Thế Giới

Trung Quốc kêu gọi nới lỏng trừng phạt với Bắc Hàn

Tuesday, 02/07/2019 - 06:50:19

Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Ba cho biết, trong hội nghị G20 vào tuần trước, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Tổng Thống Donald Trump

BẮC KINH - Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày thứ Ba cho biết, trong hội nghị G20 vào tuần trước, Chủ Tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi Tổng Thống Donald Trump nên “linh hoạt và hành động phù hợp” để giảm nhẹ trừng phạt đối với Bắc Hàn. Ông Vương thêm rằng chủ tịch Tập cũng hy vọng Hoa Kỳ và Bắc Hàn “sẽ tìm ra giải pháp cho các mối lo ngại của hai bên thông qua việc đối thoại.” Bình luận của ngoại trưởng Trung Quốc được đưa ra vào vài ngày sau khi Tổng Thống Trump gặp gỡ Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un tại vùng phi quân sự ở biên giới liên Triều. Ông Vương nói Trung Quốc rất ủng hộ cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim, và gọi sự kiện này là “cơ hội hiếm hoi cho hòa bình.”

Ông Vương bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc gặp Trump Kim đã phá hủy sức ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Viên chức này nói, Bắc Kinh hy vọng thiện ý của các lãnh đạo hai nước sẽ sớm trở thành các tiến triển mới trong việc đàm phán. Chủ tịch Trung Quốc vào tháng trước đã có chuyến thăm chính thức tới Bắc Hàn và cam kết sẽ ủng hộ Bình Nhưỡng. Hành động này của ông Tập có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trên bán đảo Triều Tiên, và tạo thêm ưu thế cho Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Việc Ngoại Trưởng Vương kêu gọi Hoa Kỳ giảm nhẹ trừng phạt là khá tương tự với cách lý giải của Bình Nhưỡng về việc giải trừ hạt nhân. Bắc Hàn trước đây đã đề nghị phá dỡ cơ sở hạt nhân theo từng giai đoạn, đổi lấy việc giảm dần trừng phạt từ Hoa Kỳ, thay vì phải buộc nước này hoàn toàn giải trừ hạt nhân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT