Thể Thao

Trung Quốc đầu tư $400 triệu vào Manchester City

Tuesday, 01/12/2015 - 07:08:00

Nhưng tiền gì thì tiền, đầu tư từ đâu là chuyện kinh doanh thương mại, còn trong bảng sắp hạng 5 đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay thì theo FIFA là, tuần tự : Argentina, Đức, Bỉ, Bồ Đào Nha, và Colombia. Không có Anh.


Từ trái sang phải: Thủ Tướng Anh David Cameron, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Chủ Tịch Khaldoon Al Mubarak của Manchester City.

 

Trung Quốc đầu tư $400 triệu vào Manchester City

Bài THANH NGUYỄN

Từ thứ Hai 1/12 cho đến thứ Sáu 5/12 không có trận banh nội bộ hay quốc tế nào đáng chú ý. Vậy thì có chuyện nổi bật khác, khá tiêu biểu cho làng bóng đá quốc tế.

Tổ hợp công ty CMC (China Media Capital) bên trung Quốc vừa ký hợp đồng đầu tư $265 triệu đồng Bảng Anh, tương đương $400 triệu Mỹ kim, vào câu lạc bộ bóng đá Manchester City bên Anh.

Tự thân câu lạc bộ bóng đá này thì cho đến nay đã thuộc quyền sở hữu của giới tài phiệt bên xứ dầu hỏa United Arab Emirates, trụ sở chính tại Abu Dhabi của nước đó. Trước năm 2008 thì vốn đầu tư vào Manchester City là trong tay cựu Thủ Tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. Đương kim Chủ Tịch của câu lạc bộ bóng đá Manchester City là Khaldoon al-Mubarak. Bây giờ, có cả vốn của Trung Quốc thì nhóm cầm đầu gồm sáu người trước đây, nay thêm nhân vật Ruigang Li đại diện cho quyền lợi của nhóm Trung Quốc.

Tổ chức đầu tư kinh doanh của nhóm Manchester City thì bấy nay cũng đã đầu tư vào các câu lạc bộ bóng đá bên Mỹ, Úc và Nhật. Chẳng hạn như bên Mỹ thì họ là chủ đầu tư của đội New York City FC nằm trong Major League Soccer của Mỹ, đội Melbourne City FC bên Úc, và đội Yokohama F Marinos bên Nhật. Có tiền của Trung Quốc đổ vào thì tất nhiên người ta cũng phải chế biến ra cách để làm đẹp lòng nhóm người cùng vào làm chủ.

Hồi tháng 10 năm nay, sau khi Tập Cận Bình viếng nước Anh trong bốn ngày và có ghé thăm cậu lạc bộ bóng đá Manchester City thì nay đến phiên nhóm đầu tư Trung Quốc của tổ hợp CMC nhảy vào làm ăn.

Đặc biệt là trong thời gian Tập Cận Bình có mặt ở bên Anh thì nhóm CLB Manchester City bèn lôi ra tên tuổi của anh hậu vệ người Trung Quốc Sun Jihai từng đấu cho M.C. trong thời gian từ 2002 đến 2008 và cho đương sự vào hàng ngũ những kiện tướng của Viện Bảo Tàng Quốc Gia dành cho những nhân vật kiệt xuất về bóng đá (National Football Museum Hall Of Fame) cũng như phong cho anh ta làm đại sứ đại diện cho Manchester City bên Trung Quốc kể từ tháng 9 năm nay.

Trước tình hình đó thì một nhân vật trong nội các đối lập tại quốc hội Anh là Clive Efford bèn có ý kiến, “Tôi cho rằng đây là một vụ vá víu khá bẩn thỉu và tôi nghĩ là cái lối làm ăn như thế này đã xoay quanh bóng đá quá lâu rồi; trong một cái phạm trù mà tiền bạc quyết định việc này việc kia thay vì kết quả phải được quyết định từ nơi sân bóng.”

Nhân vật “Nội các trong bóng tối” ở quốc hội Anh có cho lối làm ăn đó là bẩn thỉu (nguyên văn “grubby”) và đã tồn tại từ quá lâu trong làng bóng đá thì mọi việc giờ này cũng đã quá muộn màng! Chủ nhân của đội Chelsea là người Nga Abramovich. Chủ nhân của đội Liverpool là người Mỹ. Chủ nhân của đội Manchester United là người Ái Nhĩ Lan. Người nắm số vốn đầu tư cao nhất của đội Arsenal là một nhân vật tài phiệt Mỹ. Sân đấu của Manchester City là Etihad Stadium, một cái tên Ả Rập vì đó là do hãng máy bay Etihad của xứ United Arab Emirates bảo trợ. Sân đấu của đội Arsenal tên là Emirates Stadium vì nhóm bảo trợ nó là hãng hàng không Emirates Airlines.

Và ấy là ta hẵng đơn cử ví dụ với năm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu trong nhóm Premier League của Anh. Và như vậy là nói về chuyện đầu tư kinh doanh cùng những mặt làm ăn mang tính cách thương mại của nó. Còn nói về thực chất của bóng đá, của một đội ngũ thì nói chuyện bên Anh, bên xứ dầu hỏa hay bên Trung Quốc chi cho xa?

Hẵng nói ngay về đội banh Manchester City hiện nay với 24 cầu thủ thì 5 cầu thủ là người Anh trong khi 19 cầu thủ còn lại không phải dân Anh. Bởi thế mà huấn luyện viện Del Bosque của đội tuyển quốc gia Tây ban Nha vừa mới hồi tháng 10 đã có ý kiến là thời nay không còn cái gọi gà bóng đá theo kiểu Anh nữa! Làm sao có bóng đá theo kiểu truyền thống của Anh một khi mà đa số cầu thủ của tất cả các đội lắm tiền của trong Premier League đều là dân tứ xứ?

Nhưng tiền gì thì tiền, đầu tư từ đâu là chuyện kinh doanh thương mại, còn trong bảng sắp hạng 5 đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới hiện nay thì theo FIFA là, tuần tự : Argentina, Đức, Bỉ, Bồ Đào Nha, và Colombia. Không có Anh.

(tn)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT