Thế Giới

Trung Cộng tập trận trong lúc Biden công du Á Châu

Friday, 20/05/2022 - 08:17:55

Trung Cộng cho biết các hoạt động của Hoa Thịnh Đốn và Đông Kinh đang khiến Bắc Kinh cảnh giác.


Một chiến đấu cơ cất cánh từ hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Cộng. (Japan Ministry of Defence)


 

BẮC KINH - Cơ quan An Ninh Hàng Hải Trung Cộng vào thứ Sáu cho biết Hải Quân nước này đã bắt đầu tập trận ở Biển Đông, trong thời điểm Tổng Thống Joe Biden đang có chuyến thăm Nam Hàn và Nhật Bản.

Đợt tập trận kéo dài từ ngày 19 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5. Cơ quan này cho biết máy bay và tàu thuyền sẽ bị cấm vào khu vực tập trận, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Cộng đã thực hiện nhiệm vụ trên biển Nhật Bản từ đầu tháng 5.

Bộ Quốc Phòng Trung Cộng nói đây là "cuộc huấn luyện thường kỳ" nhằm nâng cao hiệu quả, thêm rằng điều này "phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ bên nào.”

Ngoài ra, truyền thông Trung Cộng hôm thứ Tư đưa tin 2 oanh tạc cơ H-6 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân tầm xa đã bay qua khu vực tập trận.

Trong khi đó, Tổng Thống Joe Biden đã đến Nam Hàn vào thứ Sáu để bắt đầu chuyến công du Á Châu. Ông Biden cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc) tại Nhật Bản vào ngày 24 tháng 5.

Trong một cuộc họp với ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi ngày thứ Tư, Ngoại Trưởng Trung Cộng Vương Nghị cho biết các hoạt động của Washington và Tokyo đang khiến Trung Cộng “cảnh giác.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT