Hoa Kỳ

Trung Quốc: Biểu tình chống lễ hội thịt chó

Saturday, 22/06/2013 - 11:26:54

Trong một tin khác sau đó, ty quan thuế thông báo rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông tìm cách đưa lậu hơn 200 bàn chân gấu từ Nga vào nước này. Chân gấu được xem là một món ăn cao lương mỹ vị đối với một số người Trung Hoa.

Biểu hình hôm thứ Năm. (Hình: Getty Images)


BẮC KINH – Đối với những người yêu động vật ở Trung Quốc, tuần này xảy ra nhiều tin không vui, khiến họ rất bực bội và muốn xuống đường để phản đối.
Đầu tiên là tin một du khách ở một khu nghỉ mát miền nam lôi một con cá heo bị mắc cạn và chụp ảnh với nó. Du khách này làm như vậy thay vì kêu người ta tới giúp ngay lập tức. Rốt cuộc con cá heo đã chết.
Trong một tin khác sau đó, ty quan thuế thông báo rằng họ đã bắt giữ hai người đàn ông tìm cách đưa lậu hơn 200 bàn chân gấu từ Nga vào nước này. Chân gấu được xem là một món ăn cao lương mỹ vị đối với một số người Trung Hoa.
Hôm thứ Sáu, thành phố Ngọc Lâm ở Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, một chương trình tổ chức lễ hội thịt chó diễn ra, bất chấp sự phản đối của các nhà hoạt động bảo vệ thú vật. Những người hoạt động này than phiền rằng nhiều con chó đi lạc đã bị bắt cóc mổ thịt ở những lò mổ không có giấy phép.
Cả ba vụ này đã gây sự chú ý mạnh mẽ, cả trên các trang web tin tức và trên Weibo, một mạng xã hội tương tự như Twitter tại Trung Quốc. Thậm chí một cuộc biểu tình bảo vệ chó được tổ chức hôm 20 tháng 6 tại Bắc Kinh, trong đó những người biểu tình mặc trang phục động vật đầy màu sắc nhảy múa tại một trung tâm hỗ trợ chó ở Ngọc Lâm.
Các phản ứng mạnh mẽ này cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng nơi dân chúng về quyền sống của động vật, và làm cho các nhà hoạt động bảo động vật của Trung Quốc lên tinh thần. Tuy nhiên, ít nhất trong trường hợp tổ chức đại hội thịt chó, những phản ứng mạnh ấy cũng cho thấy tình trạng căng thẳng kéo dài với những người nói rằng thái độ mới đang đe dọa một số truyền thống văn hóa.
Yu Jichun, một người sử dụng Weibo, nói, “Hàng ngàn con chó sẽ bị ăn thịt tại một lễ hội thịt chó ở Ngọc Lâm. Bao lâu một lễ hội như thế vẫn tồn tại ở Trung Quốc, thì nước này không thể, thì có thể bắt đầu nói về chuyện trở thành nước văn minh.”
Nhưng một số người ở Ngọc Lâm cho rằng tập tục của họ đã có từ lâu là ăn thịt chó với trái vải thiều vào ngày hạ chí là tốt cho sức khỏe. Có người nói rằng ăn thịt chó chỉ là một thói quen truyền thống. Nó không vi phạm pháp luật và không liên quan gì tới đạo đức.
Trong hai năm qua, việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội ở Trung Quốc để phản đối những vụ đối xử tàn ác động vật đã tăng vọt. Trước đây sự phẫn nộ thường được bày tỏ bởi những người bên vực động vật ở ngoại quốc, nhưng bây giờ đang phát triển bên trong Trung Quốc.
Hơn 100,000 người đã ký một bản thỉnh nguyện trên mạng lên án lễ hội thịt chó, và một số thành phố đã từ bỏ những lễ lạc như vậy trong những năm gần đây, vì bị chỉ trích công khai. Giữa lúc càng ngày càng có nhiều nuôi chó làm vật cưng, thì càng tăng số người đang chống lại việc giết chó để lấy thịt.
Song Jinzhang của Hiệp Hội Bảo Vệ Động Vật Nhỏ Trung Quốc cho biết ông đã đến Ngọc Lâm vào đầu tuần này, để điều tra cề việc chuẩn bị cho lễ hội thịt chó. Ông cho biết các viên thanh tra chính phủ cùng đi với những nhà hoạt động thuộc nhóm của ông, để đóng cửa một cơ sở giết mổ chó bất hợp pháp, và 48 con chó đã được cứu. Ông lưu ý rằng nhà cầm quyền đã ngưng cấp giấy phép mới cho các cơ sở như vậy, và sẽ không gia hạn cho những cơ sở hết hạn.
Tuy nhiên, ông nói rằng điều chính yếu là “cố gắng thuyết phục mọi người đừng ăn thịt chó, vì điều đó sẽ làm giảm bớt nhu cầu.”
Biểu tình chống ăn thịt chó cũng có thể gây phản ứng ngược. Một số người không hề biết có lễ hội ăn thịt chó. Giờ đây họ muốn đến dự đại hội để tìm ăn món lạ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT