Thế Giới

Trung Cộng tập trận đồng loạt tại 4 vùng biển Á Châu

Monday, 28/09/2020 - 06:40:00

Trung Quốc đã bắt đầu năm cuộc tập trận đồng loạt tại các vùng biển Á Châu hôm thứ Hai.


Các sinh viên năm thứ nhất đang tập dượt quân sự tại một trường đại học ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hồ Nam ngày 26 tháng 9, 2020. (Getty Images)



Trung Quốc đã bắt đầu năm cuộc tập trận đồng loạt tại các vùng biển Á Châu hôm thứ Hai. Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng, Bắc Kinh thực hiện các cuộc tập trận cùng lúc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Theo thông báo của Cơ Quan An Toàn Hàng Hải Trung Quốc, hai trong số các cuộc tập trận diễn ra gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Ba cuộc tập trận còn lại diễn ra trên biển Hoa Đông, biển Bột Hải, và vùng phía nam Hoàng Hải. Các đợt diễn tập này sẽ gồm có bắn đạn thật, và kéo dài từ thứ Hai đến thứ Tư. Chính quyền đã cấm mọi tàu bè đi vào các vùng biển diễn ra tập trận.

Nhằm giúp lực lượng quân sự tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu, Trung Quốc thường xuyên tổ chức tập trận, tuy nhiên, nước này ít khi thực hiện nhiều đợt diễn tập trong cùng thời điểm.

Vào tháng trước, Trung Quốc đã cùng lúc tổ chức bốn cuộc tập trận tại Bột Hải, Hoa Đông, Hoàng Hải, và Biển Đông, và được giới quan sát quân sự cho rằng đây là một lịch trình tập luyện khá bất thường.

Hoa Kỳ đã đưa máy bay do thám bay vào vùng cấm bay phía trên khu tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc vào tháng trước, khiến Bắc Kinh tức giận và lên tiếng phản đối. Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đối đầu trên nhiều vấn đề, như Đài Loan, coronavirus, thương mại, và nhân quyền.

Trung Quốc cũng thường xuyên tập trận gần đảo Đài Loan, và gần đây đã có hành động bất thường khi tuyên bố thẳng thừng rằng các cuộc tập trận này là nhắm vào chính quyền Đài Bắc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT