Thế Giới

Trung Cộng xử tử 8 người bị kết án khủng bố

Tuesday, 26/08/2014 - 01:31:11

Bắc Kinh đã cho thi hành án tử hình đối với 8 người bị kết án khủng bố, kể cả 3 người bị cho là đứng đàng sau vụ tấn công Quảng Trường Thiên An Môn vào tháng 10 năm 2013. Theo Tân Hoa Xã hôm thứ Hai, ba tử tội này từ tỉnh Tân Cương, bị cáo giác đã chủ trương vụ tấn công vào ngày 28 tháng 10

Trung Cộng xử tử 8 người bị kết án khủng bố

BẮC KINH - Bắc Kinh đã cho thi hành án tử hình đối với 8 người bị kết án khủng bố, kể cả 3 người bị cho là đứng đàng sau vụ tấn công Quảng Trường Thiên An Môn vào tháng 10 năm 2013. Theo Tân Hoa Xã hôm thứ Hai, ba tử tội này từ tỉnh Tân Cương, bị cáo giác đã chủ trương vụ tấn công vào ngày 28 tháng 10, khi một chiếc xe SUV tông các hàng rào an ninh và lao vào đám đông ở Quảng Trường Thiên An Môn, làm 5 người chết và 40 người khác bị thương.

Có 5 tử tội khác bị những cáo trạng đã ám sát các viên chức địa phương của Bắc Kinh, tổ chức mạng lưới khủng bố và chế tạo chất nổ bất hợp pháp, theo tin từ Tân Hoa Xã cho hay. Bắc Kinh đã tung chiến dịch trấn áp người Uyghurs sẽ kéo dài cả năm ở Tân Cương, sau một loạt tấn công đẫm máu gây tiếng vang lớn trên thế giới, bắt đầu từ năm 2013.

Miến Điện tịch thu trên 2 triệu viên Ecstacy

YANGON - Hải Quân đã tịch thu trên 2 triệu viên thuốc Ecstacy trên một chiếc tàu đánh cá ở vùng duyên hải phía nam xứ này. Một viên chức loan báo hôm thứ Hai đây là “vụ bắt giữ ma túy lớn lao nhất trong lịch sử ở Miến Điện.”

Một báo cáo gần đây cho hay Miến Điện là quốc gia sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất ở Đông Nam Á như các loại thuốc methamphetamine và “crystal” ice. Đa số các loại ma túy tổng hợp này đã được đua sang các thị trường tiêu thụ của các quốc gia láng giềng.

Myint Aung, viên chức đại diện ngành chống ma túy của Miến Điện cho báo chí hay tàu chiến của Hải Quân Miến Diện đã chận xét và bắt giữ chiếc tàu đánh cá nói trên ở một nơi gần biên giới với Thái Lan, cách thành phố cảng Kawthaung của Miến Điện khoảng 180 dặm về hướng tây bắc. Cùng bị tịch thu là một số lượng gỗ bất hợp pháp lên đến 70 tấn cũng do chiếc tàu nói trên chở.

Bị Israel đánh, Hamas kêu gọi Mỹ can thiệp

GAZA, Palestine – Nhà lãnh đạo chính trị của nhóm Hamas hôm thứ Hai đã lên tiếng yêu cầu Tổng Thống Obama phải can thiệp vào tình hình hiện nay ở Trung Đông để Israel không bao vây tấn công Dải Gaza nữa. Ông Khaled Meshaal nói rằng Tổng Thống phải bắt buộc chính phủ Israel ngưng “cuộc chiến diệt chủng” hiện nay lại. Cuộc phỏng vấn ông Meshaal được thực hiện ở Doha, thủ đô Qatar.

Chiến cuộc Trung Đông bùng phát mạnh mẽ sau khi một em bé Israel 4 tuổi thiệt mạng vì hỏa tiễn của Hamas và Hamas cho tử hình 18 người mà họ cho là “cộng tác với quân xâm lăng Israel”. Sau đó không quân Israel trả đũa ném bom vào một khu chung cư 12 tầng khiến 22 người Palestine bị thương, kể cả 11 em bé.

Ông Meshaal so sánh Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu “giống như Hitler” và cho hay Hamas đã sẵn sàng cho một cuộc ngưng bắn. Năm nay 58 tuổi, ông Meshaal đã lãnh đạo chính trị nhóm Hamas từ năm 2004 và thường được xem là tiếng nói đại diện chính thức cho Hamas trên trường quốc tế.

Lính Nga giả dạng quân ly khai đột nhập Ukraine

KIEV – Quân đội Ukraine đã tố cáo nhiều tay súng người Nga đã vượt qua biên giới giả dạng làm quân ly khai, cùng với 10 chiến xa và 2 xe nồi đồng xâm nhập vào vùng đông nam Ukraine để mở ra một chiến tuyến mới.

Một số cư dân địa phương khi được báo chí phỏng vấn qua điện thoại, cho hay họ đã thấy xe tăng và nhiều xe bọc thép ở thị trấn Novoazovski nằm gần vùng biển Azoz Sea. Phát ngôn nhân quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho hay: “Sáng thứ Hai quân đội Nga đã cố gắng giả dạng làm phiến quân vùng Donbas để mở ra một mặt trận mới nằm về phía nam thành phố Donetsk.”

Donbas là tên gọi địa phương phía nam của một vùng công nghiệp phía đông Ukraine, vốn lâm vào cuộc chiến từ 5 tháng qua. Nếu quân ly khai chiếm được vùng này, họ sẽ có căn cứ tiếp tế cho phe của mình đang cố thủ ở Donetsk, mà đi lại qua Nga cũng dễ dàng hơn ở phía nam.

Nội các Pháp giải tán, thủ tướng phải lập chính phủ mới

PARIS - Tổng Thống Francois Hollande đã yêu cầu Thủ Tướng thành lập một tân nội các nhằm áp đặt chủ trương của ông, sau khi các bộ trưởng cánh tả trong nội các đòi phải thay đổi triệt để đường lối kinh tế. Vụ thành lập tân nội các xảy ra sau khi Bộ Trưởng Bộ Kinh Tế Arnaud Montebourg công khai chỉ trích chính sách quá khắc nghiệt về tài chính và chỉ trích chính phủ Đức quá cứng ngắc trong chủ trương áp đặt khắc khổ ngân sách cho Liên Hiệp EU Trong một thông báo với lời lẽ mạnh mẽ, văn phòng ông Hollande cho hay Thủ Tướng Manuel Valls đã trình đơn xin từ chức của nội các của ông.

Như thế chỉ bốn tháng sau khi nhậm chức, ông Manuel Valls đã phải canh tân lại nội các. Trong thông báo, văn phòng ông Hollande cho biết “Tổng Thống đã yêu cầu ông Valls phải thành lập một nội các ủng hộ các mục tiêu mà Tổng Thống đã đề ra cho đất nước.”

Hiện nay đã có bất mãn sâu rộng ở Pháp đối với chính phủ của Tổng Thống Hollande và cả với Đảng Xã Hội của ông, vì tình trạng suy thoái kinh tế.

Nhóm Boko Haram cũng muốn lập Hồi giáo quốc

LAGOS, Nigeria – Nhòm khủng bố Boko Haram hôm thứ Hai tuyên bố thành lập một quốc gia Hồi giáo trong vùng phía bắc Nigeria, sau khi đã chiếm một số thị trấn và làng ấp tại đây ở vùng đông bắc Nigeria trong thời gian qua. Thủ lãnh Abubakar Shekau đã lên tiếng tán thưởng các thủ hạ đã chiếm được thành phố Gwoza vào đầu tháng 8 và tuyên bố thành lập một Hồi giáo quốc.

Trong lúc quân đội Nigeria bác bỏ những lời nói của Shekau là “khoát lác vô nghĩa” thì người ta vẫn chưa biết nhóm Boko Haram có chịu đưa sự thống trị vùng mới được thành lập dưới quyền của Islamic State, vốn chạy dài từ Syria đến phía bắc Iraq hiện nay hay không. Kể từ khi Boko Haram nổi dậy vào năm 2009 ở phía đông bắc Nigeria, nhiều ngàn người đã bị nhóm khủng bố này sát hại. Với 265,000 dân, Gwoza là thành phố lớn nhất lọt vào tay Boko Haram. Trong đoạn video dài 52 phút, Shekau tuyên bố: “Nhờ ơn Thượng Đế, chúng ta đã chiếm được Gwoza và biến nó thành một phần của Hồi giáo quốc.”

Trung Quốc bàn chuyện bầu lãnh đạo cho Hong Kong

HONG KONG – Các nhà lãnh đạo cao cấp của Bắc Kinh sắp họp trong tuần này để bàn thảo về tương lai chính trị của Hong Kong, sau khi có nhiều biến động chống đối ở vùng này về cách thức chọn vị tổng quản lý của thành phố. Ủy Ban Thường Trực của Quốc Hội Trung Quốc cho hay sẽ có phiên họp kéo dài cả tuần, từ 25 đến 31 tháng 8 của Ủy Ban này, nhằm thảo luận cách thức bầu ra vị lãnh đạo của thành phố để làm yên lòng nhiều phía.

Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất là tuy Bắc Kinh đồng ý cho dân chúng Hong Kong có quyền tự do bầu vị lãnh đạo này từ năm 2017, nhưng lại muốn dành cho mình quyền độc tôn đưa ra danh sách các ứng cử viên. Các nhà tranh đấu đòi một nền dân chủ thật sự cho Hong Kong đã lên tiếng hăm dọa sẽ tổ chức nhiều cuộc biểu tình rộng lớn nếu như không đạt được thỏa thuận theo yêu cầu của họ. Người ta không hiểu liệu Quốc Hội TQ có yêu cầu bất cứ ứng cử viên nào muốn ra tranh cử chức vụ này phải được hơn 50% của Ủy Ban xem xét của Bắc Kinh đồng ý hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT