Thế Giới

Trung Cộng tập trận gần bán đảo Triều Tiên

Thursday, 27/07/2017 - 08:22:38

Cuộc tập trận trên Hoàng Hải được coi là lời cảnh báo cho Bình Nhưỡng, sau khi nước này không chịu từ bỏ tham vọng nguyên tử.



BẮC KINH – Hôm thứ Năm, chính phủ Bắc Kinh bắt đầu phô diễn sức mạnh quân sự thông qua cuộc tập trận hải quân lớn trên Hoàng Hải, gần bờ biển phía tây của bán đảo Triều Tiên, diễn ra chỉ vài ngày trước dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Trung Hoa. Cuộc tập trận sử dụng đạn thật và sẽ kéo dài 3 ngày, đến hết ngày thứ Bảy. Nhiều nhà phân tích cho rằng, cuộc tập trận còn nhằm chứng tỏ quyết tâm của Trung Quốc trước tình hình căng thẳng liên quan đến các vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn. 
Từ hai ngày trước, Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Trung Quốc và Cơ quan An toàn hàng hải Shandong đã thông báo rằng, vùng biển trung tâm Hoàng Hải sẽ bị chặn từ ngày thứ Năm vì mục đích quân sự. Cuộc tập trận là một phần của các chương trình mừng ngày 1 tháng 8, cũng là dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Trong dịp này, Chủ Tịch Tập Cận Bình sẽ đi thăm căn cứ huấn luyện quân sự lớn nhất châu Á ở Zhurihe, Nội Mông, và xem các cuộc diễn tập của Không quân, các lực lượng đặc biệt, và cả tình huống mô phỏng chiến tranh điện toán. 
Cuộc tập trận trên Hoàng Hải được coi là lời cảnh báo cho Bình Nhưỡng, sau khi nước này không chịu từ bỏ tham vọng nguyên tử. Ngoài ra, cuộc tập trận cũng là thông điệp của Bắc Kinh gởi đến Washington, sau khi Hoa Kỳ thực hiện nhiều hoạt động quân sự trong khu vực châu Á, bao gồm cuộc tập trận chung với Ấn Độ và Nhật Bản, và các hoạt động tuần tra tại biển Hoa Đông và biển Đông.

Ấn Độ sẵn sàng 'chiến tranh tổng lực' với Trung Cộng
NEW DELHI - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tân Đề Li và Bắc Kinh tại khu vực biên giới, Không Quân Ấn Độ cho biết đã chuẩn bị cho mọi tình huống xung đột, kể cả một cuộc chiến tranh tổng lực. "Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Căng thẳng ở khu vực (biên giới) vẫn đang tiếp diễn, các giải pháp ngoại giao đang được xem xét,” Tư Lệnh Không Quân Ấn Độ Birender Singh Dhanoa cho biết hôm thứ Tư.
Tư Lệnh Dhanoa cho biết, mặc dù thiếu hụt chiến đấu cơ, Không Quân Ấn Độ vẫn sẵn sàng tham gia "một cuộc chiến tổng lực," hoặc chiến đấu ở hai mặt trận. "Cuộc chiến tổng lực cần số lượng phi đội nhất định, điều mà chúng tôi không có vào lúc này. Chính phủ Ấn Độ biết rõ tình hình thiếu hụt này,” ông Dhanoa nói. Với việc chính phủ Ấn Độ mới ký hợp đồng mua các chiến đấu cơ Rafale của Pháp, Tư Lệnh Dhanoa tin rằng tình trạng thiếu hụt chiến đấu cơ của Không Quân Ấn Độ sẽ sớm được giải quyết.
Căng thẳng bắt đầu vào giữa tháng 6, khi Ấn Độ ngăn cản Trung Quốc xây dựng một con đường đi qua cao nguyên Doklam theo cách gọi của Ấn Độ, hay Donglang theo cách gọi của Trung Quốc. Nguồn tin quân đội cho biết, khoảng 3,000 binh sĩ đã được điều động ở mỗi bên trong cuộc đối đầu ở khu tam giác hẻo lánh của Sikkim, Tây Tạng và Bhutan trong mấy tuần qua.

Iran thử hỏa tiễn đưa vệ tinh lên quỹ đạo
TEHRAN – Hãng truyền thông quốc gia Iran hôm thứ Năm thông báo, nước này đã phóng thành công một hỏa tiễn có khả năng đưa vệ tinh vào không gian. Việc phóng hỏa tiễn Simorgh là thành tựu quan trọng của ngành khoa học không gian của Iran, nhưng cũng gây ra nhiều lo ngại cho các đối thủ của nước này, do kỹ thuật phóng này cũng có thể được sử dụng để bắn các hỏa tiễn tầm xa. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã gọi vụ phóng hỏa tiễn là hành động khiêu khích.
Theo đài truyền hình Press TV của Iran, hỏa tiễn Simorgh có thể đưa vệ tinh nặng khoảng 550 pound lên quỹ đạo cách Trái Đất 500 cây số. Vụ phóng hỏa tiễn diễn ra tại Trạm không gian Imam Khomeini tại Semnan, cách phía đông thủ đô Tehran khoảng 138 dặm. Hỏa tiễn Simorgh có hai tầng, được Iran công bố vào năm 2010.
Hành động của Iran diễn ra chỉ 10 ngày sau khi chính quyền Hoa Kỳ ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Iran, nhằm vào 18 tổ chức và cá nhân, vì ủng hộ điều gọi là "các tổ chức Iran bất hợp pháp hay hoạt động phạm tội xuyên quốc gia.” Washington cho hay, việc Tehran theo đuổi chương trình hỏa tiễn đạn đạo và các hoạt động của Iran ở Trung Đông, đã làm suy giảm những "tiến triển tốt” có được từ thoả thuận hạt nhân Iran năm 2015. Các biện pháp trừng phạt mới cho thấy chính quyền của Tổng Thống Donald Trump muốn gây thêm áp lực với Iran, trong khi vẫn giữ thoả thuận giữa Iran và 6 nước.

Phi Luật Tân: Người Tân Tây Lan bị bắn chết

BILIRAN – Một công dân New Zealand đã bị bắn chết tại một đảo miền trung Philippines vào hôm thứ Tư. Ông Simon Rawlinson, 63 tuổi, bị hai người đàn ông đi xe máy bắn chết lúc 6 giờ sáng giờ địa phương, khi đang đi chợ tại thành phố Naval, đảo Biliran. Thị Trưởng Gerard Espina cho biết, nhà chức trách đã bắt 1 trong 2 nghi can, và đang treo thưởng 1,600 Mỹ kim cho ai cung cấp thông tin giúp bắt được hung thủ còn lại. Nghi can bị bắt được cho là 1 nông dân địa phương.
Theo điều tra ban đầu, vụ giết người được cho là một vụ cướp. Các tay súng đã lấy túi xách, máy laptop, và nhiều hồ sơ của nạn nhân. Ông Rawlison là cư dân lâu năm tại đảo Maripipi, lân cận đảo Biliran. Ông lẽ ra đã về New Zealand vào tuần trước, nhưng đã quyết định hoãn chuyến đi do thời tiết tại New Zealand vẫn còn quá lạnh. Ông Rawlinson là một thương gia, và thường xuyên đi về giữa New Zealand và Philippines trong suốt 6 năm qua. Tòa đại sứ New Zealand tại Manila hiện đang liên lạc với các viên chức Philippines để giải quyết sự việc.
Ông Rawlinson là người nước ngoài thứ 3 bị bắn chết tại đảo Biliran trong vòng 12 tháng qua. Tháng 6 năm ngoái, 1 thương gia Hòa Lan 74 tuổi thiệt mạng và con trai 11 tuổi của ông bị thương trong 1 vụ nổ súng. Tháng 3 năm nay, 1 cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ cũng bị bắn chết trên đường. Tất cả các vụ án đều được gây ra bởi những tay súng nam giới di chuyển bằng xe máy.

Tin tặc Bắc Hàn gia tăng tấn công các cơ sở tài chính
SEOUL – Chính phủ Nam Hàn hôm thứ Năm cho biết, đội quân hacker điện toán của Bắc Hàn đã chia thành nhiều nhóm nhỏ và tung ra nhiều đợt tấn công, với mục tiêu là chuyển các nguồn tiền đánh cắp được về cho chính phủ Bình Nhưỡng. Việc tấn công lĩnh vực tài chính cho thấy sự thay đổi đáng kể trong cách thức chiến tranh điện toán của Bắc Hàn. Trước đây, các hacker của nước này thường chỉ tìm cách đánh cắp thông tin quân sự, phá hoại mạng điện toán, và đe dọa đối thủ.
Sự thay đổi này cho thấy chương trình hỏa tiễn nguyên tử của Bình Nhưỡng đang phát triển nhanh và hết sức cần tiền, trong bối cảnh nước này đang chịu nhiều lệnh cấm vận tài chính của cộng đồng thế giới. Bình Nhưỡng được cho là thủ phạm gây ra các vụ tấn công điện toán nhắm vào hãng phim Sony Pictures năm 2014, đánh cắp tiền của ngân hàng trung ương Bangladesh năm 2016, và vụ tống tiền toàn cầu WannaCry trong năm 2017. Các chuyên gia an ninh điện toán lâu nay vẫn nghi ngờ rằng, nhóm hacker Lazarus, vốn từng gây ra nhiều vụ tấn công, là một tổ chức được tài trợ bởi Bắc Hàn.
Vào đầu năm nay, hãng an ninh điện toán Kaspersky của Nga đã xác định được 1 chi nhánh của Lazarus, được gọi là BlueNoroff, là một nhóm chuyên tấn công các tổ chức tài chính nước ngoài để lấy cắp tiền. Viện an ninh tài chính Nam Hàn cũng xác định được 1 nhóm thứ 2 có liên quan đến Lazarus, được gọi là Andariel, đã gây ra 8 vụ tấn công từ năm 2013 đến tháng 5 năm nay, trong đó có nhiều vụ xảy ra ở Nam Hàn. Mục tiêu của BlueNoroff và Andariel đều là lấy cắp tiền từ các trương mục ngân hàng.


Thêm về vụ va chạm giữa tàu Phi và khu trục Mỹ
TOKYO – Những số liệu hành trình do Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản phân tích cho thấy, khu trục hạm Aegis của Hoa Kỳ lẽ ra phải có hành động để tránh va chạm với tàu hàng Philippines trên biển hồi tháng trước ở nam Tokyo. Vào ngày 17 tháng 6, khu trục hạm USS Fitzgerald của Hoa Kỳ đã va chạm với tàu chở container mang quốc tịch Philippines ở ngoài khơi bán đảo Izu, khiến 7 thủy thủ trên khu trục hạm thiệt mạng.
Những số liệu radar của tàu chở container cho thấy, con tàu đang đi về phía đông, trong khi khu trục hạm Hoa Kỳ đang đi về phía tây nam, nghĩa là tàu chở container đang ở về phía bên phải của tàu Fitzgerald. Theo luật hàng hải, tàu khu trục lẽ ra phải nhường đường để tránh va chạm. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản dự định sẽ yêu cầu Hoa Kỳ cung cấp thông tin để xác định nguyên nhân tai nạn.

Nam Hàn kỷ niệm 64 năm ký ngừng bắn
SEOUL – Người dân Nam Hàn hôm thứ Năm đã ăn mừng dịp kỷ niệm 64 năm ngày ký thỏa thuận ngừng bắn trong Cuộc chiến Triều Tiên. Thỏa thuận ngừng bắn được ký ngày 27 tháng 7, 1953, đình chỉ chiến sự giữa liên quân Hoa Kỳ - Nam Hàn, và liên quân Trung Cộng – Bắc Hàn. Thỏa thuận này đã tạo ra khoảng thời gian hòa bình hàng chục năm, giúp Nam Hàn có cơ hội phát triển thành một trong các cường quốc tại châu Á. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã không bao giờ được chuyển thành hiệp ước hòa bình, do đó, về mặt kỹ thuật, hai miền bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Phó Thủ Tướng Nam Hàn Lee Nak-yon đã dự một lễ kỷ niệm với các cựu quân nhân từng tham dự Cuộc chiến Triều Tiên, và nói rằng chính phủ sẽ cố gắng thuyết phục miền bắc ngừng các hành động khiêu khích. Lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Nam Hàn cũng tổ chức các nghi thức kỷ niệm thỏa thuận ngừng bắn, tại làng Bàng Môn Điếm trong vùng phi quân sự giữa hai miền.
Trong những tháng gần đây, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại gia tăng. Hồi đầu tháng, Bắc Hàn đã thực hiện cuộc thử nghiệm hỏa tiễn liên lục địa đầu tiên, được cho là có khả năng bắn tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Bắc Hàn cũng tuyên bố rằng nước này đã nắm được kỹ thuật cần thiết để gắn đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn. Từ lâu nay, chính phủ Bình Nhưỡng vẫn liên tục đe dọa sẽ tiêu diệt Hoa Kỳ và Nam Hàn. Đáp lại, Hoa Kỳ và Nam Hàn đã thực hiện nhiều lệnh cấm vận với Bình Nhưỡng, nhằm kềm chế chương trình nguyên tử của nước này.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT