Hoa Kỳ

Trump Tower bị cháy, 1 người chết

Saturday, 07/04/2018 - 11:31:45

Tháp Trump được khai trương năm 1983, và ba tầng trên cùng của tòa nhà, từ tầng 66 đến tầng 68, là nhà riêng của Tổng Thống Trump.


Tòa nhà Trump bị cháy
Hình chụp từ dưới đường cho thấy những của sổ bị nám khói và bể kiếng ở tầng thứ 50 tại Trump Tower, trong vụ cháy chiều thứ Bảy. Một ông 67 tuổi bị thiệt mạng và bốn nhân viên cứu hỏa đã bị thương. (Eduardo Munoz Alvarez/ Getty Images)


NEW YORK – Một người đã thiệt mạng sau khi một đám cháy bùng lên ở tòa tháp Trump ở thành phố New York. Đám cháy mức độ 4 xảy ra ở tầng 50 lúc hơn 5:30 chiều thứ Bảy, và được khống chế trong vòng chưa tới 1 giờ. Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.
Căn phòng bị cháy thuộc khu vực dùng làm nơi cư ngụ. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy lửa bùng ra bên ngoài tòa nhà. Nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 67 tuổi. Ông bị thương nặng và rồi tắt thở khi được đưa tới bệnh viện. Bốn nhân viên cứu hỏa cũng bị thương nhẹ khi chữa cháy. Hơn 44 xe và 190 nhân viên cứu hỏa đã được điều đến hiện trường.
Tổng Thống Donald Trump, hiện đang sống tại Tòa Bạch Ốc, đã viết lên mạng Twitter cám ơn lực lượng cứu hỏa sau khi đám cháy được dập tắt. Mặc dù có người chết, đám cháy đã không quá nghiêm trọng, và người trong tòa tháp Trump không cần phải di tản. Tháp Trump được khai trương năm 1983, và ba tầng trên cùng của tòa nhà, từ tầng 66 đến tầng 68, là nhà riêng của Tổng Thống Trump.

Đường xe đạp dọc bờ sông Santa Ana được mở lại
SANTA ANA – Những người chạy xe đạp, người chạy bộ, và người đi dạo nay lại có thể sử dụng đoạn đường dọc theo sông Santa Ana, gần sân Angel Stadium. Khu vực này trước đó đã bị đóng cửa để dọn dẹp, sau khi quận hạt giải tán hàng trăm lều trại của người vô gia cư vào tháng 2. Bắt đầu từ thứ Bảy, đoạn đường xe đạp đã được đổ lề đường bê-tông, từ đường Memory ở Santa Ana tới đường Ball ở Orange, sẽ được mở cửa trở lại cho cư dân từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối, cho tới hết ngày 31 tháng 10. Sở cảnh sát Orange County sẽ quản lý giờ giấc mở cửa của đường xe đạp này.
Trước đó, quận hạt ước tính việc dọn dẹp có thể phải mất 3 tháng. Tuy nhiên, các “tiến triển đáng kể” đã giúp đường xe đạp được mở cửa sớm hơn, theo thông cáo báo chí công bố trưa thứ Sáu. Vào cuối tháng 2, hơn 700 người vô gia cư đã được chuyển đến ở tạm tại các khách sạn địa phương. Đường bờ sông Santa Ana ở Orange County dài khoảng 30 dặm, bắt đầu từ Riverside County kéo dài đến biển ở Huntington Beach.

Nhóm thiếu niên ném bao cát xuống xa lộ gây chết người thoát án tù
OHIO – Bốn thiếu niên Ohio - những kẻ đã ném 1 bao cát từ một cây cầu xuống xa lộ, giết chết 1 thanh niên 22 tuổi – đã được cho hưởng án treo và được lệnh phải sống trong một trung tâm điều chỉnh hành vi. Anh Marquis Byrd là hành khách trên chiếc xe bị trúng bao cát ném xuống xa lộ 75 tại Toledo vào tháng 12 năm ngoái. Anh Byrd được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời 3 ngày sau đó.
Bốn thiếu niên, tuổi 13 hoặc 14, đều đã nhận tội. Thiếu niên tự tay ném bao cát nhận tội giết người, trong khi 3 thiếu niên còn lại nhận tội ngộ sát. Thiếu niên nhận tội giết người bị kết án quản thúc trong nhà tù cho người vị thành niên cho tới khi 21 tuổi. Ba thiếu niên còn lại bị kết án quản thúc 3 năm. Tuy nhiên, cả 4 bị cáo đều được quan tòa cho hưởng án treo, và sẽ bị gởi tới Trung tâm điều chỉnh hành vi trẻ vị thành niên của Lucas County. Thẩm Phán Denise Cubbon nói: “Trung tâm này sẽ giúp các thiếu niên sửa đổi và trở thành người có ích cho xã hội.”
Luật sư của gia đình Byrd, bà Lillian Diallo, gọi quyết định của quan tòa là “đáng phẫn nộ.” “Án treo sao? Nghĩa là họ chỉ phải ở đó khoảng 8 tháng rồi được về nhà?” bà Diallo nói sau buổi tuyên án. “Trong khi đó, nạn nhân sẽ không bao giờ về nhà được nữa. Con trai anh ấy sẽ không bao giờ được gặp cha nữa. Mẹ anh ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy con trai bà nữa. Phán quyết này là hết sức quá đáng.” Anh Byrd và bạn gái có 1 con trai 2 tuổi, và anh đang chuẩn bị cầu hôn người bạn gái này.

Hai quân nhân thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng
KENTUCKY – Một trực thăng quân sự đã rớt khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện ở căn cứ Fort Campbell, Kentucky, khiến 2 binh sĩ trên trực thăng thiệt mạng, theo viên chức quân đội cho biết hôm thứ Bảy. Trực thăng Apache AH-64E rớt vào tối thứ Sáu trong khu vực huấn luyện của căn cứ, trải dài trên biên giới Kentucky-Tennessee. Danh tính các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Họ là thành viên lữ đoàn Không chiến 101, và cũng là hai người duy nhất có mặt trên trực thăng. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Oklahoma liên tục xảy ra động đất
COVINGTON – Một trận động đất 4.6 độ Richter đã xảy ra tại Oklahoma vào thứ Bảy, làm rung chuyển cả những tiểu bang lân cận là Kansas và Missouri. Đây là 1 trong 4 trận động đất được ghi nhận ở vùng tây bắc Oklahoma vào sáng thứ Bảy. Tuy nhiên, các chấn động này khá nhẹ và không gây ra thiệt hại hay thương vong. Trận động đất mạnh nhất xảy ra lúc 7:16 sáng, cách thị trấn Covington vài dặm. Các trận động đất ngày thứ Bảy xảy ra cùng vị trí với 4 chấn động khác xuất hiện vào 1 ngày trước đó, bao gồm cả 1 trận động đất 3.7 độ.
Thông thường, các thiệt hại chỉ xuất hiện khi động đất mạnh từ 4 độ trở lên. Trận động đất mạnh nhất Oklahoma từng chứng kiến xảy ra vào tháng 9, 2016, mạnh 5.8 độ Richter. Phần lớn trong hàng ngàn trận động đất ở Oklahoma, xảy ra trong những năm gần đây, được cho là có liên quan đến việc bơm nước vào lòng đất trong hoạt động khai thác dầu và khí đốt thiên nhiên. Nhiều nhà lập pháp tiểu bang đã yêu cầu một vài hãng dầu phải đóng cửa hoặc giảm sản lượng của một số giếng dầu.

Nổ súng trên xe bus tư nhân, 3 người chết
ILLINOIS – Nhà chức trách cho biết, 3 người đã chết trong một vụ nổ súng xảy ra trên một xe bus tư nhân ở Rockford vào rạng sáng thứ Bảy. Cho đến chiều cùng ngày, cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi can. Cảnh sát được gọi đến hiện trường lúc 3:30 sáng, và tìm thấy 3 thi thể trong một xe bus tư nhân, vừa được cho thuê vào 1 ngày trước đó. Theo nhà chức trách, nghi can là 1 trong các hành khách trên xe bus. Tài xế là người đã gọi cảnh sát. Cả 3 nạn nhân đều là người trưởng thành. Danh tính những người này chưa được công bố. Nguyên nhân vụ nổ súng đang được điều tra.

Trump lại không dự bữa tiệc tối cùng giới truyền thông
Tổng Thống Donald Trump năm nay sẽ không tham gia bữa tiệc tối cùng giới truyền thông tại Tòa Bạch Ốc. "Tòa Bạch Ốc đã thông báo với chúng tôi, Tổng Thống Trump không có ý định tham gia bữa tiệc tối năm nay,” chủ tịch Hiệp hội ký giả Tòa Bạch Ốc Margaret Talev hôm thứ Sáu cho biết. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ông Trump vắng mặt tại sự kiện thường niên này.
Tuy nhiên, bà Talev nói tổng thống đã khuyến khích các thành viên khác trong chính phủ tham dự sự kiện tối 28 tháng 4, để chúc mừng quyền tự do ngôn luận. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders sẽ đại diện chính quyền. Trong sự kiện năm ngoái, ông Trump đã đi gặp những người ủng hộ thay vì đi dự tiệc, vì cho rằng giới phóng viên đã đưa “tin giả” chống lại ông. Tổng Thống Trump thường cáo buộc các hãng như CNN, New York Times, Washington Post đưa "tin giả," nhưng ủng hộ Fox News, Daily Caller hay Newsmax và Sinclair, là những hãng đưa tin có lợi cho ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT