Hoa Kỳ

Trump sẽ gặp Tập vào tháng sau

Monday, 13/05/2019 - 08:42:53

Ngày thứ Hai, Trung Quốc đã ban hành lệnh đánh thuế mới để đáp trả Washington, và giới nông dân trồng đậu nành của Hoa Kỳ nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong cùng ngày, chính phủ Trump cho biết sẽ cung cấp $15 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ các nông dân bị ảnh hưởng.

Tổng Thống Donald Trump ngày thứ Hai cho biết ông sẽ gặp Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tháng tới, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nước đang ngày càng trở nên căng thẳng, gây ảnh hưởng cho thị trường toàn cầu.
Tổng Thống Trump, người đi theo chủ nghĩa bảo hộ với chính sách “America Frist,” nói rằng ông sẽ gặp ông Tập tại hội nghị G20 vào cuối tháng 6. “Có thể điều gì đó sẽ xảy ra,” ông Trump nói trong bài diễn văn tại Tòa Bạch Ốc. “Chúng tôi sẽ gặp mặt tại hội nghị G20 ở Nhật, và tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc họp đem lại nhiều kết quả.”
Trong khi đó, Ngoại Trưởng Vương Nghị của Trung Quốc nói rằng các cuộc đàm phán Mỹ - Trung không phải là “con đường một chiều,” và cần được thực hiện trên cơ sở bình đẳng. “Phái đoàn đàm phán của 2 nước đều có đủ khả năng để giải quyết yêu cầu của phía kia, để đạt được một thỏa thuận mà hai bên cùng có lợi,” ông Vương nói.
Ngày thứ Hai, Trung Quốc đã ban hành lệnh đánh thuế mới để đáp trả Washington, và giới nông dân trồng đậu nành của Hoa Kỳ nằm trong nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong cùng ngày, chính phủ Trump cho biết sẽ cung cấp $15 tỷ Mỹ kim để hỗ trợ các nông dân bị ảnh hưởng.

Một phụ nữ bị đánh chết bằng xe scooter
LONG BEACH – Vào chiều thứ Hai, cảnh sát đã bắt giữ một người “cần quan tâm,” sau khi xảy ra vụ một phụ nữ bị đánh đập đến chết tại Long Beach, bởi một người đàn ông sử dụng vũ khí là một chiếc xe scooter cho thuê. Cảnh sát được gọi đến hiện trường lúc 12:30 trưa, sau khi có tin báo về một vụ tấn công bằng vũ khí gây chết người. Theo Sở cảnh sát Long Beach, một phụ nữ đang đi bộ về hướng góc đường Obispo và đường 64, thì một người đàn ông chạy đến gần và tấn công bà.
Một người qua đường đã cố gắng can thiệp, nhưng nghi can đã chộp lấy một chiếc xe scooter (loại xe 2 bánh dùng chân đẩy hoặc có động cơ) ở gần đó và tiếp tục dùng nó để đánh đập nạn nhân. Nghi can sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nhân viên y tế đến nơi đã xác định rằng người phụ nữ đã thiệt mạng. Danh tính và tuổi tác của nạn nhân chưa được công bố. Chiếc scooter được mô tả là loại xe điện cho thuê của hãng Bird. Cảnh sát bắt giữ “người cần quan tâm” trong vụ án vào vài giờ sau sự việc.

5 người chết, 10 bị thương, trong vụ va chạm máy bay trên không
ALASKA – Năm người đã thiệt mạng, 1 người mất tích, và 10 người khác phải vào bệnh viện, sau khi 2 máy bay va chạm trên không tại Alaska. Vụ tai nạn xảy ra tại Coon Cove, Alaska, theo Cơ quan hàng không liên bang FAA. Một chiếc de-Havilland DHC-2 Beaver đã va chạm với một chiếc de-Havilland Otter DHC-3. Nhà chức trách cho biết chiếc Beaver chở 5 người và chiếc Otter chở 11 người. Cả hai máy bay đều đang chở các vị khách đi du ngoại, với chiếc Beaver chở khách của du thuyền Royal Princess, và chiếc Otter chở khách của du thuyền Princess Cruise. Vé các tour du lịch này đều được bán qua hãng du thuyền Princess Cruise Lines.
Năm người trên chiếc Beaver gồm 4 hành khách và 1 phi công, toàn bộ đều thiệt mạng. Chiếc Otter chở 11 người gồm 10 vị khách và 1 phi công, với 1 vị khách vẫn mất tích và 10 người còn lại đã được giải cứu. Trong 10 người này có 3 người bị thương nghiêm trọng và 7 người trong tình trạng tạm ổn định. Lực lượng Vệ Binh Duyên Hải Hoa Kỳ đang điều tra sự việc.

Hãng Monsanto thề sẽ kháng án sau khi bị yêu cầu bồi thường $2 tỷ
CALIFORNIA – Một bồi thẩm đoàn ở California ngày thứ Hai đã ra phán quyết đứng về phía một đôi vợ chồng, những người cáo buộc rằng thuốc diệt cỏ Roundup của Monsanto là nguyên nhân khiến họ bị ung thư. Ông và Alva và Alberta Pilliod, những người khởi kiện Monsanto, công ty con của hãng Bayer, sẽ được nhận bồi thường là $2.05 tỷ Mỹ kim. Cả hai người đều được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch non-Hodgkin.
Sau kết luận của bồi thẩm đoàn, hãng Bayer đã ra thông cáo nói rằng hãng sẽ kháng án. Hãng này nói rằng phán quyết của bồi thẩm đoàn đi ngược lại các hướng dẫn gần đây nhất của Cơ quan bảo vệ môi trường EPA, đối với hóa chất diệt cỏ glyphosate. Vào tháng 4 vừa qua, EPA đã khẳng định rằng chất glyphosate “không gây ra nguy cơ sức khỏe” đối với những người tiếp xúc với nó. Quyết định hôm thứ Hai là thất bại tại tòa lần thứ 3 của Monsanto tại California, tính từ tháng 8 năm ngoái tới nay.

Nữ tài tử nhận tội hối lộ để con gái được vào trường đại học nổi tiếng
MASSACHUSETTS – Nữ tài tử Felicity Huffman ngày thứ Hai đã nhận tội tại tòa liên bang tại Boston, Massachusetts, về vai trò của bà trong vụ tai tiếng hối lộ tại các trường đại học danh tiếng của Hoa Kỳ. Felicity Huffman, 56 tuổi, cựu ngôi sao phim "Desperate Houswives,” đã thừa nhận trả $15,000 Mỹ kim cho thương gia Rick Singer, để ông này giúp con gái của Huffman gian lận trong kỳ thi SAT. Huffmann đã nhận tội đối với các cáo trạng gian lận thi cử. Huffman sẽ bị tuyên án vào ngày 13 tháng 9. Công tố viên cho biết họ đang xem xét hình phạt từ 4 đến 10 tháng từ. Vì Huffman đã đồng ý nhận tội, công tố viên đã hứa sẽ đề nghị mức phạt thấp nhất trong khung hình phạt, và quan tòa cũng có thể sẽ không bắt Huffman phải ngồi tù.
Huffman đến tòa án cùng anh trai. Chồng của bà, tài tử William H. Macy, không bị truy tố trong sự việc, đã không đến dự phiên tòa. Vào tháng trước, Huffman cùng 12 phụ huynh khác và 1 huấn luyện viên trong vụ gian lận nhập học đã thông báo rằng họ sẽ nhận tội trong vụ án. Huffman nói rằng người con gái không biết gì về các việc làm của bà. Trong khi đó, một nữ tài tử khác là Lori Loughlin và chồng là nhà tài phiệt ngành thời trang Mossimo Giannulli, đã tuyên bố không nhận tội đối với các cáo buộc hối lộ. Nhà chức trách nói rằng hai vợ chồng này đã trả $500,000 Mỹ kim để con gái họ được nhận vào trường USC với tư cách là thành viên đội chèo thuyền, dù cả hai cô này chưa chèo thuyền bao giờ.

Hoa Kỳ nghi Tehran đứng sau vụ tấn công 4 tàu hàng ở UAE
Các nhà điều tra Hoa Kỳ phát hiện rằng các tàu chở dầu bị phá hoại tại Các tiểu vương quốc Ả Rập (UAE) đều bị hư hại bởi thuốc nổ, và cho rằng Iran phải chịu trách nhiệm cho việc này. “Mỗi tàu đều có một lỗ thủng rộng từ 1.5 đến 3 mét ở gần hoặc dưới mực nước biển. Các điều tra viên quân đội Hoa Kỳ tin rằng đây là hậu quả từ cuộc tấn công bằng thuốc nổ, do Iran hoặc các tổ chức thuộc hạ của nước này thực hiện,” một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai.
Viên chức ẩn danh này không cung cấp thêm thông tin về cuộc tấn công hay bằng chứng cho thấy Iran có liên quan. Nhóm chuyên gia quân đội Hoa Kỳ được gởi đến điều tra theo đề nghị từ UAE, sau "vụ tấn công phá hoại" nhằm vào 4 tàu hàng neo đậu trên vịnh Oman, vùng biển nằm giữa UAE và Iran, hôm Chủ Nhật vừa qua. Ả Rập Saudi, Na Uy và UAE xác nhận sở hữu các tàu hàng bị hư hỏng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT