Thế Giới

Trung Quốc giảm nửa thuế đối với hàng Mỹ

Thursday, 06/02/2020 - 07:48:17

Bộ Tài Chính Trung Quốc vừa thông báo giảm thuế nhập cảng đối với hàng trăm sản phẩm từ Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2.

 

BẮC KINH - Bộ Tài Chính Trung Quốc vừa thông báo giảm thuế nhập cảng đối với hàng trăm sản phẩm từ Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 14 tháng 2. Theo đó, thuế nhập cảng với một số mặt hàng sẽ giảm từ 10% xuống 5% và từ 5% xuống 2.2%. Điều chỉnh này áp dụng với khoảng $75 tỷ Mỹ kim hàng Mỹ bị đánh thuế đợt 1 tháng 9, 2019. Thông báo của Bộ Tài Chính Trung Quốc cho biết hành động này nhằm "nâng cấp mối quan hệ thương mại vững mạnh giữa hai nước.” Trung Quốc kỳ vọng hai nước tuân thủ thỏa thuận thương mại và thực hiện tốt, nhằm tăng niềm tin thị trường, thúc đẩy thương mại song phương và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Thông báo không cho biết hành động này có liên quan đến dịch viêm phổi tại Trung Quốc hay không. Vào thứ Bảy trước, Bắc Kinh cho biết ngừng đánh thuế trả đũa với các sản phẩm của Hoa Kỳ có thể được dùng để đối phó với coronavirus, thời hạn miễn thuế đến hết ngày 31 tháng 3. Trong cuộc chiến thương mại kéo dài gần 2 năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đánh thuế nhập cảng lên hàng trăm tỷ Mỹ kim hàng hóa của nhau. Tuy nhiên, vào tháng trước, hai nước đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, theo đó, Hoa Kỳ sẽ hủy đợt đánh thuế mới dự kiến ban hành vào tháng 12, đồng thời giảm thuế với $120 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc xuống 7.5%.
Dù vậy, Tòa Bạch Ốc đến nay vẫn giữ nguyên mức thuế với $250 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc. Hôm thứ Tư, Bộ Trưởng Tài Chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin cho biết trong thỏa thuận giai đoạn 2, Washington có thể giảm thuế nhiều hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT