Thế Giới

Trung Quốc: Một ông giết 7 người bằng dao

Friday, 21/11/2014 - 10:57:31

Cũng có tin một nhân viên quản lý bệnh viện này nằm trong số bị giết. Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc chứng kiến làn sóng hung thủ dùng dao đâm chém loạn xạ, mà đa số các nạn nhân là trẻ em, học sinh.

BẮC KINH - Một người đàn ông cầm dao giết chết 7 người trong một bệnh viện vùng đông bắc, theo tin của chính phủ xứ này hôm thứ Năm. Vụ tàn sát xảy ra trong một thành phố nghỉ mát và có 6 nữ y tá và 1 nhân viên dọn dẹp đã bị giết trong một quân y viện có tên Beidaithe Sanatorium, thuộc thành phố du lịch Beidaihe nhìn ra bờ biển. Thành phố này cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 300 cây số về phía đông.
Hung thủ 27 tuổi đã bị bắt giữ. Một cuộc điều tra sơ khởi cho thấy giữa nghi can và các nạn nhân không có hiềm thù gì, ngoài chuyện ông khai là đã bị “rối loạn tâm thần.” Cảnh sát cho biết ngoài số nạn nhân tử thương còn có 1 người khác bị thương là một y tá. Cũng có tin một nhân viên quản lý bệnh viện này nằm trong số bị giết. Trong mấy năm gần đây, Trung Quốc chứng kiến làn sóng hung thủ dùng dao đâm chém loạn xạ, mà đa số các nạn nhân là trẻ em, học sinh.

Estonia: Chiến đấu cơ Nga quấy rối vùng biển Baltic
TALLINN - Quân đội Nga không ngừng gia tăng sự xuất hiện trong vùng biển Baltic, kể cả lực lượng không quân, khiến một số viên chức Tây phương đã so sánh tình hình hiện nay với thời Chiến Tranh Lạnh.
Chính phủ Estonia đã tố cáo phi cơ chiến đấu Nga đã 6 lần xâm phạm không phận của họ trong năm nay, một con số gia tăng mạnh mẽ so với những năm trước. Estonia đã triệu tập Đại Sứ Nga đến nghe phản đối chính thức vì vào ngày 21 tháng 10 một chiếc máy bay do thám Ilyushin-20 của Nga đã lấn sâu vào không phận Estonia khoảng 1 phút.
Latvia tuy không ghi nhận có xâm phạm không phận nhưng cho biết có đến 180 vụ máy bay quân sự Nga bay rất sát không phận xứ này mà không thèm báo cáo gì cả. Thậm chí các phi công Nga không báo cáo đường bay và tắt luôn máy điện đàm liên lạc quốc tế. Lithuania cũng báo cáo là không quân Nga tăng cường tuần tra sát không phận của họ. Phần Lan, Thụy điển và Đan Mạch đều cho hay máy quân sự Nga đã nhiều lần xâm phạm không phận của họ.

Ukraine: Gần 1,000 người chết từ khi có ngưng bắn
VIENNA, Áo - Viễn tượng cho hòa bình ở đông Ukraine là chuyện gì mơ hồ và xa vời, đó là nhận định của một viên chức của cơ quan Giám Sát An Ninh Châu Âu OSCE hôm thứ Năm. Bà Heidi Tagliavini, nhà ngoại giao Thụy Sĩ vốn là đặc phái viên của OSCE cho vùng đông Ukraine, cho hay không hề có một giải pháp thay thế nào cho lệnh ngưng bắn từ ngày 5 tháng 9 đã được ký kết ở Minsk.
Trong một cuộc hội nghị ở Vienna quy tụ 57 thành viên của OSCE, bà tuyên bố, “Cho dù tình hình hiện nay có bi đát ra sao, hiệp ước Minsk là cửa ngõ duy nhất trên lộ trình hòa bình cho vùng đông Ukraine.”
Theo bà, dù nhiều lần lệnh ngừng bắn này đã bị hai bên vi phạm, nhưng không thể nói nó đã hoàn toàn vô giá tị, vì đây là thỏa thuận duy nhất có thể kềm chế các bên không được dùng đến vũ lực. Mỗi ngày trung bình có 13 người tử vong vì chiến sự ở đông Ukraine từ 8 tuần qua, kể từ khi lệnh ngừng chiến được ký kết cho đến nay.

Thụy Điển: Tòa vẫn giữ trát bắt Julian Assange
STOCKHOLM - Một tòa khánh án đã ra lệnh duy trì lệnh bắt giữ ông Julian Assange, người sáng lập trang mạng Wikileaks về một vụ tấn công tình dục trước đây. Tòa Thụy Điển đã từ chối yêu cầu của ông Asange đòi phải rút lại trát bắt ông như thế từ năm 2010.
Ông đã trú ẩn trong tòa Đại Sứ của Ecuador ở London để tránh lệnh dẫn độ về Thụy Điển. Ông Assange luôn chối bỏ cáo trạng tình dục này và cho là ông sợ là khi bị đưa về Thụy Điển, ông có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ đẻ trả lời về cáo trạng là ông đã tiết lộ nhiều tin mật không cho phép của chính phủ Mỹ.
Có hai phụ nữ ở Thụy Điển đã tố cáo ông Asange đã tấn công tình dục họ. Trong tuyên bố hôm nay của Tòa Phá Án Svea của Stockholm có đoạn, “Không phải vì ông Assange đang trú ẩn như thế mà lệnh bắt ông bị hủy bỏ được.” Vào năm 2012, Tòa Đại Sứ Ecuador ở London đã chấp thuận cho ông vào khuôn viên tòa Đại Sứ để tị nạn.

Béo phì gây tốn $2 ngàn tỉ mỗi năm
LONDON - Phí tổn toàn cầu để chữa chạy tình trạng béo phì hàng năm đã lên đến 2 ngán tỉ đô la, theo kết quả của Viện McKinsey Global Institute đưa ra hôm thứ Năm. Để so sánh, số tiền khổng lồ này là tổng cộng chi phí của việc bài trừ hút thuốc lá, chi phí chiến tranh trên thế giới hiện nay và cộng thêm vào chi phí của mặt trận chống khủng bố toàn cầu.
Viện McKinsey tại Anh cho là chống béo phì là một trong ba tệ nạn to lớn nhất mà nhân loại phải đương đầu, làm hao tốn đến 2.8% tổng sản lượng GDP của thế giới. Richard Dobbs, một trong các tác giả của bảng báo cáo, cho hay, “Béo phì không đơn thuần chỉ là vấn đề sức khỏe, đó còn là một thách thức kinh tế và kinh doanh khổng lồ cho nhân loại.” Có khoảng 2.1 tỉ người, tức chiếm 30% dân số thế giới, đang bị quá cân và béo phì và khoảng 15% chi phí y tế của các quốc gia phát triển đã bị tệ nạn này quét sạch hàng năm.

Miến Điện: Quân đội bị tố giết người thiểu số Kachin
YANGON - Quân đội bác bỏ tố cáo cho rằng quân đội đã cố ý nã đạn đại bác vào một trại quân của người thiểu số Kachin, giết hại 23 người. Đại tá Than Aung, Giám Đốc An Ninh của bang Kachin, cho hay việc bắn đạn như thế chỉ là “cảnh cáo, chứ không nhắm trực tiếp đến quân nổi dậy Kachin.”
Sau vụ này, đại diện quân Kachin đe dọa sẽ tẩy chay đàm phán hòa bình với chính phủ Miến Điện. Hiện nay chính phủ đang tổ chức các cuộc đàm phán ngưng bắn với nhiều tổ chức nổi dậy của người thiểu số, trong đó có nhóm Kachin. Các quan sát viên cho là Miến Điện mong muốn các đính chánh của quân đội sẽ làm an tâm quân Kachin, để họ có mặt trong vòng đàm phán kế tiếp vào tháng 12 tới.
Vụ nã đại bác gây chết người xảy ra hôm thứ Tư tại căn cứ Laiza của người Kachin gần biên giới với Trung Quốc. Một đại diện của quân Kachin cho hay quân đội Miến Điện bắn vào họ khi họ đang tiến hành thực tập quân sự trong trại.

Bắc Hàn: Dọa thử bom nguyên tử chống LHQ
BÌNH NHƯỠNG – Bắc Hàn đã phản ứng giận dữ về nghị quyết đã được thông qua tại Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Hàn vi phạm nhân quyền. Đây không là lần đầu tiên Bắc Hàn bị chỉ trích vì thành tích nhân quyền tồi tệ, nhưng là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc đề nghị đưa Bình Nhưỡng ra trước tòa án hình sự quốc tế, kể cả Kim Chính Vân. Nghị quyết này không có tính ràng buộc, sẽ xuất hiện trong Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong các tuần lễ sắp tới.
Bắc Hàn đe dọa sẽ cho thử bom nguyên tử lần thứ tư để đáp trả. Ngoại Trưởng Bắc Hàn hôm thứ Năm cũng cho là đây là “một âm mưu do Hoa Kỳ dàn dựng nhằm lật đổ chính thể Cộng Sản ở Bắc Hàn.” Trước đây Bình Nhưỡng đã cho thử bom nguyên tử vào các năm 2006, 2009 và 2013. Nhưng Trung Quốc và Nga, có thể sẽ từ chối chuyện đưa Bắc Hàn ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Đại diện hai quốc gia này đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết lên án Bắc Hàn hôm thứ ba.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT