Thế Giới

Trung Quốc bơm thêm tiền cứu kinh tế

Monday, 16/03/2020 - 06:55:59

Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa bơm thêm $14.3 tỷ Mỹ kim vào hệ thống tài chính, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng của Covid-19.


BẮC KINH - Ngân hàng trung ương Trung Quốc vừa bơm thêm $14.3 tỷ Mỹ kim vào hệ thống tài chính, nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng của Covid-19. Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) sáng thứ Hai thông báo cấp thêm các khoản vay kỳ hạn 1 năm trị giá 100 tỷ yuan ($14.3 tỷ Mỹ kim) cho các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, lãi suất vẫn giữ nguyên ở mức 3.15%. Vào cuối tuần trước PBOC cũng hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng, bắt đầu thực hiện từ thứ Hai, qua đó đưa thêm 550 tỷ yuan vào mạng lưới tài chính.
Xing Zhaopeng, nhà kinh tế học tại Ngân hàng ANZ Thượng Hải nhận xét: "Một số nhà đầu tư thất vọng vì PBOC không giảm lãi suất. Đó có thể là tín hiệu từ chính quyền rằng họ sẽ không hạ lãi suất cho vay sớm. Bắc Kinh sẽ chỉ giảm lãi suất khi ngày càng nhiều người quay trở lại làm việc. Có thể là từ giữa tháng Tư.”
Kinh tế Trung Quốc đã chịu áp lực lớn từ dịch Covid-19 khi nhiều thành phố lớn phải phong tỏa. Số liệu công bố sáng thứ Hai cho thấy sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ trong 2 tháng đầu năm của nước này giảm lần lượt là 13.5% và 20.5% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp cũng lên kỷ lục 6.2% trong tháng 2. Các biện pháp hỗ trợ tài chính thực hiện từ đầu tháng 2 đã giúp nền kinh tế nước này dần ổn định. Tuy nhiên, khi Covid-19 đang bùng phát khắp các châu lục, Trung Quốc ngày càng khó kiểm soát ảnh hưởng nếu dịch bệnh kéo giảm tăng trưởng toàn cầu.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT