Thế Giới

Trung Cộng tuyên bố cứng về Biển Đông

Wednesday, 22/02/2017 - 08:11:04

Ngoại Trưởng Philippines Perfecto Yasay bày tỏ lo ngại của khối ASEAN trước những hành động leo thang về quân sự của Trung Quốc trong vùng như sau, “Trung Quốc lại càng giàn thêm vũ khí trên đó nữa chứ.”

Hôm thứ Tư Trung Quốc ra tuyên bố cứng rắn về chuyện vì sao họ cho xây dựng kiên cố trên các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông, khi khẳng định là “Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi trong vùng này.”
Trước đó có tin là Trung Quốc đã xây dựng gần 20 địa điểm trên các đảo Subi, Mischief và Fiery Cross, tức những đảo nằm trong quần đảo Trường Sa. Các viên chức Hoa Kỳ cho những kiến trúc mới này có vẻ “sẽ là nơi Bắc Kinh giàn ra các loại hỏa tiễn đất đối không có tầm hoạt động rộng rãi và các cấu trúc kiên cố như thế quả là một bước leo thang quân sự mới.”
Nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Geng Shuang của Trung Quốc khẳng định là “chúng tôi không làm điều gì sai trái cả, vì mọi chuyện vẫn nằm trong phạm vi chủ quyền của chúng tôi, kể cả giàn ra những phương tiện quân sự là nhằm tự bảo vệ mà thôi.” Ngoại Trưởng Philippines Perfecto Yasay bày tỏ lo ngại của khối ASEAN trước những hành động leo thang về quân sự của Trung Quốc trong vùng như sau, “Trung Quốc lại càng giàn thêm vũ khí trên đó nữa chứ.”

Phụ nữ Nam Hàn sống thọ nhất thế giới
Một kết quả nghiên cứu cho thấy trên thế giới, phụ nữ Nam Hàn sẽ là những người đầu tiên có tuổi thọ trung bình vượt quá 90 tuổi. Tổ chức Y Tế Thế Giới phối hợp cùng đại học Imperial College London nhằm phân tích tuổi thọ của 35 quốc gia công nghiệp trên thế giới. Theo kết quả này thì đến năm 2030 con người sẽ có tuổi thọ trung bình cao hơn hiện nay và trong một số quốc gia, tuổi thọ của đàn ông sẽ không kém gì nhiều tuổi thọ của phía nữ giới.
Giáo sư Majid Ezzati nhận xét, “Nam Hàn là quốc gia đi đúng hướng nhất, họ có nhiều lãnh vực như giáo dục, ẩm thực rất cân bằng cho cả hai giới, họ có cách trị bệnh cao huyết áp tuyệt vời và lại có tỉ lệ người dân béo phì thấp nhất toàn cầu.”
Bảng khảo cứu này cũng cho thấy Nhật Bản sẽ tuột hạng về trường thọ, chẳng bao lâu phụ nữ Nam Hàn và Pháp sẽ vượt qua phụ nữ Nhật về lãnh vực sống lâu. Thành tích của Hoa Kỳ khá tệ hại vì đến năm 2030, Mỹ gần như đứng cuối danh sách các quốc gia giàu có công dân sống thọ.

Pháp: Nữ ứng cử viên Le Pen bị quấy nhiễu
Hai nhân vật thân cận với bà Marine Le Pen, ứng cử viên cực hữu trong cuộc chạy đua vào Điện Elysées hôm thứ Tư đã bị bắt. Đó là ông Thiery Legier, 51 tuổi, vệ sĩ của bà Le Pen có biệt danh “Khỉ Đột” và bà Catherine Griset, giám đốc ban vận động của bà, cũng đã bị cảnh sát Pháp bắt ở thành phố Nanterre. Họ bắt giữ và bị điều tra với cáo trạng là đã được trả lương cho những việc làm “được chế ra” tại Quốc Hội Châu Âu.
Bà Le Pen, 48 tuổi, nói, “Chúng ta biết phân biệt rạch ròi giữa chuyện thực và những chuyện vô lý chỉ vì động cơ chính trị, tôi và các phụ tá trong đảng Front National vô tội, vụ án thật là trống rỗng.”
Đảng FN cũng cho báo chí hay là hôm qua cảnh sát cũng đến lục soát tại ngay tổng hành dinh của họ. Trong thông báo của đảng này có đoạn, “Mục tiêu của họ là muốn phá bĩnh và làm tổn thương thanh danh của bà Le Pen. Vụ lộn xộn này xảy ra ngay vào thời điểm đảng của chúng tôi đang thắng thế trong thăm dò ý định của cử tri trong kỳ bầu cử sắp đến.”

Ấn Độ cấm làm lễ cưới rình rang
Chính quyền tại tiểu bang Kashmir đã ra lệnh cấm những lễ cưới xa hoa lộng lẫy. Theo lệnh mới thì cha mẹ của cô dâu không được mời quá 500 người khách và cha mẹ của chú rể bị giới hạn ở con số tối đa là mời 400 người. Ngoài ra trong thông cáo của chính quyền còn nói rõ là “bản thực đơn cho lễ cưới không được có quá 7 món chính, nhắm hạn chế tối đa chuyện người ta phung phí thực phẩm trong các đám cưới ngày nay.”
Một dân biểu Quốc Hội Ấn Độ còn đề nghị cả nước nên noi gương của Kashmir bằng cách cấm tương tự như thế trên toàn cõi Ấn Độ. Kashmir luôn có truyền thống tổ chức các đám cưới thật linh đình xa hoa, nhất là các gia đình giàu có. Đủ các món ăn chay và ăn mặn được dọn ra ê hề trong một tiệc cưới.
Vào năm 1984, Kashmir cũng đã ra lệnh tương tự, nhưng sau đó phải hủy bỏ do có nhiều người phản đối. Tháng 11 năm 2016, đám cưới kéo dài 5 ngày của cô con gái ông Janardhana Reddy, một doanh gia giàu sụ ở Kashmir, đã tốn đến 74 triệu đô la.

Nam Phi không được rút khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế
Một tòa án của Nam Phi vừa ra phán quyết là nỗ lực của chính phủ Nam Phi muốn rút lui ra khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế là “vi phạm Hiến Pháp và không có giá trị.” Rõ ràng đã có tình trạng đối đầu quyết liệt giữa ngành tư pháp Nam Phi và chính phủ của Tổng Thống Jacob Zuma.
Theo ký giả Peter Granitz của NPR thì quyết định muốn rút ra khỏi tòa Hình Sự Quốc Tế của Nam Phi là chuyện gây sửng sốt vì chính Nam Phi là một trong số các quốc gia trên thế giới đã đứng ra thành lập tòa án này. Tòa án International Criminal Court (ICC) có chức năng truy tố và xét xử những trường hợp cá nhân hay tập thể mắc những tội ác chiến tranh hay tội ác chống nhân loại.
Trong tuyên bố, tòa án Nam Phi nêu nghi vấn vì sao chính phủ Jacob Zuma tỏ ra “quá hấp tấp trong việc muốn rút lui như thế và quyết định như thế rõ ràng hoàn toàn chỉ có tinh cách chính trị mà thôi.” Còn chính phủ Nam phi chỉ nêu lý do chung chung là Tòa Án ICC phân biệt đối với người dân Châu Phi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT