Thế Giới

Trung Cộng có thể lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông

Monday, 01/09/2014 - 11:33:58

BẮC KINH – Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực bảo vệ cửa ngõ vào Biển Đông của các tàu ngầm của họ, sau các vụ đối đầu với các phi cơ quân sự Mỹ. Nỗ lực này có thể đưa đến việt Bắc Kinh loan báo để xác định một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên khu vực Biển đông.

BẮC KINH – Trung Quốc đang gia tăng nỗ lực bảo vệ cửa ngõ vào Biển Đông của các tàu ngầm của họ, sau các vụ đối đầu với các phi cơ quân sự Mỹ. Nỗ lực này có thể đưa đến việt Bắc Kinh loan báo để xác định một khu nhận dạng phòng không giới hạn trên khu vực Biển đông.

Hãng tin Bloomberg mới đây dẫn lời hai cựu sĩ quan thuộc Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc đã về hưu, nói rằng Trung Quốc có thể tìm cách giới hạn hoạt động của người ngoại quốc trên vùng không phận quanh đảo Hải Nam, trong lúc Hoa Kỳ tiếp tục các phi vụ trinh sát thường lệ trong khu vực.

Đại tá về hưu Nhạc Cương nói rằng Trung Quốc có thể sẽ tuyên bố một khu nhận dạng phòng không tại Biển Đông như từng làm ở Biển Hoa Đông vào tháng 11 năm ngoái, trên một khu vực đang trong vòng tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.

Nhạc Cương nói mặc dù hãy còn quá sớm để thiết lập một khu nhận dạng phòng không trên toàn bộ Biển Đông tại thời điểm này, thiết lập một khu phòng không giới hạn trên vùng biển quanh đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc đặt căn cứ tàu ngầm lớn nhất của mình, là “một hành động hợp lý.”

Nếu Bắc Kinh thực hiện ý định này trên khu không phận mà Hoa Kỳ xác định là không phận quốc tế, nhưng Trung Quốc lại cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình, thì điều đó có thể vẽ ra những lằn ranh đỏ đối với các phi vụ quân sự của Mỹ.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trước đó đã khẳng định quyền của Bắc Kinh có thể áp dụng bất cứ biện pháp an ninh nào, kể cả tuyên bố các khu vực nhận dạng phòng không, trong khi cùng lúc chỉ trích những lời đồn đoán về kế hoạch thiết lập khu nhận dạng phòng không trên Biển Đông, là chỉ có tính cách suy đoán mà thôi.

Tuy nhiên bất cứ động thái nào hướng tới việc tuyên bố một khu nhận dạng phòng không, tiếp theo sau quyết định của Trung Quốc hồi tháng Giêng năm nay, đòi các tàu đánh cá xin phép Bắc Kinh trước khi tiến vào các vùng biển ngoài khơi đảo Hải Nam, có thể tăng nguy cơ xảy ra các vụ đụng độ giữa lực lượng không quân của Hoa Kỳ và của Trung Quốc.

Sự việc một chiến đấu cơ Trung Quốc áp sát phản lực cơ Mỹ hôm 19 tháng Tám vừa rồi gần đảo Hải Nam, rồi sau đó phô trương vũ khí của mình cho phi công Mỹ trông thấy, đã bị Mỹ phản đối. Ngũ Giác Đài nói hành động của chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc là không an toàn.

Trung Quốc khẳng định phi công của họ đã hành động một cách chuyên nghiệp.

Một tuần sau biến cố này, Đài Loan đã phái hai chiến đấu cơ lên đuổi theo hai phi cơ quân sự Trung Quốc mà chính phủ nước này nói đã xâm nhập không phận Đài Loan. Các phi cơ của Trung Quốc lúc đó đang bay về hướng Biển Đông, nơi cuộc tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam đã leo thang trong năm nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT