Thế Giới

Trump sẽ nhường Balkans cho Nga?

Thursday, 19/01/2017 - 10:22:24

Nga muốn phá tan liên minh Châu Âu và ông Putin nhìn thấy vùng Balkans là nơi lý tưởng đầu tiên để ra tay.

Nga là quốc gia gây “lộn xộn” nhiều nhất từ trước và sau khi khi ông Donald Trump đắc cử, và mãi đến tận gần ngày ông nhậm chức. Lãnh đạo cả ba cơ quan an ninh hàng đầu của Mỹ đều tin tưởng mạnh mẽ là ngoài chuyện làm đảo lộn kết quả bầu cử có lợi cho ông Trump, mục tiêu sâu xa của Nga khi làm chuyện này là phá hủy hình ảnh một quốc gia đại diện cho các giá trị dân chủ trên thế giới.
Fred Wertheimer, chủ tịch tổ chức Democracy 21, nhận định, “Putin biết Trump là hình ảnh một người rất thích được ca tụng, mà chuyện này thì ông Putin sẽ không ngại thi hành nhằm đạt được mưu tính của Nga.”
Thậm chí giáo sư người Đức Siebo Janssen trong một cuộc phỏng vấn còn cho là “ông Trump sẽ rút ra khỏi vùng Balkans hoàn toàn và tuyên bố vùng này là vấn đề của Châu Âu, nói cách khác Nga sẽ nhảy vào khuynh đảo vùng này trong tương lai.”
Nga muốn phá tan liên minh Châu Âu và ông Putin nhìn thấy vùng Balkans là nơi lý tưởng đầu tiên để ra tay.

Đài Loan: Cố phiếu giảm khi Trump sắp nhậm chức
Nhiều người Đài Loan cảm thấy bất an trong ngày thứ Năm, trước ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Sau cú điện thoại với nữ Tổng Thống Thái Văn Anh và nhiều lời bình phẩm sau đó của ông Trump, người ta thấy ông có vẻ muốn đi ra ngoài khuôn mẫu nhiều thập niên quen thuộc về vị trí chính trị của Đài Loan trong quan hệ song phương Mỹ và Trung Quốc.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, ông Trump tuyên bố ông sẵn sàng mở rộng đối thoại với Trung Quốc về Đài Loan, tùy theo thái độ của Bắc Kinh về mậu dịch và các vấn đề khác. Nhưng ban cố vấn của bà Thái Văn Anh cũng ráo riết vận động cùng với ban chuyển quyền của ông Trump nhằm tìm hiểu ý định thật sự của ông Trump là gì trong vấn đề Đài Loan, dù Bộ Ngoại Giao Đài Loan và phát ngôn nhân của bà Thái Văn Anh từ chối phát biểu.
Giá cổ phiếu trên thị trường tài chính của Đài Loan đã giảm, khi chỉ số Taiex giảm 0.2%, chỉ còn 9,322.96 điểm. Trước đó nó đã giảm 0.1%.

Bình Nhưỡng dành quà bất ngờ cho Trump
Bắc Hàn sẽ không khoanh tay ngồi yên xem lễ nhậm chức rầm rộ của ông Donald Trump trong ngày thứ Sáu mà đã chuẩn bị một “món quà dịu dàng” cho ông. Trước đây ông Trump từng khinh mạn bảo “còn khuya Bắc Hàn mới chế tạo được hỏa tiễn ICBM” nên Bình Nhưỡng quyết chí làm nhục ông bằng cú bắn hỏa tiễn loại này ngay trong ngày ông trở thành Tổng thống Mỹ.
Các viên chức quân sự Nam Hàn cho hay là Bắc Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng hai hỏa tiễn đường dài ICBM để bắn thử. Hai hỏa tiễn dài chưa tới 15 mét đã được bố tri lên các giàn phóng lưu động và cũng chưa rõ liệu chúng có phải là loại ICBM hay không.
Các viên chức quân sự ẩn danh của Nam Hàn cho biết Bình Nhưỡng đang muốn gửi một tín hiệu chiến lược cho Tổng Thống đắc cử Donald Trump ngay trong ngày lễ nhậm chức chính thức của ông. Ngoài Rodong và Musudan là những hỏa tiễn tầm trung, Bắc Hàn còn có loại hỏa tiễn đường dài Taepodong 1, 2 và 3, có khả năng bay xa trên 5,500 cây số.

Bài diễn văn của Trump được truyền toàn thế giới
Hôm thứ Năm cùng với vợ Melania Trump, ông Donald Trump đã bước xuống máy bay ở Hoa Thịnh Đốn, chuẩn bị đọc diễn văn trong lễ nhậm chức chính thức của ông. Trước khi lên đường ông Trump còn viết trên Twitter như sau, “Cuộc hành trình bắt đầu và tôi sẽ làm việc và chiến đấu cật lực, phục vụ cho nhân dân Hoa Kỳ.”
Quả thật trong bài diễn văn nhậm chức vào ngày mai, ông Trump sẽ thể hiện mình là Tổng Thống thực sự của Hoa Kỳ khi ông nói về đoàn kết quốc gia. Người sẽ phụ trách ngành truyền thông ở Tòa Bạch Ốc là ông Sean Spicer cho biết ông Trump sẽ nhấn mạnh đến các giá trị chung được mọi người chia sẻ.
Ông Spicer nói, “Ông Trump muốn đoàn kết mọi người lại với nhau.” Ngay cả Phó Tổng Thống Mike Pence cũng nhận xét, “Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn, trước khi ngày lịch sử vào ngày mai sẽ diễn ra.” Bài diễn văn của ông Trump đọc bên ngoài Quốc Hội Mỹ lúc giữa trưa thứ Sáu sẽ được trực tiếp truyền hình đi khắp thế giới.

Ý: Chưa rõ số người thiệt mạnh vì động đất
Các toán cứu cấp của Ý làm việc khẩn cấp đào bới trong tuyết và đống bê tông đổ vỡ nhằm cố gắng tìm nhiều người bị kẹt trong một khách sạn đã sụp đổ, sau nhiều trận động đất liên tiếp hôm qua ở trung bộ nước này. Có khoảng 35 người bị kẹt dưới đống đổ nát, trong số này có cả trẻ em và 7 nhân viên của khách sạn.
Một số thi thể của các nạn nhân này đã được tìm thấy và người ta e ngại là sẽ có thêm nhiều xác bị chôn vùi nơi đây. Tuyết rơi mạnh ở vùng Abruzzo thuộc trung bộ nước Ý, khiến công việc đào bới tìm người còn sống của khách sạn Hotel Rigopiano bị chậm lại.
Khách sạn sang trọng bị chôn vùi này nằm ở độ cao 4,000 feet. Các viên chức cho hay đã có 3 thi thể được tìm thấy. Một nhân viên trong đội cấp cứu cho hay họ không còn nghe gì nữa, ngoài sự im lặng đáng sợ. Ủy Viên Liên Hiệp châu Âu Jean-Claude Juncker cho hay EU đã sẵn sàng cứu trợ cho Ý.

Libya: Máy bay B-2 oanh tạc vị trí phiến quân
Các phi cơ thả bom tối tân B-2 của Không Lực Hoa Kỳ đã cất cánh và đánh vào hai trại quân của IS rạng sáng thứ năm ở Libya, khiến trên 80 tay súng của nhóm IS bị giết, theo lời các viên chức quốc phòng Mỹ cho báo chí hay.
Bộ Trưởng Quốc Phòng Ash Carters cho các phóng viên hay “các trại huấn luyện của IS này có mục tiêu âm mưu tồ chức tấn công khủng bố ở Châu Âu.” Trước đó vài ngày, đích thân Tổng Thống Obama đã chuẩn thuận cho phi vụ tấn công đặc biệt này.
Cũng có thể đây là lệnh cuối cùng của ông Obama về một cuộc hành quân của quân đội Mỹ trên cương vị Tổng Tư Lệnh quân đội. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Peter Cook cho biết, “Nhóm IS là mối hiểm họa cho Libya, cho cả vùng Trung Đông và cho quyền lợi của Hoa Kỳ, các đánh giá ban đầu cho thấy phi vụ này đã thành công.” Ngoài ra các viên chức Mỹ cũng xác nhận không có phụ nữ hay trẻ em nằm trong số người bị giết.

Chủ khách sạn Nhật nói không có vụ thảm sát Nam Kinh
Một loạt khách sạn của Nhật Bản có tên APA Hotels đang bị chỉ trích tơi bời chỉ vì chủ nhân của chúng, ông Toshio Motoya, xuất bản một quyển sách trong đó ông nhất quyết chuyện thảm sát ở Nam Kinh khiến 300,000 dân Tàu bị binh lính Thiên Hoàng Nhật tàn sát năm 1937 là “chuyện dựng đứng.”
Ông Motoya cho phát hành quyển sách trong các hệ thống khách sạn của ông, gây sự tức giận từ phía chính phủ Trung Quốc, đồng thời khiến các trang mạng du lịch của Trung Quốc hô hào phải tẩy chay hệ thống khách sạn của ông. Nhưng ông Motoya nhất quyết bảo vệ luận cứ của mình và không cho rút lại quyển sách.
Ông Motoya nói “vụ này do phía Trung Quốc sáng tác ra và không hề có chuyện thảm sát gì hết.”
Vụ Nam Kinh là đầu mối sâu xa nhất của bao tranh chấp ngoại giao của hai siêu cường châu Á từ nhiều thập niên qua và Tokyo chưa bao giờ lên tiếng nhìn nhận vụ này. APA Hotels với 400 khách sạn, rất nổi tiếng với khách hàng Trung Quốc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT