Thế Giới

Trung Cộng yêu cầu Canada thả giám đốc Huawei

Sunday, 09/12/2018 - 12:24:12

Bà Mạnh bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của các công tố viên Hoa Kỳ. Bộ Tư Pháp Canada xác nhận con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bị giam giữ từ ngày 1 tháng 12, và Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ bà.

BẮC KINH – Vào ngày thứ Bảy, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã triệu tập Đại sứ Canada tại Trung Quốc John McCallum để trao công hàm phản đối vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Công hàm của phụ tá Ngoại Trưởng Le Yucheng viết rằng: “Canada đã bắt giữ bà Meng theo yêu cầu của Hoa Kỳ khi bà đang đổi máy bay ở Vancouver, và đây là hành động vi phạm nhân quyền, coi thường luật pháp, vô lý, và đáng xấu hổ. Trung Quốc yêu cầu Canada thả người ngay lập tức nếu không sẽ phải gánh chịu hậu quả tồi tệ.”
Bà Mạnh bị Canada bắt giữ theo yêu cầu của các công tố viên Hoa Kỳ. Bộ Tư Pháp Canada xác nhận con gái người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi bị giam giữ từ ngày 1 tháng 12, và Hoa Kỳ đang tìm cách dẫn độ bà. Theo truyền thông, bà Mạnh bị bắt vì đã để Huawei sử dụng một công ty con là SkyCom làm bình phong để làm ăn với Iran, bất chấp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT