Thế Giới

Trung Quốc: Mảnh hỏa tiễn rơi trúng nhà dân

Friday, 28/08/2015 - 08:59:06

Chủ nhà cho biết, mảnh vỡ rơi xuống tạo nên tiếng động lớn làm rung chuyển những ngôi nhà xung quanh. Hiện vẫn chưa rõ có người nào bị thương hay thiệt mạng trong sự việc hay không.

THIỂM TÂY - Một thiết bị kim loại lớn hôm thứ Năm đã từ trên trời rơi xuống, gây ra lỗ thủng trên mái nhà dân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. "Vật thể không xác định" phá hỏng mái nhà của một người dân ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây, ngày 27 tháng 8. Chủ nhà cho biết, mảnh vỡ rơi xuống tạo nên tiếng động lớn làm rung chuyển những ngôi nhà xung quanh. Hiện vẫn chưa rõ có người nào bị thương hay thiệt mạng trong sự việc hay không.



Cảnh sát địa phương xác nhận, "vật thể lạ" là một động cơ tên lửa. Trước đó, trong cùng ngày, tên lửa Long March-4C được phóng đi từ Trung Tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đưa vệ tinh viễn thám Yaogan-27 vào vũ trụ. Nhà chức trách đang điều tra xem hai sự việc có liên quan tới nhau không.
Đây không phải lần đầu tiên thiết bị hỏa tiễn rơi trúng nhà dân. Ông Yu Menglun, thành viên Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho rằng nước này nên phóng hỏa tiễn ở nơi ít dân cư và chính phủ phải bồi thường nếu gây ra thiệt hại.

200 di dân có thể đã chết gần bờ biển Lybia

ZUWARA – Vào hôm thứ Sáu, nhà chức trách Lybia đang thu gom thi thể của những người di dân, sau khi họ bị chết đuối trong vùng biển phía Tây của thành phố Zuwara. Với khoảng 200 người có thể đã thiệt mạng, đây là thảm họa mới nhất liên quan đến những người di dân đang tìm đường đến Châu Âu bằng cách băng qua Địa Trung Hải.
Tại hiện trường, các nhân viên cứu nạn đang thu gom các thi thể trôi nổi trên biển, và kéo một con tàu bị ngập nước vào trong cảng. Ông Hussein Asheini, chủ tịch Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Lybia tại Zuwara, cho biết rằng hiện tại, nhà chức trách đã đếm được 105 thi thể. Nhiều người trong số này bị kẹt bên trong chiếc tàu khi nó bị lật úp. Các ngư dân và vệ binh duyên hải đã phát hiện chiếc tàu ngập nước và kéo nó về Zuwara. Tại đây, nhà chức trách đã phá đáy tàu để đưa các thi thể ra ngoài.
Được biết, trước khi gặp nạn, khoảng 500 người di dân đã vượt biển trên 2 chiếc tàu. Một trong 2 tàu chở tới 400 người. Nhà chức trách Lybia hiện đã cứu được 100 người, bao gồm 9 phụ nữ và 2 bé gái

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT