Hoa Kỳ

Trump tiết lộ thời điểm gặp Kim

Saturday, 28/04/2018 - 10:17:30

Trước đó, Tổng Thống Trump từng nói rằng cuộc gặp với chủ tịch Bắc Hàn có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

MICHIGAN - Lên tiếng trong một cuộc vận động cử tri vào tối thứ Bảy, Tổng Thống Donald Trump đã tiết lộ thời điểm dự kiến diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa ông với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un. "Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ gặp gỡ sau ba đến bốn tuần tới. Đây sẽ là một cuộc gặp rất quan trọng, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên,” ông Trump tuyên bố tại cuộc vận động cử tri ở thành phố Washington, tiểu bang Michigan. Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc khẳng định, Hoa Kỳ “không đùa giỡn” với Bắc Hàn.
Theo truyền thông, trong khi ông Trump nhắc tới tình trạng căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Triều, cùng một số lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân cách đây 3, 4 tháng, đám đông khán giả đã hô hào “Nobel! Nobel.” Những người ủng hộ đang ám chỉ rằng việc Tổng Thống Trump nên được trao giải Nobel Hòa Bình, như đề nghị của Nghị Sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham. "Hòa bình sẽ giúp chúng ta thoát khỏi chiến tranh hạt nhân,” ông Trump nói. Trước đó, Tổng Thống Trump từng nói rằng cuộc gặp với chủ tịch Bắc Hàn có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Thiếu nữ 15 tuổi bị bắn chết trước tiệm burger
LOS ANGELES – Cảnh sát đang truy tìm một nam nghi can, người đã bắn chết một thiếu nữ 15 tuổi bên ngoài một tiệm bán bánh burger, ở nam Los Angeles vào tối thứ Sáu. Vụ nổ súng xảy ra bên ngoài tiệm The Best Burger trên đường Western, lúc gần 9 giờ tối. Cảnh sát cho biết, cô gái đang đứng bên ngoài nhà hàng cùng với mẹ, thì nghi can bỗng nhiên tiến lại gần và bắn nạn nhân.
Cô gái trẻ, được xác định là Hannah Bell, qua đời không lâu sau khi được đưa vào bệnh viện. Nghi can chạy bộ rời khỏi hiện trường, được mô ta là nam giới da đen, mặc áo khoác có nón trùm đầu. Cảnh sát đang xem lại video an ninh của tiệm burger để xác định nghi can. Nhà chức trách vẫn chưa biết động cơ của vụ giết người.

Bắt kẻ sát hại cảnh sát ở Maine
NORRIDGEWOCK – Một người đàn ông 29 tuổi, kẻ đã bắn chết một cảnh sát tại tiểu bang Maine, đã bị bắt vào sáng sớm thứ Bảy sau 4 ngày lẩn trốn. John Williams đã đào tẩu từ sáng thứ Tư, sau khi hắn ta bắn chết Hạ sĩ Eugene Cole của Sở cảnh sát Somerset County tại thành phố Norridgewock. Williams bị bắt vào gần 1 giờ sáng thứ Bảy tại một căn lều nhỏ ở nơi vắng vẻ, cũng thuộc thành phố Norridgewock. Nhà chức trách đã dò tìm theo các dấu vết của Williams và xác định khu vực hắn lẩn trốn.
Hơn 200 nhân viên công lực đã tham gia cuộc truy lùng. Gia đình cảnh sát Cole cũng gởi lời cám ơn đến nhà chức trách. Được biết, sau khi sát hại cảnh sát Cole, Williams đã cướp xe tuần tra, lái đến một cửa hàng tiện lợi và gây ra một vụ cướp tại đây. Chiếc xe tuần tra sau đó bị Williams bỏ lại ở Norridgewock.

Người hùng vụ Waffle House giúp quyên tiền cho các nạn nhân
TENNESSEE – Anh James Shaw Jr., người hùng trong vụ nổ súng ở nhà hàng Waffle House vào ngày 22 tháng 4 ở tiểu bang Tennessee, đã mở chiến dịch quyên tiền giúp đỡ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Anh Shaw ban đầu chỉ đặt mục tiêu là quyên được $15,000 Mỹ kim. Tuy nhiên, đến thứ Bảy, trang web nhận tiền quyên góp đã thu được đến $183,000 Mỹ kim. “Xin hãy bỏ chút thời gian quyên góp, vì mọi số tiền sẽ được chuyển cho gia đình các nạn nhân. Xin cám ơn sự hào phóng của quý vị và xin chúc lành cho quý vị,” thông điệp của anh Shaw trên trang web quyên tiền viết.
Người nhân viên AT&T 29 tuổi đã trốn sau cánh cửa gần phòng toilet của nhà hàng Waffle House, khi anh nhìn thấy hung thủ, Travis Reinking, đứng lại nạp đạn. Đúng lúc này, Shaw đã xông tới giằng lấy khẩu AR-15 khỏi tay hung thủ và ném đi xa, khiến kẻ này phải bỏ chạy. Nhà chức trách nói sự can đảm của anh Shaw đã cứu mạng nhiều người, nhưng anh không nhận mình là anh hùng, mà chỉ nói rằng anh chống lại tay súng chỉ vì muốn cứu mạng chính mình.
Trong buổi lễ vinh danh tại Quốc Hội Tennessee, anh Shaw đã nói một cách khiêm nhường rằng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ ở trong một căn phòng mà mọi ánh mắt đều hướng vào tôi, nhưng tôi rất biết ơn vì được ở đây. Đó thật sự là một thử thách đối với một người đàn ông. Tôi rất xin lỗi những người đã mất người thân trong sự việc vừa qua.” Hung thủ Reinking hiện đã bị truy tố 4 tội giết người, 4 tội âm mưu giết người, và 1 tội sở hữu súng bất hợp pháp. Reinking hiện đang bị canh giữ đề phòng tự sát, tại nhà tù an ninh tối đa Metro Jail ở Nashville.

Hành khách chuyến bay chết người kiện Southwest Airline
PENNSYLVANIA – Một hành khách trên chuyến bay gặp tai nạn chết người gần đây của hãng Southwest Airlies đã nộp đơn kiện, đòi bồi thường các tổn thất tinh thần. Bà Lilia Chavez đã khởi hiện hãng Southwest, hãng GE Aviation, hãng Safran Airdraft Engines, và hãng CFM International, nhà cung cấp động cơ máy bay, tại tòa án quận ở Pennsylvania vào thứ Năm. Chavez cáo buộc rằng các công ty liên quan đã “vi phạm lòng tin của khách hàng,” và đòi bồi thường mọi tổn thất xảy ra do “chấn thương tinh thần, mất khả năng làm việc, mất khả năng thực hiện các hoạt động thường nhật, và chi phí y tế.”
Bà Chavez ngồi 3 hàng ghế phía sau người phụ nữ thiệt mạng trong vụ tai nạn, và nói rằng sự việc khiến bà bị “căng thẳng, sợ hãi, bị thương tích trên cơ thể, và bị tổn thương tinh thần kéo dài.” Bà Chavez cũng cáo buộc các nhân viên phi hành đoàn của Southwest không chăm sóc tốt cho bà sau khi máy bay đã hạ cánh.
Trong sự việc ngày 17 tháng 4, một động cơ của máy bay Southwest đã bị hư khi máy bay đang bay giữa trời. Mảnh vỡ động cơ làm bể cửa sổ, khiến một phụ nữ - bà Jennifer Riordan, 43 tuổi - bị hút một phần cơ thể ra ngoài, và thiệt mạng do bị chấn thương nặng ở đầu và cổ. Máy bay sau đó đã hạ cánh an toàn ở Philadelphia. Vụ tai nạn này vẫn đang được nhà chức trách điều tra. Trước đó, Southwest Airlines đã xin lỗi, và đề nghị tặng cho mỗi hành khách trên chuyến bay gặp nạn $5,000 Mỹ kim và một phiếu giảm giá mua vé máy bay trị giá $1,000 Mỹ kim.

Tân Ngoại Trưởng Pompeo công du Trung Đông
HOA THỊNH ĐỐN - Vào thứ Bảy, tân Ngoại Trưởng Mike Pompeo đã tới Ả Rập Saudi, trong chuyến công du đầu tiên của ông trong vai trò là nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ. Chuyến đi được cho là đã được sắp xếp một cách vội vàng, trong bối cảnh Hoa Thịnh Đốn đang cân nhắc những quyết định liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời xem xét lại vai trò của Hoa Kỳ ở Syria. Tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi, Ngoại Trưởng Pompeo đã được người đồng cấp nước chủ nhà Adel al-Jubeir đón tiếp.
Dự kiến, ông Pompeo cũng sẽ có các cuộc hội kiến với Thái Tử Mohammed bin Salman và Quốc vương Salman trong chuyến thăm này. Một viên chức Bộ Ngoại Giao cho hay, chuyến công du của ông Pompeo tới Riyadh, Jerusalem và Amman - diễn ra chỉ 2 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức – có mục tiêu nhằm thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn với các đồng minh quan trọng của Washington ở khu vực Trung Đông.
Ông Pompeo trước đó cho biết sẽ thảo luận với các đồng minh Trung Đông về tương lai của thỏa thuận hạt nhân 2015, mà Iran ký với nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An là Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng với Đức)  - còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Theo giới quan sát, chuyến thăm Trung Đông gấp rút của tân Ngoại Trưởng Pompeo cho thấy sự quan tâm của Washington đối với khu vực vốn có nhiều xung đột này. Hay nói cách khác, Trung Đông sẽ luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ dưới thời tân Ngoại Trưởng Pompeo.



Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT