Thế Giới

Trung Quốc: Động đất tại Vân Nam

Saturday, 08/09/2018 - 08:31:37

Vào ngày 15 tháng 8, 24 người đã bị thương khi một trận động đất 5 độ richter xảy ra tại huyện Thông Hải, phía bắc thành phố Ngọc Khê, Vân Nam. Chỉ một ngày trước đó, một trận động đất nhẹ hơn cũng xảy ra tại cùng khu vực.

VÂN NAM - Một trận động đất mạnh 5.9 độ richter đã gây rung lắc mạnh tại tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, vào sáng thứ Bảy. Thông tin ban đầu cho biết ít nhất 4 người đã bị thương và 21 ngôi nhà bị hư hại do động đất. Theo truyền thông Trung Quốc, trận động đất xảy ra lúc 10:31 sáng tại huyện Mojiang Hani, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn của động đất ở độ sâu 11 cây số. Cơ quan địa chất cho hay, sự rung lắc có thể được cảm nhận tại 15 thị trấn thuộc huyện Mojiang, cũng như tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam.
Cơn địa chấn đã gây rung lắc mạnh, khiến nhà cửa lắc lư và người dân hoảng hốt chạy ra khỏi nhà. Cư dân sống tại các tòa nhà cao tầng tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, cách Mojiang khoảng 270 cây số, cũng cảm nhận được chấn động. Nhà chức trách hay, động đất đã khiến 4 người bị thương nhẹ và làm hư hại 21 ngôi nhà, tính tới chiều cùng ngày. Giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp điện, diễn ra bình thường tại hầu hết các khu vực của Đồng Quan, thị trấn nằm gần tâm chấn nhất.
Các nhân viên cứu nạn tại Đồng Quan cho hay, con số thương vong được dự đoán sẽ không cao vì hầu hết người dân đều đang làm việc ngoài đồng vào lúc động đất xảy ra. Nhiều viên chức chính phủ đã tới hiện trường để đánh giá thiệt hại và thực hiện hỗ trợ. Đây là lần thứ 3 khu vực tây nam Trung Quốc bị động đất trong 1 tháng qua. Vào ngày 15 tháng 8, 24 người đã bị thương khi một trận động đất 5 độ richter xảy ra tại huyện Thông Hải, phía bắc thành phố Ngọc Khê, Vân Nam. Chỉ một ngày trước đó, một trận động đất nhẹ hơn cũng xảy ra tại cùng khu vực.

Ai Cập tuyên án tử hình 75 người biểu tình
CAIRO – Một tòa án Ai Cập vào hôm thứ Bảy đã kết án tử hình 75 người, bao gồm các lãnh đạo hàng đầu của tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, vì liên quan đến cuộc biểu tình năm 2013, vốn sau đó đã trở thành bạo động khiến hàng trăm người thiệt mạng. Trong vụ án liên quan đến 739 bị cáo, đối mặt với nhiều tội trạng từ sát nhân đến phá hoại tài sản, tòa án cũng tuyên án tù chung thân đối với lãnh đạo tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, ông Mohammed Badie, cùng 46 người khác. Ông Mahmoud Abu Zaid, một phóng viên ảnh có biệt danh là “Shawkan,” người từng được nhiều nhóm nhân quyền cả trong và ngoài nước bênh vực sau khi bị bắt giam, nhận án tù 5 năm. Ông đã bị giam từ tháng 8, 2013, điều này có nghĩa là ông sẽ được tự do trong vài ngày tới vì đã hoàn thành thời hạn giam giữ.
Nhiều phiên tòa tập thể với hàng chục án tử hình đã diễn ra tại Ai Cập từ năm 2013 đến nay, sau khi quân đội, khi đó được lãnh đạo bởi Tổng Thống Abdel Fattah el-Sissi, lật đổ vị tổng thống xuất thân từ tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo. Một số án tử hình sau đó đã được hủy sau khi bị cáo kháng án. Cuộc biểu tình tọa kháng tại khu vực lân cận Cairo vào năm 2013 được khởi sự bởi những người ủng hộ Tổng Thống Mohammed Morsi thuộc tổ chức Huynh Đệ Hồi Giáo, sau khi vị tổng thống bị quân đội lật đổ. Các chiến dịch giải tán biểu tình sau đó của lực lượng an ninh đã khiến ít nhất 900 người thiệt mạng.

Iraq đưa quân đến Basra sau bạo động
BASRA – Lực lượng an ninh Iraq đã xuất hiện trên các con đường ở thành phố Basra vào thứ Bảy, 1 ngày sau khi người biểu tình xông vào tòa đại sứ Iran và đốt nhiều tòa nhà chính phủ, trong các cuộc bạo động đang làm rung chuyển thành phố nơi có đa số dân cư là người Shiite.
Nhiều trạm kiểm soát được dựng lên tại khu vực trung tâm thành phố, trong khi các binh sĩ đi tuần trên các chiếc xe tải nhỏ màu đen chở vũ khí hạng nặng. Các chiếc Humvee của lực lượng an ninh cũng xuất hiện ở các ngã tư đường.
Việc điều động binh sĩ diễn ra sau khi một liên minh của nhiều nhóm phiến quân người Shiite, với đa số được hậu thuẫn bởi Iran, đã thề sẽ đáp trả các vụ tấn công, dẫn đến nguy cơ gia tăng bạo động.
Ít nhất 15 người đã chết và 249 người bị thương, trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trong tuần này. Từ tháng 6 đến nay, Basra thường xuyên xảy ra biểu tình do người dân tức giận vì các dịch vụ công cộng có phẩm chất quá kém.
Trong vài ngày gần đây, làn sóng biểu tình tăng lên, và người dân chuyển sự tức giận của họ sang nước láng giềng Iran, cho rằng nước này đã gây ảnh hưởng đến nền chính trị Iraq. Chính phủ Iran kiểm soát một số nhóm phiến quân Shiite rất có thế lực tại thành phố Basra, nơi có nhiều mỏ dầu lớn nhất Iraq.

Nam Hàn: Virus cúm MERS-CoV tái xuất hiện
SEOUL - Một bệnh nhân nam giới người Nam Hàn, 61 tuổi, hiện đang chữa trị tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul, đã được chuẩn đoán nhiễm virus cúm Hội chứng hô hấp Trung Đông MERS - CoV. Vào thứ Bảy, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Nam Hàn KCDC cho biết, trước đó một ngày, bệnh nhân này đã về nước sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait. Ông nhập viện do sốt cao và cổ họng nhiều đờm. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Trước đó, bệnh nhân đã tới kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm y tế Samsung, phía nam Seoul.
Hiện một số nhân viên y tế tại trung tâm này có tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly để theo dõi. Đây là ca bệnh MERS-CoV đầu tiên tại Nam Hàn kể từ tháng 7, 2015, khi dịch cúm bùng phát tại nước này khiến 38 người thiệt mạng. MERS-CoV là bệnh nhiễm trùng phổi do coronavirus gây ra. Bệnh xuất hiện lần đầu tiên tại Ả Rập Saudi vào năm 2012, lây nhiễm hơn 1,600 người với tỷ lệ tử vong 36%. Tương tự như bệnh cúm SARS, MERS-CoV không có vaccine phòng ngừa. Virus nguy hiểm này có thể lây từ động vật sang người hoặc giữa người với người do tiếp xúc.

Nhật: Số người chết vì động đất tăng
HOKKAIDO – Tính tới sáng thứ Bảy, số người thiệt mạng do động đất mạnh kéo theo sạt lở, tại đảo Hokkaido ở miền bắc Nhật Bản, đã tăng lên 30 người. Đa số người chết là ở thị trấn Atsuma, nơi một ngọn đồi đã đổ sụp xuống một cộng đồng dân cư sau cơn địa chấn mạnh. Hàng chục ngàn binh sĩ và nhân viên cứu nạn vẫn đang nỗ lực dọn dẹp và tìm kiếm người sống sót. Chính quyền đảo Hokkaido cho biết, 9 người hiện vẫn còm mất tích, trong khi khoảng 400 người khác bị thương.
Khoảng 40,000 nhân viên cứu nạn, bao gồm các binh sĩ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, đã được huy động để tìm kiếm các nạn nhân thiên tai, với sự trợ giúp của xe ủi đất, chó đánh hơi, và 75 trực thăng.Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo, mạng lưới điện tại Hokkaido đang được khôi phục. Lên tiếng tại một cuộc họp nội các, ông Abe cũng cam kết rằng chính phủ sẽ khởi động các quỹ khẩn cấp để cung cấp thực phẩm, nước và nhiên liệu cần thiết cho các máy phát điện tại các bệnh viện. Tổng cộng 31,000 gia đình hiện vẫn không có nước sạch, trong khi khoảng 16,000 đang phải sống tại các trung tâm tạm cư.
Động đất cũng gây hư hại nhà cửa tại Sapporo, thành phố lớn nhất Hokkaido. Tuy nhiên, các chuyến bay quốc tế tại phi trường chính trong thành phố đã hoạt động lại vào thứ Bảy, và hệ thống tàu cao tốc đã chạy trở lại từ hôm thứ Sáu.

Duterte đổ lỗi Mỹ về nền kinh tế bất ổn
MANILA - Tổng Thống Philippines hôm thứ Bảy đã đổ trách nhiệm cho Hoa Kỳ, sau khi tỷ lệ lạm phát tại Philippines đạt mức cao kỷ lục trong 9 năm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của ông. Đây là tuyên bố khá bất ngờ của Tổng Thống Rodrigo Duterte, người từng tỏ ra thiện chí với Tổng Thống Donald Trump sau khi ông chiến thắng cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc trong năm 2016.
Khi được phóng viên hỏi về tỷ lệ lạm phát cao 6.4% trong tháng 8, Tổng Thống Duterte nói rằng nguyên nhân là vì các chính sách kinh tế của ông Trump. "Ai là người khởi đầu? Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ tăng tỷ giá, các quốc gia khác sẽ đồng loạt làm theo. Tình hình là như vậy và chúng ta không thể làm gì khác,” ông Duterte nói. "Đó là vì Hoa Kỳ... Ông Trump muốn điều này. Họ còn tăng cả thuế tiêu thụ và thuế nhập cảng.” Tuy nhiên, ông Duterte khẳng định ông không tức giận với người đồng cấp Hoa Kỳ: "Tôi sẽ nói chuyện với người bạn Trump. Tôi không chống lại người Mỹ, dù là điều nhỏ nhất... Tôi không nghi ngờ gì Tổng Thống Trump.”
Tổng Thống Duterte, người từng thừa nhận không am hiểu nhiều về kinh tế, không nói rõ rằng chính sách của Hoa Kỳ ảnh hưởng như thế nào đến tỷ lệ lạm phát cao kỷ lục của Philippines. Ông Duterte cũng cho rằng phe đối lập lợi dụng tỷ lệ lạm phát và giá thực phẩm cao nhằm chống lại ông. Tổng thống Philippines từng nhiều lần bị các viên chức Hoa Kỳ chỉ trích vì cuộc chiến chống ma túy đẫm máu, khiến ít nhất 4,410 người thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền khẳng định số thương vong thực tế cao gấp 3 lần con số này. Tuy nhiên, Tổng Thống Trump bỏ qua mọi lo ngại và thường xuyên ca ngợi mối quan hệ "tuyệt vời" giữa ông và tổng thống Philippines.

Kim Jong-un sẵn sàng thăm Nga
MOSCOW – Một nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho biết, ông Kim Jong-un trông đợi được thảo luận với Tổng Thống Vladimir Putin về triển vọng hợp tác. Ông Kim "muốn hòa bình,” Chủ tịch Thượng Viện Nga Valentina Matvienko nói sau cuộc họp dài hơn 1 giờ với Chủ Tịch Bắc Hàn tại Bình Nhưỡng. Thời gian và địa điểm chuyến thăm Nga của ông Kim Jong-un sẽ được thỏa thuận sau thông qua các cuộc đàm phán ngoại giao. Ông Kim Jong-un "xác nhận rằng ông ấy sẵn sàng thăm chính thức Nga,” bà Matvienko nói. "Ông ấy không muốn trì hoãn.”
"Việc gặp Tổng Thống Nga rất quan trọng với tôi, chúng ta nên thảo luận chiến lược và triển vọng hợp tác. Tất nhiên, tôi cũng muốn thảo luận một số vấn đề quan trọng về chương trình nghị sự toàn cầu", ông Kim Jong-un nói, theo lời kể của nữ nghị sĩ. Bà Matvienko cũng cho biết bà đã chuyển thông điệp từ ông Putin tới ông Kim. Ông Kim sẽ không thể đến dự diễn đàn kinh tế ở thành phố Vladivostok của Nga vào tuần tới, nhưng sẽ cử một phái đoàn cấp cao tham dự. Kể từ đầu năm nay, lãnh đạo Bắc Hàn đã thực hiện chiến lược cởi mở về ngoại giao, gặp gỡ các lãnh đạo Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nam Hàn. Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in sẽ đến Bình Nhưỡng ngày 18 đến 20 tháng 9 để gặp ông Kim Jong-un lần thứ ba.

Indonesia: Bus lao xuống núi, 21 người thiệt mạng
JAVA – Vào ngày thứ Bảy, một xe bus tư nhân đã bị mất kiểm soát và lao xuống khe núi sâu 30 mét ở đảo Java, Indonesia, làm 21 người chết và 9 người bị thương nặng. Xe bus đang chở nhân viên của hãng PT Catur Putra ở thị trấn Bogor, tỉnh Tây Java, đến một điểm du lịch ở quận Sukabumi, khi tai nạn xảy ra vào giữa trưa. Nhà chức trách cho biết, chiếc xe bus chở 37 người, lao xuống khe núi sâu 30 mét sau khi tài xế không thể kiểm soát chiếc xe tại khu vực có nhiều chỗ dốc. "Chúng tôi tin rằng tai nạn xảy ra vì thắng xe bị hư,” đại diện cảnh sát nói.
Ngoài 21 người chết, 9 người khác trên xe bus cũng bị thương nặng. Hồi tháng 2 năm nay, 27 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe bus du lịch lao xuống một ngọn đồi ở Subang, tỉnh Tây Java. Hai tháng sau, hai vụ tai nạn ở khu vực đồi núi Puncak của Tây Java cướp đi sinh mạng ít nhất 15 người.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT