Thế Giới

Trung Quốc công bố Bạch Thư về quốc phòng

Wednesday, 24/07/2019 - 06:55:31

Ngày thứ Tư, chính quyền Trung Quốc đã công bố Bạch Thư về quốc phòng, đặt trọng tâm vào vai trò của quân đội đối với an ninh quốc gia

BẮC KINH – Ngày thứ Tư, chính quyền Trung Quốc đã công bố Bạch Thư về quốc phòng, đặt trọng tâm vào vai trò của quân đội đối với an ninh quốc gia, trong thời điểm sự cạnh tranh với Hoa Kỳ đang ngày càng tăng. Bạch Thư mới công bố là chính sách định hướng quốc phòng đầu tiên, kể từ khi Chủ Tịch Tập Cận Bình cải tổ đáng kể quân đội Trung Quốc vào năm 2015.

Văn bản này nói rằng, Trung Quốc là một trong những quốc gia có môi trường an ninh bên ngoài rất phức tạp. Bắc Kinh cũng đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các cường quốc, khi tự mở rộng năng lực hạt nhân, điện toán, phòng thủ hỏa tiễn, và các lĩnh vực khác, khiến thế giới mất ổn định.
Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ trấn áp mọi tổ chức ly khai, và đặc biệt nhắc đến các nhóm ủng hộ độc lập tại Đài Loan, Tây Tạng, và Tân Cương. Bạch Thư nói thêm rằng quân đội có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc ở nước ngoài.

Về vấn đề biển Đông, Bạch Thư nói tuy Trung Quốc sẵn sàng đối thoại với các nước có tranh chấp chủ quyền, nhưng các đảo trên biển Đông là phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc, và Hải quân nước này sẽ đối phó với mọi đe dọa an ninh và sự khiêu khích trong vùng biển này.
Giới quan sát cho rằng, các hành động quân sự của Trung Quốc cho thấy thái độ đối đầu ngày càng tăng giữa nước này với Hoa Kỳ. Ngoài ra, giọng điệu nửa cứng rắn nửa ôn hòa của Trung Quốc về vấn đề biển Đông cho thấy Bắc Kinh muốn duy trì sự linh hoạt chiến lược, do tình hình trong khu vực vẫn còn rất phức tạp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT