Thế Giới

Trung Cộng đòi truy tố bất cứ ai xâm phạm Biển Đông

Tuesday, 02/08/2016 - 11:32:27

Ông Michael C. Davis, giáo sư luật tại Đại Học Hong Kong, cho báo chí hay là “nhận định kiểu này của Bắc Kinh rất đáng lo ngại, vì nó cho thấy Trung Quốc ngầm ý sẽ truy tố những ai dám xâm nhập vào các vùng mà họ rêu rao có chủ quyền.”

Bắc Kinh đã hù dọa bất cứ tàu nào cố tình xâm nhập các vùng đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ bị bắt và bị truy tố. Tòa Thượng Thẩm Trung Quốc đưa ra một thông báo cho là “Trung Quốc có quyền căn bản rõ ràng nhằm gìn giữ trật tự hàng hải, an toàn giao thông đường biển và quyền lợi của Trung Quốc.”
Ông Michael C. Davis, giáo sư luật tại Đại Học Hong Kong, cho báo chí hay là “nhận định kiểu này của Bắc Kinh rất đáng lo ngại, vì nó cho thấy Trung Quốc ngầm ý sẽ truy tố những ai dám xâm nhập vào các vùng mà họ rêu rao có chủ quyền.”
Ngày 12 tháng 7 tòa quốc tế đã phán quyết Trung Quốc không có quyền tuyên bố lãnh thổ tại Biển Đông, về pháp lý cũng như về mặt lịch sử, và Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Phi Luật Tân, một quốc gia đã kiện Trung Quốc ra tòa. Tòa Án Nhân Dân Tối Cao của Trung Quốc không hề đá động gì đến phán quyết này, nói hình phạt cho ai vi phạm lệnh của Trung Cộng có thể là một năm tù giam.

Nigeria: Bị bắt vì lừa $60 triệu đô
Cảnh sát quốc tế đã bắt một công dân Nigeria vì phạm tội lừa đảo trên mạng Internet với số tiền lên đến trên $60 triệu Mỹ kim. Trong một thông báo Interpol cho biết, “Một công dân Nigeria khoảng 40 tuổi có tên là Mike đứng đàng sau một loạt lừa đảo trên mạng trị giá trên 60 triệu đô la, đã bị bắt ở Port Harcourt phía nam của Nigeria. Trong một trường hợp, bị cáo đã ép một đối tượng phải trả đến $15.4 triệu đô la. Vụ bắt giữ được thực hiện với sự giúp đỡ của cơ quan EFCC của Nigeria.” Người này đã thực hiện nhiều phi vụ làm ăn bất chính trên mạng trên khắp thế giới, kể cả ở Úc, Canada, Ấn Độ, Malaysia, Romania, Nam Phi, Thái Lan và Hoa Kỳ. Hệ thống lừa đảo của bị cáo Mike bao gồm 40 “nhân viên” làm việc từ Nigeria, Malaysia và Nam Phi, sử dụng mã độc để thi hành tấn công các máy điện toán. Mike còn bị tố cáo có hành vi rửa tiền ở Trung Quốc, Châu Âu và Hoa Kỳ.

Hong Kong: Biểu tình chống Bắc Kinh
Hàng trăm người đã biểu tình và tìm cách phá vỡ một cuộc họp về luật bầu cử ở Hong Kong hôm thứ Ba. Họ cho là luật bầu cử mới ở Hong Kong chỉ có lợi cho Trrung Quốc. Theo tinh thần luật mới thì bất cứ ứng cử viên chính trị nào mà từ chối nhìn nhận Hong Kong là “lãnh thổ chính trị không chối cãi của Trung Quốc” thì đều bị cấm không được ra tranh cử.
Hàng chục người biểu tình đã xông vào cuộc hội họp, nơi một số ứng cử viên Hong Kong đã được Bắc Kinh chấp thuận cũng đứng lên tỏ ý phản đối. Nhiều hội đoàn tranh đấu dân chủ của Hong Kong tìm cách lên diễn đàn phát biểu đã bị nhân viên an ninh đầy lùi lại, khiến cuộc hội họp bị trì hoãn đến ba lần.
Nhiều người đã hô to các khẩu hiệu phản đối và đòi Hong Kong phải được bầu cử trong sự minh bạch và công bằng. Hong Kong luôn có biểu tình từ khi Bắc Kinh nhất định từ chối không cho dân chúng Hong Kong hoàn toàn được tự do đầu phiếu theo ý nguyện.

Trung Quốc báo động về an toàn tại Thế Vận Hội
Truyền thông trên mạng của Trung Quốc đã loan tải nhiều tin tức và bình luận mang đầy tính tiêu cực và hoang mang về Thế Vận Hội Mùa Hè 2016 sắp khai mạc ở thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong tuần này.
Công chúng Trung Quốc tỏ ra lo lắng cho các vận động viên của họ, trong lúc chính các lực sĩ này than phiền là họ không làm sao tập trung luyện tập vì những bình phẩm bi quan này. Nhiều cư dân mạng gọi Thế Vận Hội Mùa Hè 2016 ở Brazil là “tồi tệ nhất trong lịch sử Olympic.”
Hiện đoàn thể tháo gia của Trung Quốc bao gồm 416 lực sĩ đang có mặt tại Rio. Ngay cả Tân Hoa Xã cũng tỏ ra lo ngại về các vấn đề an ninh sau khi các nữ vận động viên chạy vượt rào của Trung Quốc bị cướp và đoàn vận động viên bắn súng nam thì bị ăn cắp tiền trên thẻ tín dụng. Bộ Ngoại Giao Trung Quốc trong tuần này cũng ra thông báo yêu cầu các du khách Trung Hoa nên tránh “những nơi nguy hiểm” ở thành phố Rio.

Syria: Kháng quân pháo kích vào Aleppo
Có 30 thường dân, trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi quân kháng chiến pháo kích vào khu vực do quân chính phủ Syria kiểm soát ở thành phố Aleppo. Cơ quan Syrian Observatory for Human Rights cho hay những trái đạn pháo được bắn đi từ phía đông thành phố, nơi do phe kháng chiến kiểm soát từ năm 2012 đến nay.
Quân kháng chiến cũng đã mở cuộc phản công từ hôm Chủ Nhật nhằm phá vỡ vòng vây mà quân đội Syria, dưới sự yểm trợ của không quân Nga, đã thành lập từ nhiều tuần qua. Cuộc vây hãm là nhằm mục đích hoàn toàn cắt đứt Aleppo với Syria, tạo ra một tình trạng hỗn loạn thảm khốc cho hàng trăm ngàn cư dân còn bị kẹt lại bên trong, khi trong cuộc sống hàng ngày họ thiếu thốn đủ thứ nhu yếu phẩm. Hôm thứ Hai một trực thăng Nga đã bị bắn hạ, làm 5 người trên máy bay tử thương ở tỉnh Idlib.

Pháp: Linh mục bị IS giết được an táng
Đám tang của vị linh mục lớn tuổi Jacques Hamel đã được cử hành hôm thứ Ba, thu hút nhiều giáo dân đến tham dự tại nhà thờ Công giáo nổi tiếng Rouen Cathedral. An ninh đã được siết chặt tại nhà thờ này khi quan tài của linh mục Hamel được khuân đi qua cổng “Door of Mercy” của nhà thờ và được đặt trên tấm thảm rất đẹp trước bàn thờ chính.
Bà Roselyn Hamel, em gái vị linh mục, đã đọc bài diễn văn trong đó bà nhắc lại chuyện khi linh mục Hamel phục vụ trong quân đội Pháp ở Algeria, ông đã từ chối lệnh từ một sĩ quan là bắn giết thường dân Algeria. Sau đám tang ở nhà thờ Rouen, ông được chôn cất trong một buổi lễ riêng tư của gia đình.
Cái chết của ông gây xúc động đặc biệt trong dư luận Pháp và dư luận giáo dân Thiên Chúa trên thế giới. Từ tháng Giêng 2015 đến nay, những người Hồi giáo cực đoan đã sát hại trên 200 người tại Pháp.

Nam Hàn cấm bán xe Volkswagen
Chính phủ Nam Hàn đã cấm khoảng 80 kiểu xe do Volkswagen sản xuất không được bán cho công chúng và còn phạt công ty này đến $16 triệu Mỹ kim. Lệnh cấm được đưa ra sau khi có báo cáo công ty Đức lừa gạt khách hàng về khói thả ra từ các kiểu xe của công ty.
Trong năm 2015, Volkswagen nhìn nhận việc gian lận khi cho động cơ xe chạy bằng dầu diesel. Từ dạo đó công ty này đã bị mất uy tín và thua lỗ liên tục trong việc quảng cáo và bán xe hơi ra các thị trường trên thế giới.
Trong các kiểu xe của Volkswagen mới bị cấm bán ở Nam Hàn có hai loại rất nổi tiếng là Jetta và Golf. Lệnh cấm này cũng gây ảnh hưởng nặng đến các hiệu xe VW, Audi và Bentley của Đức.
Ngoài ra Bộ Môi Trường cũng rút lại giấy phép cho 83,000 chiếc xe khác, khiến tổng số xe hơi Đức bị rút giấy phép lên đến 200,000 chiếc ở quốc gia này. Như thế đã có đến 68% trong số 300,000 xe hơi do VW sản xuất từ năm 2007 bị cấm chạy ở nam Hàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT