Thế Giới

Trung Quốc giải thích vụ trục trặc tại nhà máy hạt nhân

Wednesday, 16/06/2021 - 08:18:59

Trung Quốc cho hay "không có chuyện rò rỉ phóng xạ ra môi trường.”


Một nhân viên an ninh đứng gần tấm bảng có ý nghĩa “năng lượng hạt nhân” tại Xưởng Điện Nguyên Tử Taishan, tỉnh Quảng Đông tháng Bảy 2010. Trung Quốc vẫn gia tăng đầu tư vào năng lượng nguyên tử mặc dù tai nạn tại xưởng điện Nhật Fukashima đã cho thấy sự ô nhiễm tệ hại đến mức nào. (In Pictures Ltd./ Corbis via Getty Images)

 

BẮC KINH - Bộ Môi Trường và Cơ Quan An Toàn Hạt Nhân Quốc Gia Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố chung hôm thứ Tư, thông báo nồng độ phóng xạ gia tăng tại 1 trong 2 lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Taishan (Thái Sơn) ở tỉnh Quảng Đông là do 5 thanh nhiên liệu bị hư gây ra.

"Do ảnh hưởng của những yếu tố không thể kiểm soát trong quá trình sản xuất, vận chuyển, xếp dỡ và những yếu tố khác, một lượng nhỏ thanh nhiên liệu bị hư,” bản tuyên bố viết. “Đây là hiện tượng bình thường và không đáng lo ngại, vì có hơn 60,000 thanh nhiên liệu trong lõi của lò phản ứng, và tỷ lệ các thanh bị hư là chưa đầy 0.01%.”

Bộ Môi Trường Trung Quốc cho hay nồng độ phóng xạ tăng "trong mức độ cho phép" đối với nhà máy điện hạt nhân, và "không có chuyện rò rỉ phóng xạ ra môi trường.”

Hồi đầu tuần, hãng năng lượng EDF của Pháp cho rằng, việc tích tụ khí phóng xạ tại một trong số các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Taishan là do lớp phủ trên thanh nhiên liệu uranium bị hư.

EDF cho hay đã được thông báo về vụ thanh nhiên liệu hư từ hồi tháng 10, nhưng mới được biết về vụ tích tụ khí phóng xạ vào cuối tuần trước.

Dữ liệu quan trắc môi trường cho thấy nồng độ phóng xạ quanh nhà máy Taishan tăng nhẹ so với những nhà máy điện hạt nhân khác ở Trung Quốc, nhưng nhà chức trách Trung Quốc thông báo mức độ phóng xạ trong môi trường ở tỉnh Quảng Đông vẫn bình thường.

Taishan bắt đầu hoạt động năm 2018 và là nhà máy đầu tiên trên thế giới vận hành lò phản ứng hạt nhân EPR thế hệ tiếp theo.

Lò phản ứng hạt nhân EPR được cho là có tính an toàn và hiệu quả cao hơn so với các lò phản ứng thông thường, và tạo ít chất thải hơn.

Trung Quốc có hàng chục nhà máy điện hạt nhân, nhiều thứ ba thế giới sau Hoa Kỳ và Pháp. Quốc gia này đã đầu tư hàng tỷ Mỹ kim để phát triển năng lượng nguyên tử.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT