Hoa Kỳ

Trump tin tưởng vẫn có thể đạt thỏa thuận với Trung Quốc

Wednesday, 08/05/2019 - 07:52:39

Chính phủ Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với $200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, bắt đầu từ 12 giờ 1 phút sáng thứ Sáu giờ New York.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đưa ra những thông điệp khác nhau liên quan đến thương mại, khi Tổng Thống Donald Trump tỏ ra lạc quan về tiềm năng đạt được thỏa thuận, trong khi Bắc Kinh đe dọa đáp trả nếu Hoa Kỳ ra lệnh tăng thuế.

Tổng Thống Trump ngày thứ Tư cho biết Trung Quốc đã thể hiện rằng nước này hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận khi các viên chức Bắc Kinh đến Washington để đàm phán ngày thứ Năm và thứ Sáu. Chính phủ Trump từng tuyên bố sẽ tăng thuế từ 10% lên 25% đối với $200 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc, bắt đầu từ 12 giờ 1 phút sáng thứ Sáu giờ New York.

Chỉ số S&P 500 ngày thứ Tư đã tăng lần đầu tiên trong tuần này, sau khi Tòa Bạch Ốc nói rằng thỏa thuận thương mại vẫn có thể đạt được. Trong khi đó, Bộ Thương Mại Trung Quốc lại đe dọa rằng nước này sẽ đáp trả tương đương nếu Hoa Kỳ thực hiện việc tăng thuế. Trong dòng tweet vào sáng thứ Tư, Tổng Thống Trump cũng không quên chỉ trích các đối thủ chính trị, đặc biệt là cựu Phó Tổng Thống Joe Biden, nói rằng Trung Quốc có lẽ sẽ thích đàm phán với các nhân vật này hơn.

Ông Biden trong những tuần gần đây đã bị chỉ trích vì giảm nhẹ các mối nguy cơ đến từ Trung Quốc, và cho rằng Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn so với những điều Tổng Thống Trump mô tả. Nhà đàm phán hàng đầu Trung Quốc, Phó Thủ Tướng Lưu Hạc, sẽ đến Washington để đàm phán ngày thứ Năm và thứ Sáu. Các viên chức Hoa Kỳ cho biết phía Trung Cộng đã rút lại nhiều điều khoản trong bản thảo thỏa thuận đạt được trước đây, khiến toàn bộ quá trình thương lượng giữa Washington và Bắc Kinh có thể sụp đổ hoàn toàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT