Thế Giới

Trung Cộng lập vùng phòng không, bao phủ đảo Nhật

Sunday, 24/11/2013 - 01:59:04

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản hôm thứ Bảy đã đưa ra một kháng nghị mạnh mẽ nhằm cho Bắc Kinh về việc Trung Quốc thành lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, bao phủ vùng trời quần đảo tranh chấp giữa hai nước là Senkaku của Nhật, Điếu Ngư theo tiếng Trung Hoa.



Hai tàu Nhật đang bám theo một tàu Trung Cộng gần vùng đảo Senkaku. (Getty Images)
 
ĐÔNG KINH – Bộ Ngoại Giao Nhật Bản hôm thứ Bảy đã đưa ra một kháng nghị mạnh mẽ nhằm cho Bắc Kinh về việc Trung Quốc thành lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, bao phủ vùng trời quần đảo tranh chấp giữa hai nước là Senkaku của Nhật, Điếu Ngư theo tiếng Trung Hoa.

Ông Junichi Ihara, người đứng đầu ban phụ trách các vấn đề đại dương và châu Á của Bộ Ngoại Giao Nhật đã gọi điện thoại tới một quan chức thuộc Tòa Đại Sứ Trung Quốc ở Tokyo để phản đối sự việc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trên không phận Hoa Đông.

Ông Ihara nhấn mạnh Nhật có thể “không bao giờ chấp nhận vùng nhận dạng phòng không do Trung Quốc thiết lập” vì nó bao gồm Senkaku.

Ông Ihara còn cảnh cáo phía Trung Quốc rằng hành động như trên của Bắc Kinh sẽ tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ song phương về vấn đề tranh chấp chủ quyền. Ông còn gọi đó là hành động “rất nguy hiểm” và “có thể gây ra những vụ việc không thể lường trước”.

Theo Kyodo News, Thứ Trưởng Ngoại Giao Nhật Akitaka Saiki định triệu tập Đại Sứ Trình Vĩnh Hoa của Trung Quốc tại Tokyo sớm nhất vào ngày thứ Hai 25-11 để phản đối.

Nhật Bản đã phản ứng trên ngay sau khi Bộ Quốc Phòng Trung Quốc tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông (ADIZ).

Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân khẳng định việc thành lập ADIZ nhằm “bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh trên không và duy trì trật tự bay, không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.”

Tuy nhiên, không chỉ bao gồm không phận trên Senkaku/Điếu Ngư, ADIZ còn chồng lấn với ADIZ của Nhật ở biển Hoa Đông.

Vùng nhận dạng phòng không có vai trò như vành đai phòng thủ được thành lập bên ngoài không phận của một nước để ngăn chặn máy bay khả nghi xâm nhập.

ADIZ là vùng không phận đặc biệt có kích thước xác định trong đó máy bay phải tuân theo các phương thức báo cáo và nhận dạng đặc biệt của nước chủ quản.

Bộ Quốc Phòng Trung Quốc phổ biến một bản đồ về khu vực phòng không ở Biển Đông Trung Hoa bao gồm những hòn đảo do Nhật kiểm soát, nhưng Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền.

Một thông cáo trên website của Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm thứ Bảy nói rằng theo những qui định mới, tất cả các phi cơ bay vào khu vực này phải thông báo cho giới hữu trách Trung Quốc và sẽ bị áp dụng những biện pháp quân sự khẩn cấp nếu không xác định lai lịch hay không tuân theo những mệnh lệnh của Trung Quốc. Thông cáo nói rằng các qui định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày thứ Bảy 23-11-2013.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này sẽ mua thêm 10 tàu khu trục mới, nhằm tăng cường công tác bảo vệ biển đảo của nước này.

Quần đảo, Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, là những hòn đảo nhỏ không người ở, nhưng vùng biển quanh đó có rất nhiều cá và có thể có nhiều dầu lửa và khí đốt.

Nhật Bản sáp nhập quần đảo này hồi cuối thế kỷ 19. Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền đối với nhóm đảo này vào năm 1971. Họ nói rằng các bản đồ cổ cho thấy quần đảo này là lãnh thổ của Trung Quốc từ thời xa xưa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT