Hoa Kỳ

Trump sẽ không dự tiệc với Hội Thông Tín Viên Tòa Bạch Ốc

Saturday, 25/02/2017 - 10:00:39

Bữa tiệc tối của Hội Thông Tín Viên Tòa Bạch Ốc là sự kiện đã được tổ chức từ năm 1920. Vị tổng thống đầu tiên tham dự sự kiện này là ông Calvin Coolidge vào năm 1924.


WASHINGTON DC – Tổng Thống Donald Trump hôm thứ Bảy đã viết trên Twitter rằng, ông không có ý định tham dự bữa tiệc tối với Hiệp Hội Thông Tín Viên Tòa Bạch Ốc, một sự kiện thường niên dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4. Ông Jeff Mason, chủ tịch Hiệp Hội, nói rằng sự kiện này vẫn sẽ được tổ chức dù không có sự tham dự của tổng thống. Ông Mason cho biết, bữa tiệc là nơi để ca ngợi Tu chính án số 1 của Hoa Kỳ và vai trò quan trọng của các hãng truyền thông độc lập. Sự kiện này cũng là dịp để chọn ra các ký giả chính trị tài giỏi nhất trong năm ngoái, và khen thưởng các ký giả thế hệ trẻ.
Thông báo của Tổng Thống Trump được đưa ra sau khi Tòa Bạch Ốc ngăn cản một số ký giả thuộc các hãng truyền thông hàng đầu, không cho họ tham dự cuộc họp báo với Thư ký báo chí Sean Spicer vào hôm thứ Sáu. Bữa tiệc tối của Hội Thông Tín Viên Tòa Bạch Ốc là sự kiện đã được tổ chức từ năm 1920. Vị tổng thống đầu tiên tham dự sự kiện này là ông Calvin Coolidge vào năm 1924.

Nước thải tràn xuống sông ở Mexico, chảy sang Hoa Kỳ
SAN DIEGO – Các viên chức môi trường tại Nam California đang “khóc ròng” sau khi hơn 140 triệu gallon nước thải chưa qua xử lý đã bị tràn xuống sông Tijuana tại Mexico, sau đó chảy sang phía Hoa Kỳ trong hơn 2 tuần qua. Vụ tràn nước thải xảy ra vào ngày 2 tháng 2, khi một đường ống cống đang được di dời. Ống cống bể chỉ mới được khóa lại vào thứ Năm vừa qua. Sông Tijuana đổ ra biển Thái Bình Dương ở bên phía Hoa Kỳ.

Ông Serge Dedina, thị trưởng thành phố Imperial Beach, cho biết người dân trong thành phố của ông, và nhiều cộng đồng duyên hải khác ở phía bắc biên giới, đang than phiền về mùi hôi càng lúc càng tăng. Ông Dedina chỉ trích các viên chức liên bang tại Hoa Kỳ và Mexico đã không thông báo cho người dân về vụ tràn nước cống. Ông còn yêu cầu ông Edward Drusina, lãnh đạo Ủy Ban Nguồn Nước Quốc Tế, phải từ chức vì đã không quan tâm đến vụ rò rỉ nước thải xuyên biên giới này.

Thị Trưởng Dedina cũng nói rằng, văn phòng của ông sẽ mở một cuộc điều tra về vụ tràn nước thải này. Các bãi biển tại San Diego County hiện vẫn đang đóng cửa, do biển vẫn còn bị ô nhiễm sau đợt mưa bão vừa qua. Tình trạng của một số cống thoát nước tại cả 2 phía biên giới trên sông Tijuana đang càng lúc càng tồi tệ. Con sông này cũng là 1 trong những đường nước ô nhiễm nặng nhất tại Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT