Thế Giới

Trung Quốc lại kêu gọi Philippines rút đơn kiện "đường lưỡi bò"

Wednesday, 22/07/2015 - 07:38:19

"Cuộc thương lượng có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn, mất thời gian, nhưng đó là cách duy nhất, một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại song phương", đại sứ Trung Quốc nói.

BẮC KINH - Trung Quốc hôm thứ Tư lại kêu gọi Philippines rút lại đơn kiện tại tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về “đường lưỡi bò” ở Biển Đông, và quay về bàn đàm phán song phương.

“Chắc chắn là tôi hy vọng về điều đó, rằng phía Philippines sẽ ngồi lại với chúng tôi vì một cuộc thương lượng hòa bình”, ông Triệu Giám Hoa, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, lên tiếng hôm thứ Tư, khi được hỏi liệu Manila có nên rút lại vụ kiện tại tòa án ở The Hague, Hòa Lan hay không.
"Cuộc thương lượng có thể đòi hỏi sự kiên nhẫn, mất thời gian, nhưng đó là cách duy nhất, một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại song phương", đại sứ Trung Quốc nói.
Trung Quốc nhiều năm nay khẳng định rằng, tranh chấp với các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cần được giải quyết song phương. Tuy nhiên, tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh lần đầu tiên bị thách thức về pháp lý, khi Tòa án Trọng Tài Quốc Tế ở Hòa Lan bắt đầu phiên điều trần đối với đơn kiện mà Philippines nộp năm 2013.
Một đội chuyên gia pháp lý của Philippines, trong đó có hai luật sư Hoa Kỳ, hồi tháng này đã nói trước tòa trọng tài rằng, đây chính là nơi giải quyết tranh chấp do Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển quy định, một văn kiện mà đã Trung Quốc và Philippines đều đã ký. Philippines đang tìm cách thực hiện quyền khai thác tại vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ bờ biển, theo quy định của công ước.
Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện. Nước này hồi tháng 12 năm ngoái đã ra thông báo về lập trường của mình đối với vụ kiện. Trung Quốc cho rằng tranh chấp không nằm trong phạm vi điều chỉnh của công ước vì nó là vấn đề chủ quyền, không phải quyền khai thác.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT