Bối cảnh vụ án trở nên phức tạp bởi căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc – Canada, do Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Hoa Kỳ.
Người của công an đang đặt hàng rào cản bên ngoài nhà tạm giam tại thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh sáng thứ Tư, 11 tháng 8, 2021. Đây là nơi giam ông Michael Spavor, một doanh gia Canada bị Trung Cộng cáo buộc tội gián điệp. (Noel Celis/ AFP via Getty Images)
LIÊU NINH - Tòa án đã bác đơn kháng án của bị cáo Robert Lloyd Schellenberg, giữ nguyên án tử hình công dân Canada này với tội vận chuyển ma túy.
Tòa án nhân dân Liêu Ninh cho biết họ bác đơn kháng án của Schellenberg do "các sự thật được xác định trong phiên sơ thẩm đã rõ ràng, các bằng chứng là có thật và phù hợp, việc buộc tội là chính xác và hình phạt là xứng đáng.”
Tòa án nói thêm rằng việc vận chuyển ma túy tổng hợp của công dân Canada này đã gây nguy hại nghiêm trọng đến xã hội.
Bị cáo Schellenberg bị bắt vì tội vận chuyển ma túy vào năm 2014 tại Quảng Châu, liên quan một đường dây quốc tế đưa ma túy tổng hợp từ Trung Quốc sang Úc.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết Schellenberg mang theo 222 ký methamphetamine khi tìm cách từ Trung Quốc đến Thái Lan, sau khi một đồng phạm báo tin cho cảnh sát. Năm 2018, tòa án trung cấp thành phố Đại Liên tuyên Schellenberg 15 năm tù và phạt $23,000 Mỹ kim, cùng lệnh trục xuất sau khi thi hành án.
Công dân Canada này khi đó quyết định kháng án lên tòa án Liêu Ninh, và tòa này yêu cầu tòa án thành phố Đại Liên xử lại, do công tố viên cho rằng bản án sơ thẩm quá nhẹ.
Trong lúc đó, bối cảnh vụ án trở nên phức tạp bởi căng thẳng ngoại giao Trung Quốc – Canada, do Canada bắt giám đốc tài chính công ty Huawei bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Hoa Kỳ.
Đầu năm 2019, vài tuần sau vụ bắt bà Mạnh ở Vancouver, tòa án Đại Liên tuyên án tử hình đối với Schellenberg và tịch thu toàn bộ tài sản của bị cáo. Schellenberg tiếp tục kháng án và quá trình xét xử phúc thẩm được tiến hành từ tháng 5, 2020 đến nay.
Trong hai năm Canada qua liên tục phản đối án tử hình đối với công dân nước này. Đại sứ Canada ông Dominic Barton đã có mặt tại Liêu Ninh trong ngày thứ Ba, và chỉ trích dữ dội quyết định bác đơn kháng án của Schellenberg, đồng thời cáo buộc Trung Quốc "áp dụng tùy tiện án tử hình.”
Ngoài vụ án của Schellenberg, Trung Quốc còn đang xét xử hai công dân Canada gồm Michael Kovrig và Michael Spavor với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia. Đại sứ Barton tin rằng cả ba vụ án đều liên quan đến phiên tòa dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu tại Vancouver.
Luật sư đại diện bị cáo Schellenberg cho biết sẽ kháng án lên Tòa Án Tối Cao Trung Quốc. Quá trình xem xét vụ án không chịu giới hạn nào về thời gian và đại sứ quán Canada đã khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cho công dân của họ.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nóng quá khiến một phát thanh viên ngất xỉu khi đang on air
Nữ phát thanh viên đang trên sóng trực tiếp bỗng dưng ngất xỉu, tiết lộ hiện trường vụ việc khiến nhiều người bất ngờ
Một khám phá mới để coó thể phát hiện ung thư nguy hiểm trong vài phút?
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời ...
Có tin lính Pháp và lính Mỹ cùng nhảy dù vào Odessa, Ukraine. Putin họp khẩn cấp lúc 3 giờ sáng?
Rò rỉ video cho thấy đoàn xe hụ còi mở đường lúc 3 giờ sáng khi Putin triệu tập họp nội các khẩn khi hay tin lính dù Pháp và ...