Thế Giới

Trung Cộng hành quyết 3 kẻ khủng bố nhà ga

Tuesday, 24/03/2015 - 07:37:10

Trung Quốc thường áp dụng phương pháp chích thuốc độc hoặc xử bắn đối với những tử tù, nhưng hiện chưa rõ ba kẻ khủng bố nêu trên bị hành quyết theo cách nào.

BẮC KINH - Tòa án thành phố Côn Minh cho biết hôm thứ Ba, 3 thủ phạm gây ra vụ tấn công khủng bố bằng dao làm 31 người chết và hơn 140 người bị thương tại nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam hồi năm ngoái đã bị hành quyết. Ba nam tử tù là Iskandar Ehet, Turgun Tohtunyaz và Hasayn Muhammad. Trong khi đó, một nữ đồng phạm của những kẻ này bị kết án tù chung thân.
Trước đó, vào ngày 1 tháng Ba, 2014, nhiều kẻ tấn công mặc đồ đen, mang theo mã tấu, đã xông vào nhà ga ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam và thực hiện vụ thảm sát “được lên kế hoạch trước.” Giới truyền thông trước đó cho biết, bốn kẻ tấn công đã bị cảnh sát bắn chết, và một vài kẻ khác bị bắt. Nhà chức trách Côn Minh cho biết, những người ly khai ở vùng tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, đã thực hiện vụ tấn công.
Trung Quốc thường áp dụng phương pháp chích thuốc độc hoặc xử bắn đối với những tử tù, nhưng hiện chưa rõ ba kẻ khủng bố nêu trên bị hành quyết theo cách nào.
Tòa án ở Trung Quốc luôn rất nặng tay đối với các vụ án liên quan đến khủng bố. Hồi tháng Sáu vừa qua, Tòa án khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, đã kết án tử hình với 3 bị cáo, và bỏ tù 5 bị cáo, là nhóm người đã gây ra vụ khủng bố gần Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh hồi tháng 10, 2013.

IS tuyển mộ 400 thiếu niên trong 3 tháng
BEIRUT – Trong vòng 3 tháng qua, tổ chức IS đã thu nhận ít nhất 400 thiếu niên gia nhập lực lượng của họ, theo tin từ nhóm Syrian Observatory for Human Rights có trụ sở ở London cho biết. IS đã cho huấn luyện quân sự cho các thiếu niên này, đồng thời nhồi nhét các tư tưởng cực đoan. Tất cả các thiếu niên này đều dưới 18 tuổi, đa số đã bị IS dụ dỗ gần các trường học, các đền thờ và nơi công cộng.
Trước đây, một thiếu niên người Pháp đã từng xuất hiện trong một video vào đầu tháng Ba, cầm súng bắn chết một người Do Thái gốc Ả Rập, bị IS cáo buộc là làm gián điệp. Một nguồn tin từ an ninh Pháp cho biết, thiếu niên này có thể là anh em họ với tên Mohamed Merah, kẻ đã sát hại ba quân nhân Pháp, một giáo sĩ và ba trẻ em Do Thái ở Toulouse vào năm 2012. Các quan sát viên nhận thấy, IS tuyển mộ thiếu niên vì các em này rất dễ bị dụ dỗ và là nguồn nhân sự đắc lực khi cần.

Tìm thấy hố thiên thạch cực lớn ở Úc
CANBERRA – Các khoa học gia Úc loan báo vừa tìm ra hố thiên thạch lớn nhất từ trước đến nay. Vùng bị thiên thạch rơi trúng rộng đến 400 cây số, bị chôn vùi vào vỏ Địa Cầu và lưu lại 2 vết tích của 2 vụ va chạm. Toán nghiên cứu của Đại học Australian National University (ANU) cho hay, thiên thạch khổng lồ đã bể làm hai khối khi rơi xuống, mỗi khối có đường kính trên 10 cây số.
Vụ nổ kinh hoàng được biết đã diễn ra khoảng 300 triệu năm về trước. Bề mặt của hố thiên thạch đã biến mất trong thung lũng Warburton Basin, nhưng tiến sĩ Andrew Glikson, người lãnh đạo nhóm nghiên cứu, nói họ đã tìm thấy dấu vết của hai vụ va chạm khủng khiếp dưới bề mặt của khu này. Ông cho là vụ này đã tiêu diệt khá nhiều các sinh vật trên Địa Cầu khi đó.

Iraq yêu cầu Không Quân Hoa Kỳ giúp đỡ
TIKRIT - Cuộc chiến dành lại thành phố Tikrit đang bị khựng lại và một nhà ngoại giao Tây phương hôm thứ Ba cho hay, quân đội Iraq đã yêu cầu không lực Hoa Kỳ hỗ trợ oanh kích IS trong cuộc chiến giành lại thành phố Tikrit. Nếu Hoa Kỳ chấp thuận yêu cầu này, đây sẽ là cuộc phối hợp lớn nhất giữa các lực lượng Iraq, Iran, dân quân người Shiite cùng với lực lượng không quân quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo.
Chiến dịch giành lại thành phố Tikrit từ tay IS đã bắt đầu cách đây 3 tuần, nhưng không quân liên quân hoàn toàn không tham gia. Từ ngày 21 tháng 3, lực lượng không quân liên quân đã bắt đầu cung cấp tin tức tình báo và canh chừng trên vùng trời Tikrit, sau khi được chính phủ Iraq yêu cầu, bằng các chuyến bay thám sát. Hơn 20,000 quân nhân của Iraq và nhóm du kích người Shiite đã tham gia vào chiến dịch lấy lại Tikrit.

Đường lối mới của chính phủ Bắc Hàn
BÌNH NHƯỠNG - Cuối thập niên 1990, hàng triệu dân Bắc Hàn đã chết đói do thiên tai bão lũ gây mất mùa trầm trọng. Hiện nay, Chủ Tịch Kim Jong Un của Bắc Hàn đang đứng ra thúc đẩy một chính sách mới, nhằm gia tăng sản xuất lương thực cho dân chúng. Trong đường lối mới, việc sản xuất lương thực được ưu tiên đẩy mạnh, cũng như chuyện xem xét lại mức độ ăn uống và mức thang sinh sống của ngươi dân đã diễn tiến ra sao.
Đây là nét mới trong một quốc gia từ trước đến nay chỉ nổi tiếng về sự hiếu chiến. Hãng tin chính thức của Bắc Hàn KCNA loan tin Kim Jong Un đã đi thị sát một nhà máy làm cá đóng hộp, nhưng lại không nói rõ nhà máy này nằm ở đâu. Kim Chính Vân hối thúc gia tăng sản xuất, và phải đẩy mạnh con số xuất cảng. Được biết Chủ Tịch Kim đã nhấn mạnh là ưu tiên của Đảng Lao Động Bắc Hàn hiện nay là phải tạo ra đủ thực phẩm thường trực cho dân chúng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT