Thế Giới

Trung Cộng tức giận vì Hoa Kỳ mời Đài Loan dự hội nghị dân chủ

Wednesday, 24/11/2021 - 04:57:35

Hoa Kỳ sẽ tổ chức "Hội Nghị Vì Dân Chủ" vào tháng 12, với các đại diện từ hơn 109 quốc gia trong đó có Đài Loan.


Người dân mang mặt nạ đang đi gần cờ Hoa Kỳ tại thủ đô Đài Bắc ngày 24 tháng 11, 2021. Thời gian gần đây Tòa Bạch Ốc đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho Đài Loan, kể cả việc mới Đài Loan dự hội nghị dân chủ sắp diễn ra trong tháng 12. (Ceng Shou Yi/ NurPhoto via Getty Images)

 

BẮC KINH – Chính phủ Trung Cộng đã chỉ trích Hoa Kỳ "phạm sai lầm" và vi phạm nguyên tắc "Một Trung Quốc," khi mời đảo Đài Loan dự hội nghị dân chủ cùng hơn 100 nước.

Trước đó, vào thứ Ba, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo "Hội Nghị Vì Dân Chủ" sẽ diễn ra online vào các ngày 9 và 10 tháng 12, với các đại diện từ hơn 109 quốc gia cùng đảo Đài Loan.

Trung Cộng, vốn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ, đã lập tức chỉ trích hành động của Hoa Kỳ.

Bà Chu Phượng Liên, phát ngôn viên Văn Phòng Vấn Đề Đài Loan của Trung Cộng, tuyên bố quyết định mời Đài Loan dự hội nghị là một "sai lầm," và Bắc Kinh phản đối "bất kỳ sự giao thiệp chính thức nào giữa Hoa Kỳ và khu vực Đài Loan của Trung Quốc.”

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Tư, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên cũng yêu cầu Hoa Kỳ "ngừng cấu kết với những người ly khai đòi độc lập" ở Đài Loan.

Trong khi đó, Xavier Chang, phát ngôn viên Văn Phòng Tổng Thống Đài Loan, đã cám ơn lời mời của Tổng Thống Joe Biden, và cho biết hội nghị là cơ hội hiếm có để đảo quốc có thể thể hiện hình ảnh trước thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT