Thế Giới

Trump từ chối lời mời tới Ấn Độ

Thursday, 01/11/2018 - 10:16:07

New Delhi đã từ chối lời kêu gọi của Washington về việc ngừng nhập cảng dầu từ Iran. Ngoài ra, vào tháng trước, Ấn Độ cũng ký hợp đồng với Nga để mua 4 hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400, bất chấp các khuyến cáo của Hoa Kỳ.

Tổng Thống Donald Trump đã từ chối làm khách mời danh dự trong buổi lễ mừng ngày Cộng Hòa của Ấn Độ, trong bối cảnh New Delhi đang chống lại nhiều lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Nga và Iran. Đề nghị làm khách mời danh dự thường chỉ được Ấn Độ gởi đến những quốc gia mà nước này muốn tạo quan hệ hoặc coi là đối tác quan trọng trong chính sách ngoại giao. Buổi lễ mừng ngày Cộng Hòa của Ấn Độ, tổ chức vào tháng 1 năm sau, dự kiến sẽ bao gồm trình diễn chiến đấu cơ và trực thăng tấn công, cuộc diễn hành của các binh chủng, màn ca múa của các vũ công và diễn hành xe hoa đến từ các tiểu bang của Ấn Độ.

Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long và 9 lãnh đạo Asean khác đã được mời làm khách mời danh dự trong cuộc diễn hành năm nay của Ấn Độ, trong khi Tổng Thống Barack Obama từng là khách mời danh dự vào năm 2015. Tòa Bạch Ốc nói rằng chính phủ buộc phải từ chối lời mời của Ấn Độ là vì “vấn đề lịch trình,” do Tổng Thống Trump cần phải chuẩn bị cho bài diễn văn Tình hình quốc gia vào thời điểm đó. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc khẳng định Tổng Thống Trump vẫn sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược giữa Washington và New Delhi.

Tuy vậy, giới truyền thông Ấn Độ vẫn nghi ngờ rằng, việc từ chối dự lễ là nhằm thể hiện sự bất mãn của Washington, sau khi Ấn Độ phớt lờ các lệnh trừng phạt đối với Nga và Iran. New Delhi đã từ chối lời kêu gọi của Washington về việc ngừng nhập cảng dầu từ Iran. Ngoài ra, vào tháng trước, Ấn Độ cũng ký hợp đồng với Nga để mua 4 hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400, bất chấp các khuyến cáo của Hoa Kỳ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT