Thế Giới

Trung Cộng kêu gọi Hoa Kỳ đừng cho Đài Loan dự lễ nhậm chức của Trump

Wednesday, 18/01/2017 - 10:18:04

Đài Loan thường cử một phái đoàn đi dự lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, theo lời mời của ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của Mỹ. Ủy ban này bao gồm một số nhà lập pháp Hoa Kỳ.

Nữ Tổng Thống Thái Anh Văn đợc Ngoại Trưởng Hugo Martinez của Salvador đón tiếp trong tuần qua. (Marvin Recinos/ Getty Images)


BẮC KINH – Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ đừng cho phép một phái đoàn Đài Loan tới tham dự lễ nhậm chức của Tổng Thống đắc cử Donald Trump.

Trong tháng qua, ông Trump cắt đứt tiền lệ kéo dài trong nhiều thập niên, bằng cách nhận một cú gọi điện thoại chúc mừng từ Tổng Thống Đài Loan Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn). Ông Trump cũng nói rằng chính sách “Một Nước Trung Hoa” cần phải được thương lượng lại.

Một phái đoàn Đài Loan, do cựu thủ tướng và cựu lãnh tụ cầm quyền Yu Shyi-Kun (Du Tích Khôn) dẫn đầu, và bao gồm một cố vấn an ninh quốc gia Đài Loan và một số nhà lập pháp, sẽ tham dự lễ nhậm chức vào ngày thứ Sáu, theo Bộ Ngoại Giao Đài Loan cho biết trong tuần này.

Đài Loan thường cử một phái đoàn đi dự lễ nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, theo lời mời của ủy ban tổ chức lễ nhậm chức của Mỹ. Ủy ban này bao gồm một số nhà lập pháp Hoa Kỳ.

Theo một phát ngôn viên của văn phòng Tổng Thống Đài Loan Tsai Ing-wen cho biết, không có cuộc họp nào được dự trù với chính phủ mới của ông Trump, trong khi phái đoàn Đài Loan có mặt ở Mỹ để dự lễ.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc phản đối việc Đài Loan viện dẫn bất kỳ lý do nào, để cử người sang Mỹ “tham gia những hoạt động can thiệp vào hoặc gây tổn hại cho quan hệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ.”

Ông Hua nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Tư, “Một lần nữa chúng tôi kêu gọi bên liên quan ở Hoa Kỳ đừng cho phép nhà chức trách Đài Loan gửi cái được gọi là một phái đoàn sang Hoa Ky, để tham dự lễ nhậm chức của tổng thống, và đừng có bất kỳ hình thức
liên lạc chính thức nào với Đài Loan.”

Ông Hua nói, “Lập trường của Trung Quốc đã được thông báo một cách chính xác và không lầm lẫn cho chính phủ Hoa Kỳ và nhóm nhân sự của ông Trump.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT