Hoa Kỳ

Trump và đảng Cộng Hòa khởi kiện luật công bố hồ sơ thuế của California

Tuesday, 06/08/2019 - 06:44:37

Ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã kiện California ngày thứ Ba, về đạo luật mới vốn yêu cầu rằng mọi ứng cử viên tổng thống sẽ phải công bố hồ sơ thuế của họ, nếu muốn được tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang. Một trong các đơn kiện cáo buộc rằng đạo luật của California là “đòn tấn công chính trị rõ ràng nhắm vào tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ.”

SACRAMENTO – Ban tranh cử của Tổng Thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa đã kiện California ngày thứ Ba, về đạo luật mới vốn yêu cầu rằng mọi ứng cử viên tổng thống sẽ phải công bố hồ sơ thuế của họ, nếu muốn được tranh cử trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang. Một trong các đơn kiện cáo buộc rằng đạo luật của California là “đòn tấn công chính trị rõ ràng nhắm vào tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ.”
Đạo luật của California được ký vào tuần trước bởi Thống Đốc Dân Chủ Gavin Newsom, nhắm vào hồ sơ thuế của Tổng Thống Trump, do tổng thống đến nay vẫn không công bố các thông tin thuế riêng tư của ông, với lý do rằng các hồ sơ này đang được kiểm toán.
Luật California yêu cầu các ứng cử viên tổng thống và thống đốc phải tiết lộ hồ sơ thuế 5 năm, để được xuất hiện trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của tiểu bang. Đạo luật này không áp dụng cho cuộc bầu cử chung trên cả nước. California sẽ tổ chức vòng bầu cử tổng thống sơ bộ năm 2020 vào ngày 3 tháng 3.
Các đơn kiện cáo buộc rằng đạo luật của California vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ, bằng cách tạo ra các yêu cầu tăng thêm cho những người muốn tranh cử tổng thống, và khiến các công dân không thể bầu cho các ứng cử viên mà họ lựa chọn. Hiến Pháp Hoa Kỳ chỉ đặt ra 3 yêu cầu đối với ứng cử viên tổng thống, bao gồm họ phải là công dân ra đời trên đất Mỹ, 35 tuổi trở lên, và là cư dân Hoa Kỳ trong ít nhất 14 năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT