãi được quan điểm của Odierno, vì vị tướng này đã từng là tư lệnh chiến trường Iraq trong ba năm dài, và biết rõ chiến trường này hơn rất nhiều người -nhất là biết rõ hơn Trump.
Trump chủ trương đưa quân đội Mỹ trở vào Iraq để bảo vệ giếng dầu bằng cái giá “hòm gỗ phủ cờ hoa” xếp đầy trên những vận tải cơ lớn như C130, C5.
Đó là yếu tố làm ông rớt mũ sắt. (nđt)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT