Thế Giới

Trung Cộng ban án tử hình cho cựu viên chức tham nhũng

Tuesday, 05/01/2021 - 06:13:19

Cảnh sát đã khám phá ông Lại giấu ở tư gia gần $31 triệu Mỹ kim tiền mặt.


Lai Xiaomin đang phát biểu tại diễn dàn hợp tác tài chánh Á Châu Boao Forum for Asia Financial Cooperation Conference tại Hồng Kông ngày 5 tháng 7, 2016. (Getty Images) 

 

THIÊN TÂN – Ông Lai Xiaomin (Lại Tiểu Dân) đã bị tuyên án tử hình tại tòa án ở thành phố Thiên Tân, vì tội nhận hối lộ 1.79 tỷ yuan (khoảng $277 triệu Mỹ kim), trong giai đoạn 2008-2018. Toàn bộ tài sản của ông Lại sẽ bị tịch thu.

Ông Lại từng giữ chức chủ tịch hãng China Huarong Asset Management - một trong những công ty quản lý tài chính quốc doanh lớn nhất Trung Quốc.

Trước đó, ông Lại từng làm việc tại Ngân Hàng Nhà Nước Trung Quốc và một số cơ quan quản lý tài chính khác. Viên chức này bị bắt năm 2018 sau khi bị điều tra tham nhũng.

 


Lai Xiaomin tại tòa án Thiên Tân. (AFP)

 

Cảnh sát đã khám phá ông Lại giấu ở tư gia gần $31 triệu Mỹ kim tiền mặt, nặng gần 3 tấn. Ngoài ra, ông còn tàng trữ nhiều tài sản có giá trị như vàng, xe hơi, đồ trang sức.

Vụ tham nhũng của ông Lại là một trong những vụ án tài chính nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc.

Bản án tử hình vì tội danh tham nhũng của ông Lại được cho là tương đối hiếm tại Trung Quốc. Truyền thông nhận xét bản án chính là thông điệp thể hiện sự cứng rắn của giới lãnh đạo Bắc Kinh, trong việc xử lý các vụ án tài chính gây hậu quả nghiêm trọng.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT