Thế Giới

Trung Cộng né ngày kỷ niệm tàn sát người dân

Monday, 16/05/2016 - 09:47:03

Nhưng Cách Mạng Văn Hóa cũng không phải là đề tài bị cấm triệt để như chủ đề về đàn áp Thiên An Môn năm 1989.

Bắc Kinh đã cố ý lờ đi lễ kỷ niệm 50 năm ngày xảy ra cuộc Cách Mạng Văn Hòa do Mao Trạch Đông phát động, vốn gây nhiều hệ lụy cho xã hội Trung Quốc cho đến tận ngày nay. Ngày 16 tháng 5, 1966, đích thân họ Mao chính thức tung ra cuộc vận động chủ yếu là nhằm loại các dối thủ chính trị quan trọng nhất của mình ngay trong Đảng, nhưng dồng thời Mao cũng hô hào giới trẻ hãy “tẩy sạch” đất nước.
Cuộc Cách Mạng Văn Hóa mang dấu ấn của lãnh tụ Mao vẫn tiếp tục mãi cho đến khi Mao qua đời năm 1976. Làm sao “đối xử nhẹ nhàng và đúng mực” đối với biến cố này bao giờ cũng là một thách thức cho Bắc Kinh. Hôm thứ Hai tất cả các phương tiện truyền thông của Trung Quốc gần như không đã động đến sự kiện lịch sử to lớn này, cũng không có lễ lạt gì diễn ra cả, báo chí chỉ tập trung vào Biển Đông và các đề tài thời sự khác. Nhưng Cách Mạng Văn Hóa cũng không phải là đề tài bị cấm triệt để như chủ đề về đàn áp Thiên An Môn năm 1989.

Trung Cộng lùa dân quân đánh cá phá rối ở Biển Đông
Trong các cách thức lấn chiếm Biển Đông, phải tính đến lực lượng bán-vũ-trang đông đảo mà báo chí Trung Quốc gọi là “những người áo xanh nhỏ con,” theo Ngũ Giác Đài cho hay. Con số này bao gồm nhiều trăm tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc bán-vũ-trang đóng trên đảo Hải Nam, có nhiệm vụ khuấy rối các chiến hạm Hoa Kỳ và các tàu của những quốc gia có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trong vùng.
Chiến thuật này tỏ ra rất ma mãnh của Bắc Kinh, vì khi sử dụng lực lượng bán võ tranh như thế, Trung Quốc cố ý tránh đối đầu quân sự trực tiếp với Hoa Kỳ, theo nhận định của Abraham Denmark, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đặc trách Á Đông Vụ cho biết. Ông Denmark nói, “Một số tàu đánh cá và tuần duyên này đã cố ý có những thao tác không chuyên nghiệp “đâm sầm” vào các tàu khác là nhằm rêu rao chủ quyền biển đảo trong khu vực, nhưng họ vẫn tranh đụng độ trực tiếp“

Phi Luật Tân: Duterte đề nghị tái lập án tử hình
Tổng Thống đắc cử Rodrigo Duterte đã đề nghị hồi phục án tử hình cho các tội hình sự, kể cả giết người, cưỡng hiếp, trộm cắp, mua bán ma túy. Ông tuyên bố sẽ thúc ép Quốc Hội phải tái lập án tử hình, vốn đã bị chính phủ của nữ Tổng Thống Gloria Arroyo hủy bỏ vào năm 2006. Hôm thứ Hai ông Duterte nói với báo chí tại thành phố Davao là “ông sẽ tiến hành kiểu chiến tranh chống tội phạm như của chính phủ Singapore,” cấm cả chuyện uống rượu và phi ma túy chốn công cộng, ngoài ra còn có chuyện trẻ em đi lang thang ngoài đường vào ban đêm sau 10 giờ đêm sẽ bị bắt và cha mẹ các em sẽ bị truy tố tội “chểnh mảnh chăm sóc con cái.”
Thậm chí ông còn cho phép cảnh sát được quyền bắn hạ bất cứ ai chống lại lệnh bắt giữ về cáo trạng hình sự. Ông Duterte 71 tuổi nói, “Có những chuyện tôi muốn sửa đổi ngay từ đầu nhiệm kỳ.” Vào ngày 30 tháng 6 ông Duterte sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

California: Cấp thêm $10 triệu cho hệ thống báo động địa chấn
Hệ thống báo động sớm của California đã được chỉnh đổi nâng thêm phẩm chất mới và Thống Đốc Jerry Brown cũng đồng ý trợ cấp thêm $10 triệu Mỹ kim cho hệ thống này. Được biết hệ thống báo động tân tiến mới sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018. Các nhà khoa học về địa chấn giờ đây hy vọng với hệ thống mới, thời gian báo động sẽ sớm đến 1 phút trước khi cư dân cảm thấy có chấn động mạnh xảy ra.
Trước đây Thống Đốc Brown lý luận là không được trích ngân sách tiểu bang tài trợ cho chuyện này, mà phải để liên bang và các nguồn tư nhân hỗ trợ mà thôi, nhưng nay ông đã đổi chủ trương, yêu cầu Quốc Hội California chuẩn thuận $10 triệu trợ cấp.
Chương trình báo động sớm do cơ quan US Geological và các nhà nghiên cứu của các đại học thiết lập. Tuy nơi thường xuyên có động đất, California lại có hệ thống báo động kém Nhật Bản, Mễ Tây Cơ và Đài Loan.

Anh: Giết người bằng dao trên xa lộ
Một kẻ dường như có bệnh tâm thần từng đâm chết một người lái xe sau khi xảy ra va chạm cọ quẹt nhỏ trên đường, đã được xóa tội sát nhân cố ý, nhưng vẫn vi phạm tội giết người trong tình huống giảm nhẹ do bệnh hoạn.
Hung thủ Matthew Daley đã điên cuồng đâm cụ ông Donald Lock, 79 tuổi, đến 39 lần trên một con đường ở miền nam nước Anh trong tháng 7, 2015, sau khi hai chiếc xe do họ lái đã va chạm nhẹ vào nhau.
Thân nhân của hung thủ trong phiên tòa ở Lewes đã hứa đưa hung thủ 35 tuổi này vào nhà thương điên từ nhiều năm trước, sau nhiều năm hắn ta bị cơn bệnh hành hạ và nhân viên y tế địa phương đã đưa ra lời xin lỗi không chăm sóc đúng mức để anh tự do thoát ra ngoài gây họa cho kẻ khác.
Ngày 8 tháng 8, quan tòa cho hay sẽ có phiên ấn định mức tù giam cho Daley. Con trai của nạn nhân cay đắng nói, “Cha tôi sẽ còn sống nếu như họ chăm sóc người điên cho đàng hoàng một chút.”

Colombia: Tịch thu nhiều tấn cocaine
Chính quyền nhắm vào băng đảng Clan Usuga đã tịch thu từ nhóm này một lượng cocaine khổng lồ lên đến 8 tấn mới đây. Trực thăng quân đội Colombia đã thả các tay súng của lực lượng đặc biệt Colombia xuống một đồn điền trồng chuối gần duyên hải phía tây bắc của xứ này. Được biết số lượng ma túy lớn lao này nhằm để đưa vào Hoa Kỳ thông qua ngõ Caribbean.
Tổng Thống Juan Manuel Santos đã ngỏ lời khen ngợi lực lượng cảnh sát về thành quả lớn lao này. Ông gọi chiến thắng có tính cách “lịch sử và là một đòn nặng nhắm vào các tập đoàn buôn bán ma túy quốc tế.” Có ba nghi can của tổ chức bị bắt trong cuộc hành quân và cũng có 3 tên khác đã đào thoát được.
Trong vòng 5 năm qua, cảnh sát Colombia đã bắt được 6,700 tên băng đảng ma túy, nhưng vẫn còn khoảng 2,000 người lén lút hoạt động. Từ hơn một năm qua Mỹ đã giúp huấn luyện tích cực các toán quân đặc nhiệm của Colombia, đặc biệt là chuyện xông vào rừng già lùng và diệt những tên đầu sỏ.

Syria: IS bị tấn công mạnh ở Aleppo
Hoa Kỳ và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tung ra các cuộc tấn công ác liệt vào mục tiêu của nhóm IS ở thành phố Aleppo, giết chết 27 tay súng của nhóm này. Trong lúc các máy bay chiến đấu Mỹ ném bom thì quân đội Thổ Nhĩ kỳ dung đại bác và rốc kết nã vào, theo hãng tin Anadolu Agency và báo chí TNK khác loan báo.
Được biết sau ba đợt oanh kích của chiến đấu cơ, có năm vị trí phòng ngự và hai ổ súng lớn của IS bị hủy diệt, vị trí bị bắn phá dữ dội chỉ cách biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khoảng 10 cây số mà thôi. Mục tiêu của cuộc tấn công mạnh mẽ lần này là nhằm ngăn chận các cuộc pháo kích liên tục mà nhóm IS thực hiện gần đây nhắm vào thành phố Kilis của Thổ Nhĩ kỳ nằm trong vùng biên địa giữa hai nước.
Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn thảo với nhau một kế hoạch sâu rộng nhằm đánh bật lực lượng IS ra khỏi vùng này, dù IS tỏ ra rất giỏi chịu đòn và bám đất mạnh mẽ. IS chiếm một vùng lãnh thổ rộng của Iraq và Syria trong năm ngoái.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT