Thế Giới

Trung Quốc công bố danh sách các động vật được nuôi lấy thịt, không cho ăn thịt chó

Friday, 10/04/2020 - 05:46:39

Bộ Nông Nghiệp nói rằng chó “đã trở thành động vật làm bạn với con người,” và sẽ không được liệt kê trong danh sách “động vật nuôi lấy thịt.”


Một khách hàng đang đứng xem tại một chợ thịt ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Getty Images)

 

 

BẮC KINH – Chính phủ Trung Quốc vừa công bố một danh sách mới về các động vật có thể được nuôi lấy thịt, sau khi dịch Covid-19 được cho là bắt nguồn từ một chợ động vật sống ở thành phố Vũ Hán. Bản thảo danh sách được Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc công bố hôm thứ Năm, và được đăng lên mạng để lấy ý kiến công chúng.

Danh sách gia súc và gia cầm được chấp nhận bao gồm 18 loài động vật truyền thống như heo, bò, gà, cừu, dê… Chính phủ Trung Quốc cũng liệt kê 13 loài là “gia súc đặc biệt” như hươu, nai, lạc đà alpaca… Một số động vật cũng được cho phép nuôi để lấy lông, nhưng không dùng để lấy thịt, như chồn, cáo, chồn raccoon…

Trong thông cáo đi kèm với danh sách động vật, Bộ Nông Nghiệp Trung Quốc nói rằng chó “đã trở thành động vật làm bạn với con người,” và sẽ không được liệt kê trong danh sách “động vật nuôi lấy thịt.”

Các dịch bệnh nguy hiểm như Ebola, SARS, cúm gia cầm, và nay là Covid-19, đều được cho là do virus từ động vật lây nhiễm sang người. Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC ước tính khoảng 3 phần 4 các căn bệnh mới ở con người đều bắt nguồn từ động vật. Vào cuối tháng 3, Trung Quốc đã ra lệnh cấm mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã, sau khi dịch coronavirus bùng phát.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT